Một số ngân hàng "cá biệt" với kết quả kinh doanh hụt hơi

Gia Miêu |

Trong bối cảnh ngành ngân hàng ồ ạt báo lãi khủng thì vẫn có  một số ngân hàng "hụt hơi" với kết quả kinh doanh èo uột, nợ xấu tăng cao.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa công bố báo cáo tài chính với con số báo lãi trước thuế năm 2021 vỏn vẹn hơn 2,3 tỉ đồng, chủ yếu do trích các khoản xử lý theo đề án tái cấu trúc.

Tính riêng trong quý 4/2021, kết quả kinh doanh của NCB kém khả quan. Quý 4, NCB dành ra hơn 97 tỉ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 10 lần cùng kỳ. Thêm vào đó, ngân hàng trích hơn 326 tỉ đồng cho các khoản xử lý theo đề án tái cấu trúc. Do đó, NCB báo lỗ hơn 203 tỉ đồng trong quý 4/2021, cùng kỳ năm trước ngân hàng này chỉ lỗ gần 25 tỉ đồng.

Lũy kế cả năm 2021, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của NCB giảm 12% so với năm trước, chỉ ghi nhận gần 752 tỉ đồng. Ngân hàng trích hơn 243 tỉ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro tín dụng và hơn 506 tỉ đồng cho tái cấu trúc. Do đó, cả năm Ngân hàng báo lãi trước thuế hơn 2,3 tỉ đồng và lãi sau thuế hơn 1,4 tỉ đồng.

Tính đến 31.12.2021, tổng tài sản ngân hàng giảm 18% so với đầu năm, chỉ còn 73.784 tỉ đồng. Một góc tối điểm thêm vào kết quả kinh doanh của NCB trong năm 2021 là tổng nợ xấu tại thời điểm 31.12.2021 gấp đôi đầu năm, chiếm 1.249 tỉ đồng. Đáng chú ý, nợ dưới tiêu chuẩn gấp 10 lần với mức 603 tỉ đồng và nợ nghi ngờ gấp 2 lần lên mức 464 tỉ đồng. Kết quả kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng mạnh từ 1,51% đầu năm lên 3%.

Ngân hàng thứ hai cũng rơi vào hoàn cảnh kinh doanh không khả quan là Saigonbank. Trong quý 4/2021, hầu hết mọi hoạt động kinh doanh của Saigonbank đều sụt giảm so với cùng kỳ. Hoạt động chính sụt giảm 6%, chỉ còn gần 136 tỉ đồng thu nhập lãi thuần. Các nguồn thu ngoài lãi cũng sụt giảm. Ngân hàng trích lập gần 113 tỉ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, dẫn đến lỗ hơn 40 tỉ đồng trong quý 4/2021.

Lũy kế cả năm 2021, Saigonbank báo lãi trước và sau thuế hơn 154 tỉ đồng và gần 123 tỉ đồng, tăng lần lượt 27% và 26% so với năm trước. Nhờ kết quả từ 3 quý đầu năm, Saigonbank vượt 14% so với chỉ tiêu 135 tỉ đồng lãi trước thuế cả năm 2021.

Tính đến ngày 31.12.2021, tổng nợ xấu ngân hàng tăng 46% so với đầu năm, chiếm đến hơn 325 tỉ đồng tổng dư nợ. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ tăng mạnh. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 1,54% đầu năm lên 1,97%.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Cổ phiếu ngân hàng bắt đầu lấy lại vị thế?

Gia Miêu |

Nhóm cổ phiếu ngân hàng là một trong những trụ cột chính đóng vai trò làm nguội đà rơi nóng của thị trường trong hai tuần qua.

Ngân hàng Bản Việt ghi nhận kinh doanh lỗ trong quý cuối năm 2021

Gia Miêu |

Báo cáo tài chính quý IV/2021 vừa công bố của VietCapital Bank cho thấy, hoạt động kinh doanh của ngân hàng này phải ghi nhận khoản lỗ trước thuế gần 74 tỉ đồng.

Lãi suất ngân hàng năm 2022 sẽ ra sao?

Trà My |

Sau hai tuần thanh khoản liên tục gặp căng thẳng, tuần qua thanh khoản trên hệ thống đã ổn định trở lại. Lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt. Các chuyên gia dự báo gì về kịch bản lãi suất năm 2022? Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay?

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cổ phiếu ngân hàng bắt đầu lấy lại vị thế?

Gia Miêu |

Nhóm cổ phiếu ngân hàng là một trong những trụ cột chính đóng vai trò làm nguội đà rơi nóng của thị trường trong hai tuần qua.

Ngân hàng Bản Việt ghi nhận kinh doanh lỗ trong quý cuối năm 2021

Gia Miêu |

Báo cáo tài chính quý IV/2021 vừa công bố của VietCapital Bank cho thấy, hoạt động kinh doanh của ngân hàng này phải ghi nhận khoản lỗ trước thuế gần 74 tỉ đồng.

Lãi suất ngân hàng năm 2022 sẽ ra sao?

Trà My |

Sau hai tuần thanh khoản liên tục gặp căng thẳng, tuần qua thanh khoản trên hệ thống đã ổn định trở lại. Lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt. Các chuyên gia dự báo gì về kịch bản lãi suất năm 2022? Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay?