Mỹ, Trung Quốc và nhiều quốc gia tăng nhập khẩu thủy sản Việt Nam

Vũ Long |

Nhiều quốc gia, đặc biệt là Mỹ, Trung Quốc có xu hướng tăng nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam. Xuất khẩu thủy sản lạc quan trong quý tới.

Xuất khẩu tôm và cá tra phục hồi

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) nhận định, diễn tiến xuất khẩu tôm và cá tra trong thời gian tới sẽ phụ thuộc chủ yếu vào biến động thị trường.

Mặt hàng tôm sẽ nhiều tín hiệu tốt hơn vì nhu cầu tôm cho phân khúc bán lẻ tại các thị trường lớn như Mỹ, EU tiếp tục đà tăng. Việc triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên diện rộng ở những thị trường này giúp người dân dần yên tâm, quay lại với các hoạt động du lịch, giải trí và các hoạt động công cộng, do vậy nhu cầu sẽ hồi phục cả ở lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và dịch vụ.

Trung tâm Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương) cũng đưa ra dự báo, Mỹ sẽ tiếp tục là điểm sáng cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam, trong đó có các mặt hàng tôm, cá tra, cá ngừ và các hải sản khác sẽ gia tăng. Đặc biệt, Việt Nam sẽ có cơ hội nhiều hơn trong xuất khẩu tôm sang thị trường Mỹ khi Ấn Độ - nguồn cung lớn nhất về tôm tại thị trường này đang gặp khó khăn về sản xuất do dịch bệnh COVID-19.

Các thương nhân xuất khẩu thủy sản cũng cho biết, Mỹ đang tăng nhập khẩu cá tra từ Việt Nam và xu hướng này sẽ tiếp tục trong những tháng tới. Các doanh nghiệp lớn xuất khẩu cá tra vào Mỹ đều ổn định và không vướng vấn đề gì với thị trường, do vậy sẽ tiếp đà đẩy mạnh xuất khẩu sang quốc gia này.

Xuất khẩu cá tra trong thời gian tới chủ yếu phụ thuộc vào thị trường Mỹ và Trung Quốc, bởi hiện tại các tín hiệu thương mại từ thị trường Châu Âu (EU) chưa thể bật tăng trở lại trong quý II/2021, khi nhu cầu của ngành dịch vụ, thực phẩm tại các quốc gia trong khối này chưa rõ ràng.

Vì vậy, xuất khẩu tôm sang EU được dự báo nhiều thuận lợi, nhưng trong quý II/2021 và những tháng tiếp theo, xuất khẩu tôm sang EU được dự báo là chỉ phục hồi nhẹ, chủ yếu ở các thị trường Tây Ban Nha, Hà Lan, Italia.

Dự báo nhiều quốc gia tăng nhập khẩu thủy sản

Theo Bộ NNPTNT, Đức là quốc gia phát triển trong khối liên minh EU với dân số 83,88 triệu người. Mức tiêu thụ thuỷ sản bình quân đầu người năm 2020 của Đức là gần 14kg/người/năm.

Mặc dù mức tiêu thụ thuỷ sản này không cao so với bình quân tiêu thụ thuỷ sản thế giới, ngày càng nhiều người dân Đức lựa chọn tiêu dùng thuỷ sản. Vì vậy, nhu cầu nhập khẩu thuỷ sản của Đức trong thời gian tới sẽ tăng.

Bên cạnh đó, Hiệp định EVFTA có hiệu lực từ tháng 8.2020 tạo ra nhiều lợi thế với sản phẩm thuỷ sản chính của Việt Nam xuất khẩu tới Đức. Chính vì thế, xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam tới Đức trong thời gian tới sẽ tăng mạnh.

Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT) nhận định: Việt Nam vẫn được hưởng thuế suất nhập khẩu vào Hàn Quốc là 0% đối với các sản phẩm bạch tuộc tươi, sống và đông lạnh (HS030751 và HS030759) và đây cũng là sản phẩm bán được nhiều nhất vào thị trường này.

Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu bạch tuộc của Việt Nam cần đẩy mạnh xuất khẩu với 2 sản phẩm có mã trên để tăng kim ngạch xuất khẩu bạch tuộc hơn nữa sang Hàn Quốc.

Ngoài ra, trong thời gian tới, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Canada sẽ tăng trưởng tốt do thủy sản Việt Nam đã đáp ứng được các yêu cầu của quốc gia này.

Theo Bộ Công Thương, trong những tháng đầu năm nay, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản được hỗ trợ bởi hàng loạt Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã tham gia ký kết.

Hiện trong số 16 FTA mà Việt Nam tham gia, 13 FTA đã có hiệu lực (1 FTA sắp có hiệu lực và 2 FTA đang đàm phán). Những FTAs này được kỳ vọng là đòn bẩy để xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam nói chung và xuất khẩu nông, lâm, thủy sản nói riêng tăng tốc trong năm 2021.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

4 thị trường chính “hút” thủy sản Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2021

Vũ Long |

Trong 3 tháng đầu năm 2021, 4 thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Xuất khẩu thủy sản và cà phê sang Canada bật tăng nhờ tác động của CPTPP

Vũ Long |

Nhờ CPTPP, đầu năm 2021, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Canada tăng mạnh, trong đó nổi bật là thủy sản và càphê, dù dịch bệnh COVID-19 phức tạp.

Xuất khẩu thủy sản sang Đài Loan bứt tốc trong bối cảnh COVID-19

Vũ Long |

Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Đài Loan (TQ) tăng mạnh từ những tháng đầu năm: Tăng gần 66% về lượng và tăng 62,3% về kim ngạch.

Văn hóa cà phê nhà H’Hen Niê

Chí Long |

Với tư cách là đại sứ truyền thông của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, H'Hen Niê đang làm tốt vai trò của người truyền cảm hứng, quảng bá hình ảnh cà phê Buôn Ma Thuột nói riêng và cà phê Việt nói chung cho bạn bè thập phương.

Trường Đại học Luật TPHCM lên tiếng về việc ông Đặng Anh Quân bị bắt

Tú Huyên |

TPHCM - Liên quan đến việc Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, phía Trường ĐH Luật TPHCM cho biết đang lập tổ công tác xem xét mức độ vi phạm để xử lý ông Đặng Anh Quân.

Cả mẹ và con mất ngủ, ám ảnh vì áp lực kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Vân Trang |

Áp lực thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội trong năm nay và những năm vừa qua là rất lớn. Phụ huynh thì mất ăn, mất ngủ vì lo lắng, học sinh học hành vất vả, thời gian nghỉ ngơi gần như bằng không.

Các nghịch lý của thị trường xăng dầu được lắng nghe và cần giải quyết

Anh Tuấn |

Trước những diễn biến nóng của thị trường xăng dầu thời gian qua, ngày 28.2, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội sẽ tổ chức phiên giải trình về thị trường xăng dầu. Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho biết - đã có ý kiến về những nội dung để tham gia phiên giải trình.

Nỗi lòng những ông bố, bà mẹ xếp hàng trắng đêm mua hồ sơ lớp 1 cho con

Vân Trang - Việt Anh |

Đợi chờ trong thấp thỏm, lo âu, hàng trăm phụ huynh xếp hàng trước cổng Trường Marie Curie Hà Nội (Nam Từ Liêm, Hà Nội) vỡ oà trong tiếng cười khi nhà trường thông báo mở cửa phát hành hồ sơ dự tuyển vào lớp 1 ngay trong đêm thay vì đợi đến sáng ngày 25.2.

4 thị trường chính “hút” thủy sản Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2021

Vũ Long |

Trong 3 tháng đầu năm 2021, 4 thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Xuất khẩu thủy sản và cà phê sang Canada bật tăng nhờ tác động của CPTPP

Vũ Long |

Nhờ CPTPP, đầu năm 2021, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Canada tăng mạnh, trong đó nổi bật là thủy sản và càphê, dù dịch bệnh COVID-19 phức tạp.

Xuất khẩu thủy sản sang Đài Loan bứt tốc trong bối cảnh COVID-19

Vũ Long |

Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Đài Loan (TQ) tăng mạnh từ những tháng đầu năm: Tăng gần 66% về lượng và tăng 62,3% về kim ngạch.