Mua khẩu trang hết hạn trên mạng "hô biến date" mới để tung ra thị trường

Cường Ngô |

Hàng nghìn chiếc khẩu trang hết hạn sử dụng từ 1.10.2020, bị một thương nhân dán đè hạn sử dụng thêm 2 năm đã bị phát hiện, tịch thu.

Theo thông tin từ Tổng cục quản lý thị trường (QLTT), Cục QLTT Sơn La vừa tiến hành kiểm khám đồ vật đối với lô hàng gồm 142 hộp khẩu trang (tổng số lượng gồm 7.100 chiếc khẩu trang 3 lớp).

Theo đó, ngày 30.1, tại địa phận tổ 1, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 1, Cục QLTT Sơn La đã phát hiện và tiến hành kiểm khám đồ vật đối với 3 hộp carton có chứa đựng 142 hộp khẩu trang SHB Pro Mask (tổng số lượng gồm 7.100 chiếc khẩu trang 3 lớp).

Toàn bộ số khẩu trang có hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa là đến ngày 1.10.2020 nhưng đã được chủ sở hữu kéo dài thời hạn sử dụng đến ngày 01.10.2022 bằng cách dán đè thời hạn sử dụng mới lên thời hạn sử dụng cũ.

Qua xác minh toàn bộ số hàng hóa trên là của ông Hà Tiến Hùng có địa chỉ tại tổ 5, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La.

Ông Hùng đã thừa nhận hành vi vi phạm và khai nhận toàn bộ số hàng trên là mua của một người không rõ tên, địa chỉ trên mạng về để bán lại, vừa nhận hàng thì Đội QLTT số 1 đã phát hiện kiểm tra, xử lý.

Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 1 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và trình Đội trưởng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền thu phạt: 13.940.000 đồng, Trong đó phạt tiền: 4.000.000 đồng và tịch thu toàn bộ hàng hoá vi phạm trị giá: 9.940.000 đồng.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Tiểu thương đeo khẩu trang, chợ dân sinh tăng cường phòng dịch COVID-19

Phạm Đông - Kim Anh |

Trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, do việc phòng, chống dịch bệnh tại Hà Nội đã được rất người dân quan tâm, nhất là ở các chợ dân sinh, nơi có đông người trao đổi, mua bán hàng hóa.

Bắc Ninh: Xử phạt hành chính một thanh niên không đeo khẩu trang

Trần Tuấn |

Một thanh niên tại tỉnh Bắc Ninh không đeo khẩu trang theo quy định phòng chống dịch COVID-19 đã bị phạt hành chính 2 triệu đồng.

TPHCM: Sẽ xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

HỮU HUY - MINH QUÂN |

Chính quyền TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nhắc nhở và xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tiểu thương đeo khẩu trang, chợ dân sinh tăng cường phòng dịch COVID-19

Phạm Đông - Kim Anh |

Trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, do việc phòng, chống dịch bệnh tại Hà Nội đã được rất người dân quan tâm, nhất là ở các chợ dân sinh, nơi có đông người trao đổi, mua bán hàng hóa.

Bắc Ninh: Xử phạt hành chính một thanh niên không đeo khẩu trang

Trần Tuấn |

Một thanh niên tại tỉnh Bắc Ninh không đeo khẩu trang theo quy định phòng chống dịch COVID-19 đã bị phạt hành chính 2 triệu đồng.

TPHCM: Sẽ xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

HỮU HUY - MINH QUÂN |

Chính quyền TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nhắc nhở và xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định.