Mua thêm gạo dự trữ để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ Tài chính mới đây cho biết sẽ triển khai mua gạo đưa vào dự trữ quốc gia để kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Ngày 14.9, Bộ Tài chính cho biết đã có công văn đề nghị các công ty cung cấp báo giá gạo sản xuất năm 2021 tại thời điểm hiện nay nhằm phục vụ công tác xuất cấp gạo để viện trợ, cứu trợ và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Bộ Tài chính triển khai mua gạo đưa vào dự trữ quốc gia trong thời gian tới gồm 3 gói thầu: 2 gói 25.000 tấn và 1 gói 25.413 tấn.

Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính đề nghị các công ty sản xuất, kinh doanh lương thực chào giá bán gạo 15% tấm sản xuất năm 2021. Giá bao gồm chi phí về bao bì, bốc vác lên phương tiện bên mua, giám định, có VAT.

Chất lượng gạo xuất kho dự trữ quốc gia quy định tại quy chuẩn QCVN06: 2019/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia.

"Những công ty có thể tham gia các gói thầu trên cần phải có số lượng tồn kho tối thiểu 30.000 tấn/gói thầu đang nằm trong kho của công ty ký hợp đồng bán gạo" - công văn của Bộ Tài chính nêu rõ.

Công ty có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa được trúng thầu theo thời gian giao hàng mà Bộ yêu cầu đến trung tâm các huyện thị của TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Kiên Giang, Cần Thơ và Cà Mau".

Thời gian giao hàng đảm bảo tối đa 15 ngày kể từ khi ký hợp đồng. Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ thanh toán theo tiến độ giao hàng.

Ngoài ra, đơn vị bán gạo cho Bộ Tài chính được thanh toán chi phí vận chuyển và các khoản chi phí xuất cấp cứu trợ thực thanh, thực chi do Bộ Tài chính chi trả khi đã thực hiện đầy đủ chứng từ theo quy định.

Trước đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết, tính đến hết ngày 9.9, các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển và bàn giao hơn 58.300 tấn gạo dự trữ quốc gia (đợt 1).

Số gạo này tương đương với trên 99% kế hoạch được Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao (đợt 1) để hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thuộc 27 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên và khu vực phía Nam. Đặc biệt là người dân ở các khu vực phải thực hiện phong tỏa, cách ly y tế, bị ngừng việc, mất việc làm.

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu gạo đã thoát khỏi mức giá "đáy" tính từ 1,5 năm trở lại

Vũ Long |

Xuất khẩu gạo có tín hiệu lạc quan hơn khi giá xuất khẩu đã vượt mức 400 USD/tấn. Giá lúa, gạo tại thị trường trong nước cũng khởi sắc.

Bất ngờ với cách phụ nữ Nhật Bản dùng nước vo gạo để có làn da đẹp

Hải Ngọc (Theo Brightside) |

Trang Brightside đã chỉ ra những công dụng tuyệt vời của nước vo gạo trong việc chăm sóc làn da mà phụ nữ Nhật Bản áp dụng.

Xuất cấp gạo và hàng dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh phòng, chống dịch COVID-19

VƯƠNG TRẦN |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký các quyết định xuất cấp gạo, nhà bạt, máy phát điện từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Gia Lai, Bình Phước, Sóc Trăng để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xuất khẩu gạo đã thoát khỏi mức giá "đáy" tính từ 1,5 năm trở lại

Vũ Long |

Xuất khẩu gạo có tín hiệu lạc quan hơn khi giá xuất khẩu đã vượt mức 400 USD/tấn. Giá lúa, gạo tại thị trường trong nước cũng khởi sắc.

Bất ngờ với cách phụ nữ Nhật Bản dùng nước vo gạo để có làn da đẹp

Hải Ngọc (Theo Brightside) |

Trang Brightside đã chỉ ra những công dụng tuyệt vời của nước vo gạo trong việc chăm sóc làn da mà phụ nữ Nhật Bản áp dụng.

Xuất cấp gạo và hàng dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh phòng, chống dịch COVID-19

VƯƠNG TRẦN |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký các quyết định xuất cấp gạo, nhà bạt, máy phát điện từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Gia Lai, Bình Phước, Sóc Trăng để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.