Mỹ tuyên bố ra đòn thuế mạnh với 300 tỉ đô hàng Trung Quốc

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố hôm thứ Năm (1.8) rằng Mỹ sẽ ra đòn thuế trừng phạt với 300 tỉ USD hàng hóa khác của Trung Quốc. Tuyên bố đưa ra chỉ một ngày sau khi vòng đàm phán thương mại thứ 12 của Mỹ và Trung Quốc kết thúc sớm tại Thượng Hải.

Việc đánh thuế 10% lên đợt hàng mới của Trung Quốc sẽ có hiệu lực từ 1.9. Hiện, Mỹ đang áp đặt đánh mức thuế 25% với 250 tỉ USD hàng Trung Quốc.

Điều này đồng nghĩa với việc 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện đã dựng lên các rào cản thương mại với gần như toàn bộ 660 tỉ USD hàng hóa giao thương mỗi năm.

Chưa dừng lại ở đó, ông Donald Trump cũng đề cập tới khả năng có thể tăng thuế thêm.

"10% là trong ngắn hạn và sau đó tôi luôn có thể tăng thêm nhiều hơn hoặc ít hơn, tùy thuộc vào những gì xảy ra liên quan tới thỏa thuận" - ông Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng và nói thêm là có thể tăng lên tới 25%.

Sau khi kết thúc vòng đàm phán trực tiếp tại Thượng Hải trong tuần này, các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ đàm phán tại Washington vào đầu tháng 9. Điều này có nghĩa là vòng đàm phán sắp tới sẽ diễn ra ngay sau khi thuế quan mới có hiệu lực.

Cũng trong tuyên bố về thuế trên Twitter, ông Donald Trump nói rằng Bắc Kinh đồng ý mua nông sản từ Mỹ với số lượng lớn nhưng đã không thực hiện. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ - Trung rục rịch nối lại đàm phán trước khi lãnh đạo gặp tại G-20

Hải Anh |

Bộ Thương mại Trung Quốc ra thông cáo ngày 25.6 cho hay, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã có cuộc điện đàm với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.

Cuộc chiến thuế quan Mỹ - Trung Quốc có thể bị đẩy lên cấp độ mới sau G-20

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể ra quyết định áp thuế mới với tất cả hàng hóa Trung Quốc sau hội nghị thượng đỉnh G-20.

Thương chiến Mỹ - Trung: Bậc thầy kung fu với đòn chốt hạ chí mạng

Thanh Hà |

Các chuyên gia cảnh báo Trung Quốc có nhiều phương án để đáp trả Mỹ và có khả năng thực thi các biện pháp trừng phạt vượt ra ngoài vấn đề thuế quan với hàng hóa giao thương.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mỹ - Trung rục rịch nối lại đàm phán trước khi lãnh đạo gặp tại G-20

Hải Anh |

Bộ Thương mại Trung Quốc ra thông cáo ngày 25.6 cho hay, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã có cuộc điện đàm với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.

Cuộc chiến thuế quan Mỹ - Trung Quốc có thể bị đẩy lên cấp độ mới sau G-20

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể ra quyết định áp thuế mới với tất cả hàng hóa Trung Quốc sau hội nghị thượng đỉnh G-20.

Thương chiến Mỹ - Trung: Bậc thầy kung fu với đòn chốt hạ chí mạng

Thanh Hà |

Các chuyên gia cảnh báo Trung Quốc có nhiều phương án để đáp trả Mỹ và có khả năng thực thi các biện pháp trừng phạt vượt ra ngoài vấn đề thuế quan với hàng hóa giao thương.