Một giờ tắt đèn đã tiết kiệm được hơn 800 triệu đồng

Cường Ngô |

EVN cho biết, sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2020, cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 436.000kWh, tương đương số tiền khoảng 812,9 triệu đồng.

Trong những năm qua, Chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam do Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam và Bộ Công Thương đồng chủ trì đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của 63 tỉnh thành phố cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân, trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là một trong những đơn vị điển hình luôn quan tâm và tích cực phối hợp để thực hiện tốt chương trình.

Chủ đề của chiến dịch Giờ Trái đất 2020 với tên gọi "Mất đa dạng sinh học" để báo động về tình trạng suy kiệt các nguồn tài nguyên, thay đổi các môi trường sống trên trái đất, góp phần gây ra sự mất đa dạng sinh học trên diện rộng do sự tiêu dùng gia tăng chưa từng có, dẫn đến gia tăng đột biến nhu cầu sử dụng năng lượng, đất, nước...

Theo EVN, qua theo dõi và tổng hợp số liệu, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cho biết, sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2020 (từ 20h30-21h30 tối 28.3.2020), cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 436.000kWh, tương đương số tiền khoảng 812,9 triệu đồng.

EVN cũng cho biết, chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp trên thế giới cũng như tại Việt Nam nên không tổ chức các sự kiện hưởng ứng với nhiều người tham gia.

Khuyến cáo của EVN để hưởng ứng Giờ Trái đất
Khuyến cáo của EVN để hưởng ứng Giờ Trái đất.

Trên tinh thần tích cực hưởng ứng Giờ Trái đất 2020 với mục tiêu đổi mới công tác tuyên truyền vận động hưởng ứng chiến dịch theo hướng sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, EVN và các đơn vị thành viên đã thực hiện tuyên truyền về tiết kiệm điện và hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2020 thông qua các thông tin, hình ảnh, video-clip,.. trên các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của các đơn vị.

Bên cạnh đó, các Tổng Công ty Điện lực, Công ty Điện lực các tỉnh, thành phố còn triển khai thực hiện tuyên truyền các nội dung về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường tại các địa điểm giao dịch khách hàng, trụ sở của các đơn vịt rong cả tháng 3 năm 2020.

Đồng thời vận động các tổ chức, cơ quan và khách hàng thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất diễn ra từ 20h30 đến 21h30 Thứ Bảy, ngày 28.3.2020.

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 do Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam là đơn vị đầu mối thực hiện các hoạt động hưởng ứng, đồng thời Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường đóng vai trò là cơ quan bảo trợ cho chiến dịch.

Giờ Trái Đất 2020 kêu gọi các tổ chức, cá nhân hành động góp phần thúc đẩy những sáng kiến thay đổi hành vi tiêu dùng như tiết kiệm năng lượng, hạn chế sử dụng đồ nhựa và nói không với tiêu thụ động vật hoang dã... Qua đó, cùng với cộng đồng quốc tế thực hiện tốt hơn các mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ hành tinh xanh.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Giờ Trái đất 2020: "Trạm tái chế" vì một tương lai xanh

Linh Chi - Hồng Cường |

Bên cạnh thông điệp tiết kiệm, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, Giờ Trái Đất 2020 cũng hướng tới việc nâng cao hành vi tái sử dụng và tái chế chất thải, chống rác thải nhựa. Và chị Nguyễn Tường Anh (sinh năm 1988, Hà Nội), với mong muốn sống xanh, đã thành lập ra mô hình “Trạm tái chế” - nơi có thể biến rác thải thành tài nguyên.

Giờ trái đất: Nghệ sĩ Việt chung tay kêu gọi tiết kiệm điện bảo vệ trái đất

Phạm Dung - Phương Anh - Thuỳ Linh - Hoài Anh |

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, sự kiện "Giờ trái đất" năm nay diễn ra từ 20g30 đến 21g30 tối nay 28.3, sẽ chuyển đổi các hình thức hoạt động bảo vệ môi trường trực tiếp sang hoạt động online. Nhằm hưởng ứng hoạt động giờ trái đất, nhiều nghệ sĩ đã thông qua Báo Lao Động để kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta.

EVNNPC hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020

Thùy Dung |

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và 100% các Công ty Điện lực thành viên EVNNPC đã vận động các tổ chức, cơ quan và khách hàng thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất diễn ra từ 20h30 đến 21h30 thứ 7, ngày 28.3.2020.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Giờ Trái đất 2020: "Trạm tái chế" vì một tương lai xanh

Linh Chi - Hồng Cường |

Bên cạnh thông điệp tiết kiệm, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, Giờ Trái Đất 2020 cũng hướng tới việc nâng cao hành vi tái sử dụng và tái chế chất thải, chống rác thải nhựa. Và chị Nguyễn Tường Anh (sinh năm 1988, Hà Nội), với mong muốn sống xanh, đã thành lập ra mô hình “Trạm tái chế” - nơi có thể biến rác thải thành tài nguyên.

Giờ trái đất: Nghệ sĩ Việt chung tay kêu gọi tiết kiệm điện bảo vệ trái đất

Phạm Dung - Phương Anh - Thuỳ Linh - Hoài Anh |

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, sự kiện "Giờ trái đất" năm nay diễn ra từ 20g30 đến 21g30 tối nay 28.3, sẽ chuyển đổi các hình thức hoạt động bảo vệ môi trường trực tiếp sang hoạt động online. Nhằm hưởng ứng hoạt động giờ trái đất, nhiều nghệ sĩ đã thông qua Báo Lao Động để kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta.

EVNNPC hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020

Thùy Dung |

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và 100% các Công ty Điện lực thành viên EVNNPC đã vận động các tổ chức, cơ quan và khách hàng thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất diễn ra từ 20h30 đến 21h30 thứ 7, ngày 28.3.2020.