Mục sở thị dự án hơn 1.700 tỉ “chết yểu” của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Đức Thành |

Bộ Công Thương đã quyết định khai tử dự án Ethanol Phú Thọ trị giá hơn 1.700 tỉ đồng. Nhiều người xót xa và nuối tiếc khi hàng nghìn tỉ đồng tiền ngân sách Nhà nước đã bị lãng phí.
Nhìn từ ngoài vào, hiện trường nhà máy ethanol Phú Thọ không khác gì một cơ sở bỏ hoang khi ngút ngàn cỏ lau mọc cao quá đầu người. Cổng ra vào được rào chắn tạm bợ bởi những khung sắt hoen gỉ. Trước cửa, bốt trực có duy nhất một chiến sĩ công an trẻ tuổi ngồi thẩn thơ vì có lẽ chả có việc gì làm.

Cổng vào nhà máy Ethanol Phú Thọ rào chắn tạm bợ.

 

Nhà máy đã tạm dừng triển khai từ 5, 6 năm nay, các hạng mục công trình gần như hoàn tất, máy móc đã nhập về gần như đủ cả, chỉ đợi lắp ráp mà thôi. Tuy nhiên, do dự án bị đình trệ nên nhiều năm nay số máy móc trị giá hàng triệu đô la Mỹ trở nên vô dụng.

Cỏ lau mọc um tùm, che khuất cả tầm nhìn.
Thiết bị chưa kịp lắp đặt, vất chỏng chơ giữa đường nội bộ.

Thực tế, các hạng mục công trình như nhà kho, khu tiền sơ chế sắn, khu vực xử lý nước thải..., tất cả đều trong tình trạng cỏ dại mọc hoang tàn khắp mọi nơi từ cổng nhà kho tới khu chế biến, mái tôn tốc ngang tốc dọc, máy móc chỏng chơ... Trong phòng làm việc, sổ sách lộn xộn, bụi bám dầy từng lớp...

Cổng vào khu nhà sản xuất đóng im ỉm, cây dại mọc cao che cả lối vào.
Hầu hết thiết bị, máy móc đã được nhập từ nước ngoài về, trị giá hàng triệu đô la Mỹ giờ bỏ hoang, không sử dụng.
Hệ thống xử lý nước thải hoang hóa, rất nguy hiểm.
Máy móc bỏ không, cây dại mọc leo đầy.

Để phục vụ dự án này, nhân dân và địa phương 3 xã Cổ Tiết, Tam Cường, Văn Lương đã bị thu hồi tổng cộng 50ha đất sản xuất của 622 hộ gia đình, đều là đất bờ xôi ruộng mật sản xuất lúa 2 vụ/năm. Khi dự án đình trệ, phá sản, hàng nghìn tỉ đồng bị sử dụng một cách lãng phí như vậy, cả chính quyền và người dân địa phương đều hụt hẫng, xót xa. 

Nhà thầu phụ cũng "bỏ của chạy lấy người", để lại xác xe vận tải hoen gỉ, cây cỏ mọc kín thùng xe.

5 năm qua, cả xã Cổ Tiết phải nỗ lực hết sức huy động sức người sức của được 56 tỉ đồng để xây dựng nông thôn mới. Chỉ riêng số lẻ của dự án lãng phí này (khoảng 700 tỉ đồng) cũng đủ để cả huyện Tam Nông hoàn thành các công trình điện, đường, trường, trạm, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống dân sinh (trích lời Bí thư Đảng ủy xã Cổ Tiết, ông Đỗ Tiến Sĩ).

Thậm chí, xe đưa đón công nhân còn rất mới cũng "khóa bánh" nằm im, bị chặn bởi cây dại và cỏ lau
Cận cảnh khu vực nhà máy bị hoang phế, tan tác và xuống cấp trầm trọng.

Sau khoảng 30 phút tìm kiếm nhưng không gặp được bất kỳ cán bộ nào có mặt tại hiện trường nhà máy "chết" Ethanol Phú Thọ, thì dưới đây là những gì phóng viên Lao Động ghi nhận được về thực trạng nơi này.

Văn phòng Ban điều hành vắng bóng người.

Cán bộ đang phụ trách tại đây cũng đang hoang mang lo lắng vì nguy cơ cắt giảm nhân sự. 

Khu nhà cán bộ bị bỏ hoang vô cùng lãng phí.
Phòng làm việc lộn xộn, bừa bãi, không có ai làm việc.
Phòng họp bụi phủ dầy từng lớp.
Phần còn lại của phòng họp, có lẽ lâu lắm rồi ở đây chẳng họp hành gì.

 

Đức Thành
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.