Mùa Halloween: Dân vẽ hoá trang kiếm tiền triệu mỗi ngày

Minh Hương |

Một mùa Halloween nữa lại về, ngày này, những người chuyên vẽ mặt hoá trang lại tất bật vì lịch đặt dày đặc của khách. Theo họ, vẽ mặt càng "kinh dị, quỷ quái" thì giá càng cao, mỗi giờ trang điểm có thể giúp họ kiếm cả triệu đồng.

Mặt càng "kinh dị" giá càng cao

Theo chia sẻ của chị Hoàng Ngân - người chuyên vẽ mặt kinh dị ở khu vực Hà Nội cho biết, các đơn hàng hoá trang mặt đã rục rịch từ một tuần trở lại đây.

 
Chuyên viên hoá trang sẽ vẽ mặt theo yêu cầu của khách, giá cả tuỳ vào sự đơn giản hay cầu kỳ của tạo hình.

"Theo đó, khách yêu cầu vẽ kiểu mặt nào thì tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu của khách. Thường những mẫu kinh dị, quỷ quái, tôi sẽ lấy giá cao hơn, khoảng 250.000 - 300.000 đồng/mặt, vì mặt càng xấu, tôi càng phải vẽ kỹ và trau chuốt, tốn nhiều thời gian và vật liệu hơn.

Còn với tạo hình khuôn mặt bình thường như mạng nhện, chút máu me,... giá chưa đến 100.000 đồng" - chị Ngân nói.

 
Hoá trang khuôn mặt quỷ quái kèm theo cả trang phục, phụ kiện... giá trung bình 300.000 đồng/người.

Dịp lễ Halloween chỉ diễn ra vài ngày nên tôi tranh thủ kiếm thêm. Mỗi ngày, trung bình tôi cũng kiếm được 4-5 triệu đồng nhờ dịch vụ hóa trang ma quái này.

 
Nếu tạo hình đơn giản, mỗi khuôn mặt được vẽ chỉ có giá 80.000 đồng.

Còn Nhật Lệ - sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam - cho hay, hôm nay ngày Halloween, tôi tranh thủ học trên trường để về nhà nhận hoá trang. Giá một người chỉ khoảng 80.000 đồng/mặt, còn đi theo nhóm 5 người, giá giảm xuống còn 60.000 đồng/mặt.

Màu vẽ được sử dụng hóa trang trên mặt cũng phải là loại face paint chuyên dụng, không kích ứng da mặt, thường có giá dao động từ 50.000 - 100.000 đồng/tuýp màu.

 
Thị trường mạng cũng khá sôi động với hoá trang ngày Halloween.

"Riêng hôm nay, tôi đã nhận được gần 20 đơn nhận đặt vẽ mặt cho khách, tính ra cũng thu được vài triệu đồng/ngày. Tùy vào yêu cầu của khách hoặc tôi sẽ mô phỏng theo các nhân vật ma quái đang "hot" trong phim ảnh thời gian gần đây để vẽ cho khách".

Bên cạnh dịch vụ hóa trang khuôn mặt, tôi còn nhận kinh doanh cho thuê quần áo - phụ kiện Halloween. Giá thuê trang phục đi chơi Halloween dao động từ 100.000-200.000 đồng/bộ" - chị Lệ chia sẻ.

"Hóa thành ma" để xua đuổi tà ma?

Chị Hoàng Ngân (nhân vật đã nhắc ở trên) chia sẻ cho chúng tôi về lý do cứ vào dịp Halloween, nhiều người lớn trẻ em lại dồn dập hoá trang thành ma quỷ, khiến khuôn mặt mình xấu xí, kinh dị hơn.

Nếu kể về nguồn gốc thì khá dài dòng, chị Ngân cho hay, lễ hội Halloween có xuất xứ từ Thiên Chúa giáo nhưng vào Việt Nam hàng chục năm nay. Theo như tôi tìm hiểu, Halloween có điểm giống với tháng cô hồn - xá tội vong nhân ở Việt Nam, đó là người dân đều tìm mọi cách để tránh xa ma quỷ, bởi ma quỷ là âm, mang theo những thứ không tốt.

 
Người dân hoá trang xuống phố mỗi dịp Halloween. Ảnh: Mask.

"Các hình thức hóa trang trong dịp lễ Halloween bắt nguồn từ việc người Celtic tin rằng ngày đó là ngày âm dương giao hòa, kẻ chết và người sống có thể tiếp xúc với nhau.

Vì thế, vào tối 31.10 hàng năm, người dân lại mặc những trang phục kinh dị, diễu hành ầm ĩ khắp xóm để xua đuổi các linh hồn đến tìm kiếm thân xác với mong muốn nhập vào.

Theo cách này hay cách khác, đa phần mọi người đều hiểu nôm na đây là lễ hội hóa trang thành ma quỷ để trêu đùa, hù dọa nhau. Do vậy nhiều người cho rằng, ý nghĩa việc "hóa thành ma" trong ngày này là cách để xua đuổi, tránh tà ma nhập" - chị Ngân cho biết.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Rùng rợn lễ hội Halloween của sinh viên Học viện Báo chí

LC - TAN |

Lễ hội Halloween là sự kiện thường niên của sinh viên khoa Quan hệ quốc tế - Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đây cũng được coi là một trong những sự kiện Halloween nhận được sự quan tâm lớn của giới trẻ Hà Nội.

"Khóc thét" khi lạc chân vào ma trận phục trang kỳ quái mùa Halloween

Thảo Anh - TAN |

"Lạc chân" vào khu phố Hàng Mã mùa Halloween năm nay, nhiều loại trang phục, đồ chơi mang đậm không khí ma quái được bày bán nhằm phục vụ những bữa tiệc hóa trang hoành tráng. Ma trận đồ chơi kỳ quái vẫn làm người xem "nổi da gà", "dựng tóc gáy".

Nổi da gà với triển lãm Halloween: Cơn ác mộng của bạn là có thật

HOÀI ANH (T/H) |

Halloween 2018, tại Brooklyn có diễn ra một triển lãm mang tên Nightmare Machine. Bước vào triển lãm với 9 căn phòng được thiết kế độc đáo một cách đáng sợ, bạn chắc chắn sẽ cảm thấy như mình đang đi qua một cơn ác mộng sống.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Rùng rợn lễ hội Halloween của sinh viên Học viện Báo chí

LC - TAN |

Lễ hội Halloween là sự kiện thường niên của sinh viên khoa Quan hệ quốc tế - Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đây cũng được coi là một trong những sự kiện Halloween nhận được sự quan tâm lớn của giới trẻ Hà Nội.

"Khóc thét" khi lạc chân vào ma trận phục trang kỳ quái mùa Halloween

Thảo Anh - TAN |

"Lạc chân" vào khu phố Hàng Mã mùa Halloween năm nay, nhiều loại trang phục, đồ chơi mang đậm không khí ma quái được bày bán nhằm phục vụ những bữa tiệc hóa trang hoành tráng. Ma trận đồ chơi kỳ quái vẫn làm người xem "nổi da gà", "dựng tóc gáy".

Nổi da gà với triển lãm Halloween: Cơn ác mộng của bạn là có thật

HOÀI ANH (T/H) |

Halloween 2018, tại Brooklyn có diễn ra một triển lãm mang tên Nightmare Machine. Bước vào triển lãm với 9 căn phòng được thiết kế độc đáo một cách đáng sợ, bạn chắc chắn sẽ cảm thấy như mình đang đi qua một cơn ác mộng sống.