Mỹ phẩm Ngọc Tú "mượn danh" VTV, VTC để quảng cáo mà không xin phép?

Phạm Dung |

Đại diện VTV và VTC đều khẳng định không hề tài trợ truyền thông cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch Vụ Ngọc Tú (Ngọc Tú) như những gì doanh nghiệp này in trên phông nền tại lễ ra mắt sản phẩm mới đây.

Ngày 11.8, Ngọc Tú tổ chức lễ ra mắt sản phẩm mới dành cho spa, thẩm mỹ viện và công bố giấy chứng nhận sản xuất mỹ phẩm hoành tráng tại Hà Nội. Tại lễ ra mắt, Ngọc Tú cũng đưa ra phương hướng và sứ mệnh tất cả vì khách hàng và mong muốn cùng mọi người mang tới cho xã hội những giá trị đích thực nhất về sức khỏe và sắc đẹp.

Trên phông nền mà Ngọc Tú chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt có ghi rõ: Thông cáo báo chí công bố sản phẩm Bộ nám đông y Ngọc Tú và Serum tiên thảo lộ cùng những giấy tờ liên quan” cùng hình ảnh to đẹp của bà Đỗ Ngọc Tú - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngọc Tú. Điều đáng chú ý là trên phông nền này còn có logo của một loạt các tờ báo lớn gồm VTV2, VTC, Công luận, Đời sống & Pháp luật… với vai trò như những đơn vị bảo trợ truyền thông cho công ty này.

 
 Trên phông nền của buổi lễ ra mắt sản phẩm mới của Ngọc Tú có in logo của 1 loạt báo. 

Tiếp tục liên hệ với đại diện của VTV2, ông Đỗ Quốc Khánh, Trưởng ban Khoa giáo (VTV2) khẳng định, VTV2 không bảo trợ truyền thông cho đơn vị này. Việc doanh nghiệp in logo của VTV2 chưa hề xin phép và nhận được sự đồng ý của nhà đài.

Trao đổi qua điện thoại, Đại diện của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng cho biết: “VTC khẳng định không tài trợ truyền thông cho sự kiện của công ty Ngọc Tú”.

Đại diện của Đài VTC cho biết sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn bằng văn bản sau khi nhận được công văn đề nghị của Báo Lao Động.

Vậy tại sao đơn vị này lại in logo của VTV và VTC trên phông nền tại lễ ra mắt sản phẩm mới của mình? Phóng viên báo Lao Động đã liên hệ với phía Công ty Ngọc Tú để làm rõ thông tin này, nhưng chưa nhận được câu trả  lời của doanh nghiệp.

Ngọc Tú tổ chức lễ ra mắt sản phẩm mới dành cho spa, thẩm mỹ viện và công bố giấy chứng nhận sản xuất mỹ phẩm ngay tại thời điểm công ty này đang bị quản lý thị trường “sờ gáy” vì hơn 3.000 sản phẩm mỹ phẩm đông y của thương hiệu Ngọc Tú chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp công bố lưu hành, chưa có đầy đủ giấy tờ chứng minh tính hợp pháp, nhưng vẫn có mặt ở nhiều cơ sở spa và kinh doanh trên mạng xã hội.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này…

Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Cấp phép cho công ty mỹ phẩm đang bị quản lý thị trường "sờ gáy", Sở Y tế Hà Nội có làm sai luật?

Phạm Dung |

Báo Lao Động đã có trao đổi với đại diện Sở Y tế Hà Nội liên quan đến việc sở này công nhận và cho phép Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngọc Tú (Ngọc Tú) được sản xuất các sản phẩm, trong khi công ty này đang bị quản lý thị trường thu giữ hơn 3.000 sản phẩm và chưa có kết luận cuối cùng.

Doanh nghiệp dạy học trực tuyến bị tố lừa đảo phân trần sau nhiều ngày "mất tích"

Thu Hoài - Nguyễn Hà |

Đại diện doanh nghiệp kinh doanh phần mềm học trực tuyến Quốc Cường cho biết đã nắm được sự việc phần mềm không hoạt động và phụ huynh không liên lạc được với doanh nghiệp, đang tìm cách khắc phục lỗi, đảm bảo quyền lợi cho học sinh.

Vụ công ty du lịch Golux ôm tiền khách biến mất: Làm gì để tránh gặp doanh nghiệp "lừa"?

Huân Chương |

Cộng đồng du lịch TP.HCM đang xôn xao vụ Công ty Du lịch Golux nhận tiền của khách rồi âm thầm “bay xa”. Thời gian qua, có không ít doanh nghiệp lữ hành lừa đảo du khách như công ty Golux. Làm thế nào để tránh được những doanh nghiệp du lịch "lừa" là vấn đề được nhiều du khách quan tâm. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cấp phép cho công ty mỹ phẩm đang bị quản lý thị trường "sờ gáy", Sở Y tế Hà Nội có làm sai luật?

Phạm Dung |

Báo Lao Động đã có trao đổi với đại diện Sở Y tế Hà Nội liên quan đến việc sở này công nhận và cho phép Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngọc Tú (Ngọc Tú) được sản xuất các sản phẩm, trong khi công ty này đang bị quản lý thị trường thu giữ hơn 3.000 sản phẩm và chưa có kết luận cuối cùng.

Doanh nghiệp dạy học trực tuyến bị tố lừa đảo phân trần sau nhiều ngày "mất tích"

Thu Hoài - Nguyễn Hà |

Đại diện doanh nghiệp kinh doanh phần mềm học trực tuyến Quốc Cường cho biết đã nắm được sự việc phần mềm không hoạt động và phụ huynh không liên lạc được với doanh nghiệp, đang tìm cách khắc phục lỗi, đảm bảo quyền lợi cho học sinh.

Vụ công ty du lịch Golux ôm tiền khách biến mất: Làm gì để tránh gặp doanh nghiệp "lừa"?

Huân Chương |

Cộng đồng du lịch TP.HCM đang xôn xao vụ Công ty Du lịch Golux nhận tiền của khách rồi âm thầm “bay xa”. Thời gian qua, có không ít doanh nghiệp lữ hành lừa đảo du khách như công ty Golux. Làm thế nào để tránh được những doanh nghiệp du lịch "lừa" là vấn đề được nhiều du khách quan tâm.