Mỹ ủng hộ Việt Nam chuyển đổi sang kinh tế số, kinh tế xanh

Hải Anh |

Nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Mỹ; thăm, làm việc tại Mỹ và Liên Hợp Quốc, ngày 11.5 (giờ địa phương), tại thủ đô Washington DC, Thủ tướng Phạm Minh Chính có loạt các cuộc tiếp xúc cấp cao, trong đó các đại diện Mỹ đều bày tỏ quan tâm, ủng hộ việc Việt Nam chuyển đổi sang kinh tế số, kinh tế xanh.

Tình cảm đặc biệt, lâu bền với Việt Nam

Tại cuộc gặp Chủ tịch Thường trực Thượng viện Patrick Leahy và một số thượng nghị sĩ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những nỗ lực không mệt mỏi của các thượng nghị sĩ, đặc biệt là vai trò lãnh đạo của Thượng nghị sĩ Patrick Leahy đối với việc củng cố đồng thuận lưỡng đảng tại Mỹ ủng hộ quan hệ với Việt Nam, nhất là việc ủng hộ hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn Chủ tịch thường trực Leahy sẽ tiếp tục truyền cảm hứng, động lực để các thế hệ nghị sĩ Mỹ tiếp nối công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh, dành ngân sách khắc phục các điểm nóng về dioxin, bom mìn, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, tìm kiếm, quy tập hài cốt bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến đấu...

Thủ tướng đề nghị Chủ tịch Thường trực Leahy và các cộng sự thúc đẩy việc thành lập Nhóm các nghị sĩ Mỹ thân thiện với Việt Nam...

Chủ tịch Thường trực Thượng viện Patrick Leahy cho biết, các thượng nghị sĩ có mặt tại cuộc gặp đều có tình cảm đặc biệt và lâu bền với Việt Nam, đánh giá cao việc hai nước đã vượt qua những khác biệt và nỗi đau của chiến tranh để cùng xây dựng tương lai tốt đẹp hơn. “Quốc hội Mỹ luôn có những thế hệ nghị sĩ ủng hộ quan hệ Việt Nam - Mỹ” - ông khẳng định.

Các thượng nghị sĩ Mỹ khẳng định sẽ tiếp nối công việc của Chủ tịch Thường trực Leahy sau khi ông nghỉ hưu để thúc đẩy quan hệ hai nước và giải quyết hiệu quả các vấn đề hai bên cùng quan tâm, cũng như tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ phát triển sâu, rộng hơn nữa.

Sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam

Tiếp Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn quan hệ thương mại hai nước tiếp tục phát triển hài hòa và bền vững, thời gian tới tập trung vào đa dạng hoá nguồn cung, chuyển đối số thương mại trong đầu tư, thúc đẩy khoa học công nghệ và những lĩnh vực mà Mỹ có thế mạnh và Việt Nam có tiềm năng.

Bộ trưởng Raimondo đánh giá cao tầm nhìn và kế hoạch phát triển kinh tế của Chính phủ Việt Nam, nhất là tiến trình chuyển đổi sang kinh tế số, kinh tế xanh, đa dạng chuỗi cung ứng, đồng thời khẳng định Mỹ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong quá trình Việt Nam thực hiện cam kết giảm phát thải tại Hội nghị COP26.

Bà bày tỏ vui mừng được chứng kiến ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đầu tư vào thị trường Mỹ, cho rằng đây là những tín hiệu thể hiện quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Mỹ thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Sau buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đã chứng kiến lễ trao 10 chứng nhận đầu tư, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, trong đó có Thỏa thuận hợp tác về môi trường, xã hội và quản trị, hợp tác hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi thông tin nhằm thực hiện mục tiêu phát thải bằng 0 của Việt Nam thông qua thị trường carbon, tài chính kết hợp, phân loại và đa dạng sinh học và khuôn khổ pháp lý...

