Mùng 3 Tết: Bát bún riêu phố cổ Hà Nội giá 70.000 đồng

Trà My |

Mùng 3 Tết, nhiều quán ăn ở Hà Nội đã mở hàng trở lại. Theo ghi nhận của phóng viên, món bún riêu, bún ốc khá đắt hàng trong những ngày đầu năm. Giá bát bún riêu tại một quán trên phố Cầu Gỗ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là 70.000 đồng/bát, đắt hơn ngày thường 20.000 đồng.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (Hà Nội), người ăn bún riêu cho biết: “Quán bún riêu này có từ lâu rồi, ngày thường giá khoảng 50.000 đồng/bát, ngày Tết họ bán tăng giá lên 70.000 đồng/bát bún thập cẩm đầy đủ riêu, bò, ốc. Ăn khá ngon, đầy đủ, ngày Tết tăng giá thì tôi vẫn vui vẻ trả tiền”.

Bát bún riêu đầy đủ riêu, ốc, bò có giá 70.000 đồng/bát trên phố cổ Hà Nội ngày Tết 2022. Ảnh: Trà My
Bát bún riêu đầy đủ riêu, ốc, bò có giá 70.000 đồng/bát trên phố cổ Hà Nội ngày Tết 2022. Ảnh: Trà My

Những năm trước, một số quán bún riêu tự phát mỗi khi Tết đến trên phố cổ có hiện tượng “chặt chém” khách hàng lên tới 200.000 đồng/bát thì năm nay đã không còn.

“Kinh nghiệm ăn bún riêu ngày Tết trên phố cổ phải hỏi trước giá, thấy giá chấp nhận được thì vào ăn. Nên chọn các quán bán lâu năm, đừng ăn những quán căng bạt chỉ bán vài ngày Tết thường không ngon, bán giá đắt”, chị Mai Lan (người dân trên phố cổ) cho biết.

Theo khảo sát của phóng viên báo Lao Động tại chợ Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) vào sáng ngày mùng 3 Tết, cả khu chợ gần như còn đóng, chỉ có 2 sạp rau và 1 hàng cá bày bán.

Sáng mùng 3 Tết, giá rau củ ngày Tết tại chợ Nam Trung Yên không đắt hơn ngày thường. Ảnh: Trà My
Sáng mùng 3 Tết, giá rau củ ngày Tết tại chợ Nam Trung Yên không đắt hơn ngày thường. Ảnh: Trà My

Chị Thanh Hoa (tiểu thương tại chợ Nam Trung Yên) cho biết: “Em mới bán từ sáng nay, cũng ít khách mua, sức mua năm nay ít hơn hẳn mọi năm. Bình thường mọi năm từ mùng 2 Tết là em đã đi chợ, nhưng năm nay COVID-19 nên người ta mua đồ cũng ít hơn”.

Chợ tạm Nam Trung Yên vẫn đóng cửa, chỉ có 2 hàng rau và 1 hàng cá mở cửa vào sáng mùng 3 Tết. Ảnh: Trà My
Chợ tạm Nam Trung Yên vẫn đóng cửa, chỉ có 2 hàng rau và 1 hàng cá mở cửa vào sáng mùng 3 Tết. Ảnh: Trà My
Một tiểu thương bán cá tại chợ Nam Trung Yên (Hà Nội). Ảnh Trà My
Một tiểu thương bán cá tại chợ Nam Trung Yên (Hà Nội). Ảnh Trà My

Ghi nhận của phóng viên tại khu chợ dân sinh, giá cả gần như không tăng mạnh so với ngày thường. Giá cà chua: 20.000 đồng/kg. Giá khoai tây 20.000 đồng/kg. Cần tây có giá 30.000 đồng/kg. Bắp cải: 15.000 đồng/kg. Khoai tây 20.000 đồng/kg.

