Mục tiêu đến năm 2025, GDP Việt Nam tăng trưởng bình quân 6,5-7%

Vũ Long |

Mục tiêu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước của Việt Nam bình quân 5 năm tới đạt khoảng 6,5 - 7%.

Từ ngày 12-14.7.2021, Phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bàn thảo nhiều nội dung chính: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2025 Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp, dự thảo Kế hoạch đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 5 năm khoảng 6,5-7%.

Theo đó, GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 4.700 - 5.000 USD. Tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt trên 25%; kinh tế số đạt khoảng 20% GDP.

Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt khoảng 45%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 6,5%/năm. Tỉ lệ đô thị hoá khoảng 45%. Tỉ lệ bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 bình quân 3,7% GDP...

Ủy ban Kinh tế cơ bản đồng tình với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025, đồng thời, đề nghị quan tâm một số nội dung, trong đó có việc cần hoàn thành và thực hiện quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025;

Xử lý dứt điểm cơ cấu lại các ngân hàng mua bắt buộc, ngân hàng yếu kém được kiểm soát đặc biệt; thực hiện có hiệu quả kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước; và tập trung xử lý dứt điểm các dự án thua lỗ, kém hiệu quả, nhất là các dự án thuộc ngành công thương, các dự án đầu tư hạ tầng thuộc ngành giao thông, đường sắt đô thị ở hai thành phố Hà Nội và TPHCM.

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, cần tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển kinh tế số. Xây dựng nền kinh tế tự chủ, nâng cao khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế. Xây dựng khung chính sách, pháp luật đối với xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; đưa vào khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quan trọng và nền tảng kết nối, chia sẻ quốc gia...

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Dồn nội lực đạt tăng trưởng 6-6,5% dù dịch bệnh COVID-19 phức tạp

Vũ Long |

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng Việt Nam vẫn giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng 6-6,5%, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Đề nghị giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021 từ 6-6,5%

Vũ Long |

Chiều 1.7, tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6.2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị giữ nguyên các mục tiêu tăng trưởng năm 2021.

Những "nút thắt" cần tháo gỡ để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6 - 6,5%

Vũ Long |

Các chuyên gia nhận định, mục tiêu tăng trưởng GDP mức 6 - 6,5% rất thách thức song có thể đạt được nếu tháo gỡ được nhiều "nút thắt".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dồn nội lực đạt tăng trưởng 6-6,5% dù dịch bệnh COVID-19 phức tạp

Vũ Long |

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng Việt Nam vẫn giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng 6-6,5%, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Đề nghị giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021 từ 6-6,5%

Vũ Long |

Chiều 1.7, tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6.2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị giữ nguyên các mục tiêu tăng trưởng năm 2021.

Những "nút thắt" cần tháo gỡ để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6 - 6,5%

Vũ Long |

Các chuyên gia nhận định, mục tiêu tăng trưởng GDP mức 6 - 6,5% rất thách thức song có thể đạt được nếu tháo gỡ được nhiều "nút thắt".