Mỹ liệt Trung Quốc là nước "thao túng tiền tệ"

Thanh Hà |

Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Hai (5.8) đã gọi Trung Quốc là một nước thao túng tiền tệ sau khi Bắc Kinh hạ giá mạnh đồng nhân dân tệ. Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Quyết định được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Trung Quốc phá giá tiền tệ không công bằng.

Trước đó, tháng 5 năm nay, Bộ Tài chính Mỹ đã từ chối trừng phạt Trung Quốc vì thao túng tiền tệ. Mỹ cũng chưa từng đặt Trung Quốc vào danh sách đen tiền tệ kể từ năm 1994.

AP nhận định, việc gọi Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ có thể là động thái mở màn cho nhiều lệnh trừng phạt khác của Mỹ với Trung Quốc.

Sáng ngày 5.8, Trung Quốc đã cho phép hạ giá đồng nhân dân tệ xuống mức thấp nhất trong 11 năm, động thái được cho là sẽ giúp các nhà xuất khẩu nước này có lợi thế về giá trên thị trường và giảm bớt một số thiệt hại từ việc Mỹ áp thuế các mặt hàng Trung Quốc. Khi đó, ông Donald Trump viết trên mạng xã hội Twitter rằng, đây là sự "thao túng tiền tệ". "Đây là một sự vi phạm nghiêm trọng, vốn sẽ làm Trung Quốc suy yếu đáng kể qua thời gian" - ông nhấn mạnh.

Trong tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ làm việc với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) "để loại bỏ những lợi thế cạnh tranh không lành mạnh hình thành từ những hành động mới nhất của Trung Quốc".

Theo AP, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc nói rằng, việc hạ giá đồng nhân dân tệ là do "chủ nghĩa bảo hộ thương mại".

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ đánh thuế lên 300 tỉ USD các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc bắt đầu từ 1.9. Trước đó, khoảng 250 tỉ USD hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ đã bị đánh thuế.

Trong hơn 1 năm qua, Mỹ và Trung Quốc đã căng thẳng về thương mại, trong đó Washington cáo buộc Bắc Kinh đánh cắp bí mật thương mại và gây sức ép buộc các doanh nghiệp nước ngoài chuyển giao công nghệ. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ 1 container phụ kiện Trung Quốc gắn mác Việt Nam

ĐL |

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực III vừa phát hiện và bắt giữ một container chứa hàng nghìn phụ kiện điện thoại di động nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng trên bao bì và hàng hóa lại thể hiện xuất xứ Việt Nam.

Phát ngôn mạnh về thương chiến của tân Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc

Hải Anh |

Đại sứ mới của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cho biết, nếu Mỹ muốn đối đầu với Trung Quốc về thương mại, Trung Quốc "sẽ chiến đấu" đồng thời cho rằng căng thẳng thương mại có thể gây tổn hại tới hợp tác giữa hai nước trong vấn đề Triều Tiên.

Trung Quốc đáp trả sau khi ông Donald Trump ra đòn đánh thuế mới 300 tỉ USD

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng sau đòn áp thuế mới của Tổng thống Donald Trump. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng phát biểu về vấn đề này bên lề hội nghị ASEAN ở Bangkok, Thái Lan.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bắt giữ 1 container phụ kiện Trung Quốc gắn mác Việt Nam

ĐL |

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực III vừa phát hiện và bắt giữ một container chứa hàng nghìn phụ kiện điện thoại di động nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng trên bao bì và hàng hóa lại thể hiện xuất xứ Việt Nam.

Phát ngôn mạnh về thương chiến của tân Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc

Hải Anh |

Đại sứ mới của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cho biết, nếu Mỹ muốn đối đầu với Trung Quốc về thương mại, Trung Quốc "sẽ chiến đấu" đồng thời cho rằng căng thẳng thương mại có thể gây tổn hại tới hợp tác giữa hai nước trong vấn đề Triều Tiên.

Trung Quốc đáp trả sau khi ông Donald Trump ra đòn đánh thuế mới 300 tỉ USD

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng sau đòn áp thuế mới của Tổng thống Donald Trump. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng phát biểu về vấn đề này bên lề hội nghị ASEAN ở Bangkok, Thái Lan.