Giá cá tầm tươi nguyên con: 210.000 đồng/kg. Giá cá lăng 100.000 đông/kg. Giá cá trắm trắng là 90.000 đồng/kg.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Bộ Công Thương cho biết: “Ngày mùng 3 Tết, thị trường hàng hóa đã sôi động trở lại, tuy nhiên nhu cầu tiêu dùng của người dân vẫn chưa cao, nguồn cung hàng hóa các mặt hàng thiết yếu được đảm bảo. Tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, giá các mặt hàng nhìn chung ổn định so với thời điểm trước Tết. Tại các chợ truyền thống, chợ dân sinh, một số tiểu thương bắt đầu bán hàng trở lại, các mặt hàng được bán chủ yếu là thực phẩm tươi sống (thịt bò, thịt lợn, thủy hải sản,...), rau củ quả, giá bán tương đối ổn định so với thời điểm sát Tết”.

Theo khảo sát từ Bộ Công Thương, trong ngày mùng 3 Tết, giá các loại gạo tẻ thường từ 11.000-14.000 đồng/kg; gạo tẻ chất lượng cao (ST 24, ST 25, tám Điện Biên, Séng Cù) từ 18.000-42.000 đồng/kg, gạo nếp 25.000-33.000 đồng/kg.

Đối với mặt hàng thực phẩm, tại các siêu thị, giá thực phẩm ổn định. Tại một số chợ lẻ, giá bán phổ biến ở mức: Giá thịt lợn mông sấn từ 100.000-130.000 đồng/kg, giá thịt lợn thăn từ 120.000-150.000 đồng/kg; giá thịt bò thăn loại I từ 290.000-330.000 đồng/kg; giá gà ta lông từ 130.000-150.000 đồng/kg; giá tôm sú (loại 26-30 con/kg) từ 420.000-500.000 đồng/kg; cá trắm giá từ 80.000-100.000 đồng/kg.

Các loại rau, củ, quả cũng không tăng so với những ngày sát tết, có mức giá phổ biến (tùy địa phương): Bắp cải từ 8.000-15.000 đồng/kg, su hào từ 3.000-6.000 đồng/củ, xà lách từ 15.000-20.000 đồng/kg, cà chua từ 12.000-20.000 đồng/kg, khoai tây từ 10.000-18.000 đồng/kg, súp lơ từ 10.000-20.000 đồng/cây...

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Những chùa ở Hà Nội được phép mở đón du khách Tết

Hải Nguyễn |

Tết đi lễ chùa cầu an đã là một nét đẹp của người Hà Nội trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, do dịch bệnh nhiều chùa ở Hà Nội trong dịp tết Nhâm Dần đã phải đóng cửa để đảm bảo công tác phòng dịch.

Hà Nội: Sĩ tử, phụ huynh vái vọng, xin chữ đầu năm bên ngoài Văn Miếu

Thiện Nhân - Hoàng Vũ |

Hà Nội – Mùng 2 Tết (2.2 dương lịch), nhiều người dân, sĩ tử Thủ đô đến Văn Miếu Quốc Tử Giám đi lễ, xin chữ đầu năm dù nơi này đóng cửa.

Hà Nội: Nam thanh nữ tú dập dìu đi lễ chùa Hà cầu duyên ngày đầu năm

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà Nội - Trong ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, nhiều bạn trẻ cùng gia đình đã đổ về chùa Hà (Cầu Giấy) cầu tình duyên, tài lộc và bình an.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Những chùa ở Hà Nội được phép mở đón du khách Tết

Hải Nguyễn |

Tết đi lễ chùa cầu an đã là một nét đẹp của người Hà Nội trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, do dịch bệnh nhiều chùa ở Hà Nội trong dịp tết Nhâm Dần đã phải đóng cửa để đảm bảo công tác phòng dịch.

Hà Nội: Sĩ tử, phụ huynh vái vọng, xin chữ đầu năm bên ngoài Văn Miếu

Thiện Nhân - Hoàng Vũ |

Hà Nội – Mùng 2 Tết (2.2 dương lịch), nhiều người dân, sĩ tử Thủ đô đến Văn Miếu Quốc Tử Giám đi lễ, xin chữ đầu năm dù nơi này đóng cửa.

Hà Nội: Nam thanh nữ tú dập dìu đi lễ chùa Hà cầu duyên ngày đầu năm

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà Nội - Trong ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, nhiều bạn trẻ cùng gia đình đã đổ về chùa Hà (Cầu Giấy) cầu tình duyên, tài lộc và bình an.