Mua trúng giống lúa "đểu", hơn 100 hộ nông dân Tây Ninh trắng tay

ĐÔNG ANH |

Ngày 22.6, nguồn tin từ Sở NNPTNT tỉnh Tây Ninh cho biết, Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh vừa chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm cá nhân và tổ chức, do liên quan đến việc bán 22 tấn lúa giống kém chất lượng, khiến 108 hộ nông dân khóc ròng, vì trắng tay…

Những ngày gần đây, rất nhiều hộ nông dân trồng lúa tại 2 huyện Hoà Thành và Châu Thành phản ánh: Vụ lúa đông – xuân 2017-2018, không hiểu tại sao lúa trồng cho năng suất rất kém; mặt khác, bông lúa trổ bông hai tầng… Cơ quan chuyên ngành vào kiểm tra đã xác định các hộ nông dân đã trồng bằng giống lúa kém chất lượng.

Cụ thể, qua kiểm tra của Sở NNPTNT, có 108 hộ dân đã mua 21,7 tấn giống lúa “Xác nhận OM 1352”, tại Cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp Vũ Hoàng. Sau đó, các hộ này đã trồng trên diện tích 179 ha, với tỷ lệ lẫn giống lúa khác trên đồng ruộng trung bình khoảng 31%.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở Vũ Hoàng không cung cấp được hợp đồng mua bán với đơn vị cung cấp lúa giống, không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ… Chủ cơ sở này khai nhận đã trực tiếp liên hệ với ông Lê Trung Nghĩa - Phó trưởng Trại thực nghiệm trồng trọt (thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tây Ninh) và đặt hàng mua lúa giống đưa về bán lại cho bà con nông dân v.v…

Khai với cơ quan chức năng, ông Lê Trung Nghĩa thừa nhận đã trực tiếp nhận tiền từ Cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp Vũ Hoàng, với “tư cách cá nhân”, để đặt mua lúa giống từ các tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất giống lúa “Xác nhận OM 1352”.

Sau khi mua lúa  và mang về nhà, ông Nghĩa đã gian dối sử dụng 1.000 bao bì, đóng nhãn mác của Trung tâm Khuyến nông, để gia công khoảng 40 tấn lúa giống “Xác nhận OM 1352” thành phẩm (trọng lượng 40 kg/bao).

Ông Nghĩa  đã cung cấp cho Cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp Vũ Hoàng với số lượng hơn 38 tấn lúa giống “Xác nhận OM 1352”. Từ đây, Cơ sở Vũ Hoàng đã bán lại cho bà con nông dân về canh tác…

Theo Sở NNPTNT tỉnh Tây Ninh, thì việc cung cấp lúa giống không kiểm nghiệm kỹ chất lượng đã dẫn đến thiệt hại nặng nề cho 108 hộ nông dân. Để khắc phục một phần hậu quả, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã yêu cầu Cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp Vũ Hoàng phải hoàn trả cho người dân với số tiền trên 243 triệu đồng, do bán giống lúa “đểu”, kém phẩm chất…

Tuy nhiên, dư luận người dân 2 huyện Hoà Thành và Châu Thành cho rằng, hành vi lợi dụng danh nghĩa Trung tâm Khuyến nông để lừa đảo bán 40 tấn lúa giống “đểu” cho cả trăm hộ nông dân của ông Lê Trung Nghĩa, là hành vi có dấu hiệu vi phạm luật pháp (đặc biệt, ông Nghĩa lại là phóng trưởng tại thực nghiệm trồng trọt, thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tây Ninh). Ngoài 40 tấn lúa bị phát hiện, ông Nghĩa còn lần nào khác cũng thực hiện hành vi lừa dối tương tự như trên hay không ?.v.v…

Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm ông Nghĩa theo quy định của luật pháp, không thể chỉ kiểm điểm qua loa, rồi cho qua…

ĐÔNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.