Một số loài thủy sản suy giảm lớn sau sự cố môi trường ở 4 tỉnh miền Trung

Nguyễn Đắc Thành |

Ngày 31.8, Bộ NNPTNN đã tổ chức hội thảo “Bảo vệ, phục hồi, tái tạo hệ sinh thái và nguồn lợi thủy sản” tại tỉnh Thừa Thiên-Huế nhằm định hướng phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái thủy sinh sau sự cố môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung.

Tại buổi hội thảo, Tổng cục Thủy sản đã đưa ra những con số cho thấy, sau sự cố môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung năm 2016, nguồn lợi thủy sản ở vùng biển này đã có những biến động. Theo đó, khi xảy ra sự cố, Viện Nghiên cứu Hải sản thực hiện điều tra hiện trạng nguồn lợi thủy sản ven biển Việt Nam (tháng 10-11.2016) và kết quả là một số loài đã suy giảm lớn.

Cụ thể: Trước sự cố (tháng 11.2015), số lượng họ là 62; số lượng loài là 151, với mật độ nhóm cá đáy điển hình 163,8+/-19,5km2. Sau sự cố (07-15.5.2016) số lượng họ là 41; số lượng loài là 89 với mật độ nhóm cá đáy điển hình chỉ còn 78+/- km2.

Tổng cục Thủy sản tiến hành thả cá phóng sinh, tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Hương. Ảnh: P.V

“Nhiều loài cá đáy điển hình và cá rạn không thấy xuất hiện trong thành phần loài của chuyến điều tra gồm: Cá dao đỏ, cá móm, cá vạng mỡ, cá bánh lái, cá phèn, cá dưa, cá đuối, cá đù, cá đục và cá khoai...

Nhìn chung, sau 6 tháng kể từ khi sự cố môi trường xảy ra (tháng 10-11.2016), kết quả điều tra nguồn lợi thủy sản cho thấy có sự suy giảm về số lượng loài, biến động về thành phần cấu trúc loài và không bắt gặp nhiều loài hải sản đã từng phân bố ở đây; cấu trúc thành phần nguồn lợi có sự biến động đáng kể, trong đó nhóm cá nổi, tôm và cua-ghẹ giảm về tỷ lệ sản lượng và nhóm cá rạn, mực-bạch tuộc tăng lên” - báo cáo nêu rõ.

Thả giống là một trong những cách để tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh: P.V

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Tổng cục thủy sản đã có một số giải pháp, như khoanh vùng bảo vệ, cấm khai thác; xác định khu vực bãi giống, bãi đẻ của các loài có giá trị kinh tế, loài nguy cấp, quý hiếm; thả rạn nhân tạo, thả giống tái tạo nguồn lợi. Chính sách hỗ trợ ngư dân trong thời gian cấm khai thác, hỗ trợ người dân tham gia bảo vệ, quản lý nguồn lợi thủy sản.

Nguyễn Đắc Thành
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.