Muốn 2 tỉ người dùng: 5 tảng đá chắn đường này, Hahalolo làm nổi không?

Thế Lâm |

Hahalolo vẫn tiếp tục gây ra những hoài nghi khi định hướng chiến lược đạt 2 tỉ người dùng vào năm 2024 và sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán NASDAQ vào năm 2025. Cần xác định rằng, Hahalolo là một startup về mạng xã hội, để có được người dùng sẽ đối mặt với không ít thách thức.

Vốn đầu tư

Với các startup nói chung và về lĩnh vực mạng xã hội nói riêng, yếu tố trước tiên quyết định thành bại là có thu hút được nhiều người dùng hay không. Các mạng xã hội từng thất bại tại Việt Nam là Yahoo!360 Plus, Yobanbe, Yume, ZingMe, Go.vn, Minds... đều có mẫu số chung là không thể phát triển được người dùng bền vững và cuối cùng đều “bại trận” trước Facebook hiện nay.

Tuy nhiên, muốn có được người dùng thì phải có tiền.

Như vậy, một trong những vấn đề cốt lõi của startup về ứng dụng nói chung và mạng xã hội nói riêng là dòng vốn mạnh và dài hạn. Hay nói cách khác, các startup ứng dụng và mạng xã hội, muốn có được người dùng thì phải “đốt tiền”. Trên thực tế, các ứng dụng như Grab, Go-Viet, MoMo... thời gian qua đã phải “đốt” rất nhiều tiền để thu hút và giữ chân hàng triệu người dùng.

Theo lí giải của ông Vũ Thanh Long – Giám đốc điều hành ứng dụng chăm sóc sức khỏe eDoctor, với các ứng dụng và mạng xã hội công nghệ mới cần khuyến mãi, tặng quà chịu lỗ để thu hút người dùng.

(ảnh minh họa, nguồn: appota.com).
(Ảnh minh họa, nguồn: appota.com).

Chi phí để người dùng cài ứng dụng hiện bình quân 1USD/tài khoản. Nhưng để người dùng đã cài đặt và sử dụng, chi phí marketing chiếm từ 20-25% giá trị đơn hàng. Vậy với 2 tỉ người dùng, để thu hút được và giữ chân họ, Hahalolo cũng sẽ phải tốn không ít chi phí cho dù có “dùng sức mạnh tài chính cộng đồng để phát triển cộng đồng”.

Hệ sinh thái

Cũng theo ông Vũ Thanh Long - Giám đốc điều hành ứng dụng chăm sóc sức khỏe eDoctor, hiện Việt Nam chưa có một hệ sinh thái toàn diện để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

Chính vì thế, các startup sẽ phải “làm mọi thứ” trong quá trình triển khai chứ không có được những nền tảng khác, cũng như sự đồng bộ hệ thống công nghệ hỗ trợ.

Chính vì thế startup tốn nhiều nhân lực và chi phí nhưng hiệu quả chưa chắc đã cao.

Mặt khác, sự kết nối dữ liệu với các đối tác cũng gặp không ít khó khăn vì sự không sẵn sàng, thiếu cởi mở hoặc chưa hoàn toàn tin tưởng.

Nguồn nhân lực

Theo ông Nguyễn Văn Hạ - CEO của Hahalolo, Cty này đang có 75 kĩ sư làm việc đều là người Việt Nam với nhiệt huyết và làm việc miệt mài. Tuy nhiên, chừng đó chưa đủ đối với nguồn nhân lực cần có của một startup.

Nhiệt huyết cần song hành với trí tuệ, trình độ chuyên môn, phong cách làm việc chuyên nghiệp, được lèo lái bởi một ban lãnh đạo có tầm nhìn, giỏi về quản trị.v.v...

(ảnh minh họa, nguồn: appota.com).
(Ảnh minh họa, nguồn: appota.com).

Niềm tin

Với Hahalolo, ngay trong ngày 10.6.2019 họp báo ra mắt đã dựng lên một rào cản rất lớn đó là niềm tin, vì dư luận cho rằng Cty này “nổ vang trời”.

Dưới góc nhìn của một chuyên gia truyền thông, ông Lê Quốc Vinh – CEO của Le Bros Group – cho rằng mục tiêu 2 tỉ người dùng Hahalolo đặt ra thiếu thực tế, gây cảm giác cho dư luận là đang dùng chiêu truyền thông để gây chú ý. Vì vậy, mọi người cần nhìn nhận và đánh giá rõ nếu có ý định đầu tư.