Tiếp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, hợp tác Việt Nam - Mỹ về kinh tế - thương mại, tài chính tiền tệ thời gian qua có bước phát triển tích cực. Thủ tướng đề nghị Chính phủ và Bộ Tài chính Mỹ hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ với Việt Nam về phát triển kinh tế, xử lý các thách thức toàn cầu, trong đó có vấn đề chuyển đổi năng lượng và thực hiện cam kết tại COP26, hợp tác để xây dựng các cơ chế kinh tế khu vực, ổn định quan hệ thương mại và chuỗi cung ứng. Thủ tướng bày tỏ mong muốn Mỹ chia sẻ kinh nghiệm phát triển thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản một cách lành mạnh, an toàn, minh bạch góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Bộ trưởng Janet Yellen khẳng định, Mỹ sẽ thông qua các thể chế tài chính toàn cầu và khu vực, phối hợp với các nước phát triển để hỗ trợ các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam nhằm phát triển cơ sở hạ tầng, ứng phó với dịch bệnh truyền nhiễm và chuyển đổi năng lượng, thực hiện cam kết mạnh mẽ chống biến đổi khí hậu.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế số đẩy nhanh hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng

Vũ Long |

Dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam nhiều lạc quan nhưng cũng rất thách thức, đòi hỏi đổi mới, sáng tạo, đẩy nhanh tiến trình kinh tế số.

Doanh thu kinh tế số Việt Nam đạt 53 tỉ USD trong quý I/2022

Vương Trần |

Theo ước tính của Bộ Thông tin và Truyền thông, doanh thu kinh tế số quý I/2022 đạt khoảng 53 tỉ USD. Trong đó kinh tế số nền tảng có tốc độ tăng trưởng 28%, đạt doanh thu 8 tỉ USD, còn lại là kinh tế số ICT và kinh tế số ngành, với tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình khoảng 15%.

Công nghệ số và kinh tế số là điểm sáng trong đại dịch

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Trong 2 năm đầy khó khăn vì COVID-19 vừa qua, công nghệ số và kinh tế số là điểm sáng, góp phần quan trọng giúp đời sống kinh tế, xã hội của đất nước được vận hành liên tục.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Giới trẻ “cuồng” ăn thô để giảm cân và những hệ luỵ khó lường

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều người chia sẻ về chế độ ăn thô với mục đích tự chữa lành hoặc giảm cân nhanh chóng. Theo các bác sĩ, nếu ăn thô không đúng cách rất dễ gây mất cân bằng dinh dưỡng, ngộ độc, ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ.

Nghệ An: Bắt Phó Giám đốc và kiểm định viên Trung tâm đăng kiểm

Quang Đại |

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa tiến hành khám xét Trung tâm đăng kiểm 37-09D, bắt giữ Phó Giám đốc và 2 kiểm định viên về hành vi đưa, nhận hối lộ.

Cận cảnh Ga Kép Bắc Giang trong ngày đầu xuất hàng quốc tế đi Trung Quốc

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Chuyến hàng quốc tế đầu tiên xuất phát từ ga Kép (Lạng Giang, Bắc Giang), kéo theo 15 toa container hàng hóa với khối lượng 850 tấn, chủ yếu là mặt hàng điện tử xuất sang Trung Quốc.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Trấn Thành bán vé bằng thương hiệu ngôi sao

Nhóm Pv |

Trong cuộc trò chuyện với Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng, phim "Nhà bà Nữ" đạt được doanh thu khủng là do hợp với thị hiếu số đông, và cộng thêm thương hiệu ngôi sao của Trấn Thành.

Kinh tế số đẩy nhanh hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng

Vũ Long |

Dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam nhiều lạc quan nhưng cũng rất thách thức, đòi hỏi đổi mới, sáng tạo, đẩy nhanh tiến trình kinh tế số.

Doanh thu kinh tế số Việt Nam đạt 53 tỉ USD trong quý I/2022

Vương Trần |

Theo ước tính của Bộ Thông tin và Truyền thông, doanh thu kinh tế số quý I/2022 đạt khoảng 53 tỉ USD. Trong đó kinh tế số nền tảng có tốc độ tăng trưởng 28%, đạt doanh thu 8 tỉ USD, còn lại là kinh tế số ICT và kinh tế số ngành, với tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình khoảng 15%.

Công nghệ số và kinh tế số là điểm sáng trong đại dịch

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Trong 2 năm đầy khó khăn vì COVID-19 vừa qua, công nghệ số và kinh tế số là điểm sáng, góp phần quan trọng giúp đời sống kinh tế, xã hội của đất nước được vận hành liên tục.