Một tuần mở lại du lịch mới có 2 chuyến tàu thăm vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh cho phép mở lại các hoạt động du lịch từ ngày 2.3.2021, nhưng đến nay mới chỉ có 2 chuyến tàu du lịch xuất bến đưa du khách đi tham quan vịnh Hạ Long.

Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh hôm nay (7.3) cho biết, hôm qua mới bắt đầu có 2 chuyến tàu đầu tiên xuất bến đưa du khách đi tham quan vịnh Hạ Long. Trong đó, có một tàu lưu trú qua đêm với 47 khách và một tàu tham quan ban ngày với 19 khách. Đến sáng nay, chưa có một tàu nào xuất bến từ cảng khách lớn nhất - Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu.

Hầu hết chủ tàu vẫn “án binh bất động” bởi cho dù Quảng Ninh có mở cửa đón khách ngoại tỉnh thì lượng khách cũng không đủ đông để họ khởi động lại tàu thuyền, kêu gọi nhân viên trở lại làm việc.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và Quảng Ninh hiện chỉ đón khách nội tỉnh, nên hầu hết các điểm du lịch ở Quảng Ninh đều vắng khách. Theo Ban Quản lý Khu di tích và Rừng quốc gia Yên Tử, hôm qua có khoảng 800 khách; còn ngày thường mỗi ngày danh sơn linh thiêng này chỉ đón khoảng 200 khách đến đi lễ.

Trước đó, do đã kiểm soát được dịch COVID-19 và từng bước khôi phục lại các hoạt động du lịch, UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định về việc thí điểm cho phép cơ sở dịch vụ, du lịch, các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo và các cơ sở dịch vụ khác trên địa bàn hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới. Các điểm du lịch chỉ tổ chức đón du khách nội tỉnh là người sinh sống làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Thời gian thí điểm đến ngày 15.3.2021; hết thời gian thí điểm, tổ chức đánh giá cụ thể tình hình, sau đó mới quyết định triển khai các bước tiếp theo.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

TP.Hạ Long cấm phương tiện thủy neo đậu vùng đệm ven bờ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Kể từ 4.3.2021, TP.Hạ Long cấm các phương tiện thủy neo đậu tại khu vực vùng đệm ven bờ vịnh Hạ Long, thuộc địa giới hành chính các phường Bạch Đằng, Hồng Hải, Hồng Hà.

Đề cử “Vịnh Hạ Long- Cát Bà” thành di sản thế giới theo tiêu chí nào?

Nguyễn Hùng |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa giao Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành các thủ tục cần thiết gửi Hồ sơ đề cử di sản “Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà” tới Trung tâm Di sản thế giới UNESCO. Việc đề cử “Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà” là di sản thiên nhiên thế giới theo các tiêu chí nào?

“Tan hoang” đội tàu du lịch vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sau những “cơn bão” COVID-19 vùi dập liên tục và đến nay vẫn chưa chịu buông tha, trên 500 con tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, cái thì vật vờ ngoài cảng chờ ăn may vợt được vài khách vãng lai, cái thì ở “ẩn” suốt từ đầu năm 2020. Hàng vạn người lao động trực tiếp và gián tiếp “ăn theo” những con tàu này giờ cũng chẳng biết phiêu bạt nơi đâu.

Quét bằng sạch các băng nhóm cưỡng đoạt tài sản trên vịnh Hạ Long

Lê Thanh Phong |

Các băng nhóm giang hồ xem vịnh Hạ Long như của riêng mình, đứng ra thu tô, hay đúng hơn là cưỡng đoạt tài sản của người dân lương thiện rất ngang ngược.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

TP.Hạ Long cấm phương tiện thủy neo đậu vùng đệm ven bờ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Kể từ 4.3.2021, TP.Hạ Long cấm các phương tiện thủy neo đậu tại khu vực vùng đệm ven bờ vịnh Hạ Long, thuộc địa giới hành chính các phường Bạch Đằng, Hồng Hải, Hồng Hà.

Đề cử “Vịnh Hạ Long- Cát Bà” thành di sản thế giới theo tiêu chí nào?

Nguyễn Hùng |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa giao Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành các thủ tục cần thiết gửi Hồ sơ đề cử di sản “Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà” tới Trung tâm Di sản thế giới UNESCO. Việc đề cử “Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà” là di sản thiên nhiên thế giới theo các tiêu chí nào?

“Tan hoang” đội tàu du lịch vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sau những “cơn bão” COVID-19 vùi dập liên tục và đến nay vẫn chưa chịu buông tha, trên 500 con tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, cái thì vật vờ ngoài cảng chờ ăn may vợt được vài khách vãng lai, cái thì ở “ẩn” suốt từ đầu năm 2020. Hàng vạn người lao động trực tiếp và gián tiếp “ăn theo” những con tàu này giờ cũng chẳng biết phiêu bạt nơi đâu.

Quét bằng sạch các băng nhóm cưỡng đoạt tài sản trên vịnh Hạ Long

Lê Thanh Phong |

Các băng nhóm giang hồ xem vịnh Hạ Long như của riêng mình, đứng ra thu tô, hay đúng hơn là cưỡng đoạt tài sản của người dân lương thiện rất ngang ngược.