Mức độ tin cậy cất cánh A350 và Boeing 787 của VNA đứng top đầu thế giới

Lâm Anh |

Sau 2 năm đưa vào khai thác đội tàu bay thế hệ mới Airbus A350-900 XWB và Boeing 787-9 Dreamliner với những thành công cùng dấu ấn đáng nhớ, ngày 16.9, TCTHKVN tổ chức Hội nghị Kỹ thuật nhằm đánh giá kết quả khai thác và công tác kỹ thuật.

Tham dự hội nghị có sự góp mặt của Chủ tịch HĐQT Phạm Ngọc Minh, TGĐ Dương Trí Thành, PTGĐ Đặng Ngọc Hòa, PTGĐ Lê Hồng Hà, PTGĐ Trịnh Hồng Quang cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, ban ngành TCT. Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện các nhà sản xuất máy bay, động cơ và thiết bị Airbus, Boeing, Roll Royce, UTAS và Sanfran.

Phát biểu khai mạc hội nghị, PTGĐ Đặng Ngọc Hòa chúc mừng 2 năm khai thác thành công hai loại tàu bay A350 và Boeing 787. Dù ban đầu có khuyến cáo từ phía Airbus và Boeing vì khai thác cùng lúc hai thế hệ tàu bay mới nhất không phải là công việc đơn giản, nhưng VNA đã vượt qua các thách thức để bước đầu khai thác thành công, ổn định, liên tục được Boeing và Airbus đánh giá cao.

 
 

Tính đến ngày 23.8.2017, trên thế giới, có tổng cộng 99 chiếc A350 đang được khai thác, trong đó VNA sở hữu 8 chiếc và là hãng hàng không tiếp nhận đội tàu bay mới này sớm thứ hai chỉ sau Qatar Airways. Đội A350 của VNA đã khai thác tổng cộng hơn 42.000 giờ và hơn 8.800 chuyến bay.

Với đội tàu bay Boeing 787, tính đến tháng 8.2017, VNA đã sở hữu 11 chiếc trên tổng số 19 tàu bay thỏa thuận với Boeing. Với lịch sử và số tàu khai thác lâu hơn A350, đội bay Boeing 787 của VNA đã bay được hơn 68.000 giờ, tương đương 15.000 chuyến bay.

Đặc biệt, mức độ tin cậy cất cánh của đội bay A350 và Boeing 787 cũng ngày càng được nâng cao, đang đạt được mục tiêu đề ra. Chỉ tiêu của VNA lần lượt là đạt 98,5 điểm độ tin cậy cho dòng A350 và 99 điểm cho dòng Boeing 787, trong 2 năm 2016 - 2017 VNA đều đạt được chỉ số đề ra và thậm chí vượt mức. Hiện tại Airbus và Boeing đánh giá độ tin cậy của VNA đứng top đầu thế giới. Đây là một trong những thành công lớn của VNA sau 2 năm đưa vào khai thác dòng tàu bay hiện đại nhất thế giới.

 

Hiện đội bay Boeing 787-9 của Hãng có 165 phi công và đội bay A350 với 106 phi công.

Việc hãng nắm bắt công nghệ và khai thác hiệu quả hai dòng máy bay mới với hầu hết nguồn lực phi công, tiếp viên, thợ kỹ thuật là người Việt Nam đã được các nhà sản xuất, đối tác đánh giá là một trong những hãng hàng không chinh phục thành công nhất những máy bay hiện đại của thế giới, góp phần nâng tầm và khẳng định vị thế của ngành hàng không Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Lâm Anh
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.