Tranh nhau mua rau để bán
Trao đổi với PV Lao Động, anh Trần Văn Đê – kinh doanh thực phẩm tại ngõ 26 Doãn Kế Thiện (Cầu Giấy, Hà Nội), cho hay: Sáng 24.5.2022, do mưa lớn tắc đường, anh đến chợ đầu mối muộn nên không lấy được rau để bán.
“Chúng tôi chỉ đến chợ đầu mối Đông Anh muộn 30 phút mà cả chợ đã không còn tí rau ăn lá nào, vợ chồng tôi đành mua các loại củ, quả để bán thay rau xanh” – anh Trần Văn Đê chia sẻ.
Khảo sát của PV Lao Động tại một số chợ dân sinh cũng cho thấy, lượng rau xanh về chợ giảm rất mạnh và giá tăng ít nhất 30% so với trước. Cụ thể, giá rau mồng tơi tăng từ 5.000 đồng lên 10.000 đồng/mớ; rau cải từ 10.000 đồng lên 20.000 đồng/mớ; rau ngót từ 10.000 đồng lên 17.000 đồng/mớ, rau muống từ 8.000 đồng lên 12.000 đồng/mớ; đậu quả xanh, cà chua tăng từ 20.000 đồng lên 30.000 đồng/kg…Bà Nguyễn Thị Liên – kinh doanh rau tại chợ Đồng Xa (Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội), cho hay: Mưa lớn ngập nhiều nơi nên nông dân không đi cắt rau, mặt khác nhiều diện tích rau bị ngập úng, thối hỏng nên giá rau về chợ tăng cao.“Tất cả các loại rau nhập vào chợ đều tăng 3.000-5.000 đồng/mớ. Tăng mạnh nhất là các loại rau thơm như: Mùi, hành, cần tây… Các loại rau ăn lá cũng tăng giá mạnh, có loại giá tăng gấp đôi như rau cải, ngót, mồng tơi…”- bà Liên chia sẻ.
Còn theo bà Nguyễn Thị Hà - kinh doanh rau tại chợ Thái Hà, các đầu mối giao rau đều giảm nên bà phải đến tận chợ đầu mối mua rau về bán.
"Mỗi tải dưa chuột tăng thêm 50.000 -70.000 đồng vẫn phải tranh nhau vì chậm tay là hết. Giá loại rau nào cũng tăng nhưng vẫn không có mà mua. Người mua tranh nhau nên giá rau tại chợ đầu mối đua nhau tăng giá. Dự báo giá rau còn tiếp tục tăng trong vài ngày tới, đặc biệt là các loại rau gia vị, rau ăn lá" - bà Hà cho hay.
Gấp rút tiêu úng giảm thiệt hại cho nông dân
Trao đổi với PV Lao Động, ông Bùi Tiến – Trạm trưởng Trạm Bảo vệ thực vật Mê Linh (Hà Nội), cho biết: Mê Linh có khoảng 1.000ha rau, nhưng diện tích ngập úng chiếm tới trên 30%, có những khu vực mưa ngập băng đồng khiến rau bị thối hỏng.
“Trên 254ha rau màu bị ngập, trong đó riêng xã Tiền Phong bị ngập 105ha, Mê Linh: 100ha, Tráng Việt: 20ha, Tam Đồng: 20ha, Thanh Lâm: 11ha… Hiện tại lãnh đạo huyện Mê Linh đang triển khai thoát nước để giảm thiểu thiệt hại cho bà con”.
Theo ông Lê Văn Khương – Phó trưởng Ban thường trực - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Mê Linh, ngoài trên 254ha rau màu bị ngập úng, huyện còn có trên 990ha lúa bị ngập. Tuy nhiên, diện tích ngập sau (ngập 2/3 cây hoặc toàn bộ) ảnh hưởng đến năng suất chỉ tập trung tại xã Tam Đồng (150ha), còn lại chủ yếu ngập ½ thân cây, ít ảnh hưởng đến năng suất. Diện tích ngập ½ thân lúa chủ yếu tập trung tại xã Thanh Lâm: 200ha, Liên Mạc: 185ha, Tiến Thắng: 180ha, Thạch Đà: 110ha, Đại Thịnh: 58ha, Tự Lập: 95ha…
“Hiện tại, huyện đang tổ chức trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết và lượng mưa để chủ động ứng phó. Huyện cũng đã giao UBND các xã, thị trấn trên địa bàn thường xuyên cập nhật thông tin, có phương án sơ tán dân tại các vùng ngập sâu; tập trung chỉ đạo tiêu úng nhằm giảm thiểu thiệt hại của nông dân” – ông Lê Văn Khương cho hay.
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.Hà Nội, do ảnh hưởng của mưa lớn, đồng ruộng ở ngoại thành Hà Nội hiện nay đều ngập căng nước, ảnh hưởng đến diện tích lúa và rau màu.
Sáng 24.5, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết: Mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại tại một số tỉnh phía Bắc. Trong đó, về nông nghiệp, mưa lớn gây ngập lụt làm thiệt hại 973ha lúa, hoa màu (Hà Giang: 43, Tuyên Quang: 541, Yên Bái: 17, Thái Nguyên: 53, Phú Thọ: 299, Hòa Bình: 20 ha và 11ha thủy sản…