Một mã chứng khoán gây sốt vì chia cổ tức tiền mặt "khủng" 200%

Mi Vân |

Một mã cổ phiếu của công ty cung cấp giải pháp marketing đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư chứng khoán khi công bố tỉ lệ chia cổ tức "khủng" bằng tiền mặt.

Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online; mã chứng khoán UPCOM: FOC) vừa trình cổ đông phương án dùng lợi nhuận chưa phân phối trả cổ tức 2020 với tỷ lệ 200% bằng tiền mặt.

Theo đề xuất chia cổ tức tại tài liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên cuối tháng này, mỗi cổ phiếu FOC được nhận 20.000 đồng. Nguồn tiền để chia đến từ lợi nhuận chưa phân phối.

FPT Online cũng trình phương án chia cổ tức năm 2021 không thấp hơn 50%. Công ty này từng trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 130%. Năm 2019 là 150% bằng tiền mặt và 25% bằng cổ phiếu.

Đồ thị giá cổ phiếu FOC trên thị trường chứng khoán trong thời gian qua. Ảnh CP
Đồ thị giá cổ phiếu FOC trên thị trường chứng khoán trong thời gian qua. Ảnh CP

Trên sàn chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 19.3, giá cổ phiếu FOC hiện ở mức 131.900 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu FOC có phiên tăng tím trần 15% giá trị trong hôm nay. Khối lượng giao dịch lên tới 57.900 cổ phiếu, tăng vọt so với mức trung bình chỉ 1.600 cổ phiếu/phiên trước đó.

Giá cổ phiếu FOC đã đi ngang trong biên độ giá từ khoảng 105.000 đồng/cổ phiếu - 107.000 đồng/ cổ phiếu kể từ tháng 10.2020 đến tháng 3.2020.

Sóng cổ phiếu FOC bắt đầu nổi từ phiên giao dịch 12.3, rồi tăng liên tiếp trong 6 phiên.

Lợi nhuận 3 quý đầu năm 2020 của FPT Online ở mức thấp nhất trong vòng 4 năm. Nguyên nhân chính được cho biết đến từ ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

FPT Online hoạt động với lĩnh vực kinh doanh chính tập trung vào các mảng quảng cáo trực tuyến, game online, âm nhạc trực tuyến, mạng xã hội và dịch vụ SMS…Các sản phẩm dịch vụ số của công ty bao gồm triển khai truyền thông cho khách hàng trên các trang báo điện tử. Bên cạnh đó, một phần nguồn thu của công ty đến từ việc tổ chức các sự kiện, gồm giải marathon, diễn đàn kinh tế tư nhân, diễn đàn kinh tế Việt Nam...

Đến quý IV năm 2020, lợi nhuận của công ty được cải thiện, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận ở mức 76 nghìn tỉ đồng.

Năm 2020, công ty ghi nhận xấp xỉ 600 tỉ đồng doanh thu thuần và 256 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm gần 600 tỉ đồng. Công ty đặt mục tiêu năm nay đạt doanh thu 700 tỉ đồng và lãi trước thuế 310 tỉ đồng.

Cổ phiếu FOC chào sàn UPCOM lần đầu tiên và ngày 10.12.2018. Sau khi chào sàn, giá cổ phiếu lập tức tăng trần 40% lên mức 154.000 đồng/cổ phiên. Cổ phiếu FOC có lúc vượt 170.000 đồng/cổ phiếu trước khi giảm về vùng 130.000 đồng/cổ phiếu như hiện nay.

Một thông tin đáng chú ý trong bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông lần này là việc ông Thang Đức Thắng, người hiện là Chủ tịch FPT Online - không có tên trong danh sách HĐQT nhiệm kỳ mới.

Ông Thang Đức Thắng từng có nhiều năm làm Tổng biên tập Báo điện tử VnExpress, đơn vị mà FPT Online đang độc quyền khai thác quảng cáo.

Một cái tên thay thế là bà Nguyễn Thị Hải - Phó Tổng Giám Đốc, phụ trách kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến. Bà Hải sinh năm 1976 và gia nhập FPT năm 2000 và nắm giữ các vị trí quan trọng.

Mi Vân
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Vượt ngưỡng cản 1.200, VN-Index vẫn giữ quán tính tăng điểm?

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã có phiên tăng điểm vượt ngưỡng cản mạnh 1.200 điểm theo cách ít ai ngờ chỉ trong 15 phút phiên ATC. Theo Công ty chứng khoán Asean (Aseansc), chỉ số có thể giữ quán tính tăng điểm trong phiên ngày 19.3.

Chứng khoán: Thêm một cơ hội tiến lên đỉnh, song đừng kì vọng quá nhiều

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index trong phiên ngày 17.3 đã có diễn biến tích cực khi số điểm chốt phiên cũng là điểm số cao nhất phiên, mang đến kì vọng tiếp tục diễn biến khởi sắc trong phiên ngày mai 18.3.

Chứng khoán: Tăng giảm đan xen, nhìn từng cổ phiếu tìm cơ hội lợi nhuận

Thế Lâm |

So với dự báo về phiên giao dịch chứng khoán ngày 16.3, những dự báo cho phiên 17.3 cũng không có khác biệt gì nhiều. Nhìn chung, các dự báo không đồng nhất, nhưng thiên về khả năng chỉ số tiếp tục giằng co.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chứng khoán: Vượt ngưỡng cản 1.200, VN-Index vẫn giữ quán tính tăng điểm?

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã có phiên tăng điểm vượt ngưỡng cản mạnh 1.200 điểm theo cách ít ai ngờ chỉ trong 15 phút phiên ATC. Theo Công ty chứng khoán Asean (Aseansc), chỉ số có thể giữ quán tính tăng điểm trong phiên ngày 19.3.

Chứng khoán: Thêm một cơ hội tiến lên đỉnh, song đừng kì vọng quá nhiều

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index trong phiên ngày 17.3 đã có diễn biến tích cực khi số điểm chốt phiên cũng là điểm số cao nhất phiên, mang đến kì vọng tiếp tục diễn biến khởi sắc trong phiên ngày mai 18.3.

Chứng khoán: Tăng giảm đan xen, nhìn từng cổ phiếu tìm cơ hội lợi nhuận

Thế Lâm |

So với dự báo về phiên giao dịch chứng khoán ngày 16.3, những dự báo cho phiên 17.3 cũng không có khác biệt gì nhiều. Nhìn chung, các dự báo không đồng nhất, nhưng thiên về khả năng chỉ số tiếp tục giằng co.