Vấn đề niềm tin có liên quan mật thiết với việc kêu gọi vốn cả về ngắn hạn và dài hạn đối với Hahalolo. Ở thời điểm hiện nay, yếu tố niềm tin có thể còn là thách thức lớn nhất đối với Hahalolo.

Cạnh tranh hủy diệt

Ông Vũ Thanh Long nhận định: Con số mục tiêu 2 tỉ người dùng mà Hahalolo đặt ra gần xấp xỉ với lượng người dùng Facebook hiện nay.

Các mạng xã hội như Facebook, Instagram hoặc những trang chuyên về du lịch trực tuyến như booking.com, expedia.com, tripadvisor.com.v.v... đang có sẵn người dùng và dòng tiền khổng lồ hoàn toàn có thể nhập cuộc cạnh tranh mang tính hủy diệt.

Điều này không xa lạ nếu quan sát thị trường ứng dụng đặt xe, gọi thức ăn... tại Việt Nam thời gian qua, nhiều “ông lớn” đã đổ tiền núi ra khiến các startup nhỏ phải lao đao.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Trước Hahalolo, ai đã từng “tuyên chiến” vượt Facebook?

TƯỜNG ANH |

Trước Hahalolo, ai đã từng “tuyên chiến” vượt Yahoo, Google, Facebook?; BS Hoàng Công Lương: Bị cáo đã nhận thức được lỗi của mình; U20 Hàn Quốc giành vé vào chung kết World Cup; Miền Bắc sắp đón mưa dông diện rộng đánh tan nắng nóng 40 độ C là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua. 

Trước Hahalolo, ai đã từng “tuyên chiến” vượt Yahoo, Google, Facebook?

Thế Lâm |

Với việc vừa ra mắt ngày 10.6.2019, mạng xã hội Việt chuyên về du lịch Hahalolo đã tuyên bố mục tiêu cán mức 2 tỉ người dùng vào năm 2024 và niêm yết trên sàn chứng khoán NASDAQ vào năm 2024-2025. Mục tiêu đặt ra như vậy, có thể nói Hahalolo sẽ cạnh tranh với các “ông lớn” về nền tảng truyền thông công nghệ như Google, Facebook, Twitter...

Mạng xã hội Việt Hahalolo sẽ "đè chết" Facebook, đánh bại Twitter?

Anh Đào |

Hahalolo, một mạng xã hội “Made in VN” mới toanh đang đặt tham vọng “2 tỉ người dùng trong 5 năm tới, đồng thời sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán NASDAQ” (Mỹ). Liệu nó sẽ “đè chết” Facebook, đánh bại Twitter hay tiếp tục rơi vào vết xe đổ như các mạng xã hội Việt khác đã từng?

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Nóng nhất 24h: Trước Hahalolo, ai đã từng “tuyên chiến” vượt Facebook?

TƯỜNG ANH |

Trước Hahalolo, ai đã từng “tuyên chiến” vượt Yahoo, Google, Facebook?; BS Hoàng Công Lương: Bị cáo đã nhận thức được lỗi của mình; U20 Hàn Quốc giành vé vào chung kết World Cup; Miền Bắc sắp đón mưa dông diện rộng đánh tan nắng nóng 40 độ C là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua. 

Trước Hahalolo, ai đã từng “tuyên chiến” vượt Yahoo, Google, Facebook?

Thế Lâm |

Với việc vừa ra mắt ngày 10.6.2019, mạng xã hội Việt chuyên về du lịch Hahalolo đã tuyên bố mục tiêu cán mức 2 tỉ người dùng vào năm 2024 và niêm yết trên sàn chứng khoán NASDAQ vào năm 2024-2025. Mục tiêu đặt ra như vậy, có thể nói Hahalolo sẽ cạnh tranh với các “ông lớn” về nền tảng truyền thông công nghệ như Google, Facebook, Twitter...

Mạng xã hội Việt Hahalolo sẽ "đè chết" Facebook, đánh bại Twitter?

Anh Đào |

Hahalolo, một mạng xã hội “Made in VN” mới toanh đang đặt tham vọng “2 tỉ người dùng trong 5 năm tới, đồng thời sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán NASDAQ” (Mỹ). Liệu nó sẽ “đè chết” Facebook, đánh bại Twitter hay tiếp tục rơi vào vết xe đổ như các mạng xã hội Việt khác đã từng?