Món Huế trong "ma trận" đổ lỗi, ai lo quyền lợi người lao động?

Thế Lâm |

Trong vài ngày qua, vụ chuỗi Món Huế ngừng hoạt động lại có những diễn biến mới khi nhà sáng lập Công ty Huy Việt Nam (Công ty mẹ của chuỗi nhà hàng Món Huế) là ông Huy Nhật xuất hiện và có những thông tin “tố” lại nhóm các nhà đầu tư nước ngoài.

Hơn một tháng trước, khi những nhà hàng Món Huế đầu tiên khởi phát dẹp tiệm và dần dần dẫn tới ngừng hoạt động của chuỗi nhà hàng Món Huế, nhà sáng lập là ông Huy Nhật “lặn” mất tăm.

Song mới đây, ông này đã xuất hiện trước truyền thông và cho biết vẫn đang ở TPHCM và đang chuẩn bị sẵn sàng nguồn tiền để thanh toán các khoản nợ cho nhà cung cấp.

Trước đó, tổng các khoản nợ đối với cả trăm nhà cung cấp được cho là lên đến 40 tỉ đồng. Các nhà cung cấp đã phản ánh rằng ban lãnh đạo Công ty Huy Việt Nam, trong đó có ông Huy Nhật “quỵt nợ”.

Chưa hết, nhóm các nhà đầu tư nước ngoài cũng khởi kiện nhà sáng lập Huy Nhật ra tòa với các cáo buộc là gây lỗ lãi, thất thoát.

Về phía nhà sáng lập Công ty Huy Việt Nam sau khi xuất hiện thì cho rằng, nhóm nhà đầu tư nước ngoài đã chiếm quyền điều hành công ty, âm thầm thay đổi tên người đại diện pháp luật của Công ty Huy Việt Nam, và cũng chính những người điều hành do nhóm nhà đầu tư nước ngoài cử vào công ty gây ra lỗ lãi song lại đổ lỗi cho ông…

Chưa hết, trong những ngày nước sôi lửa bỏng Món Huế đóng cửa và nhà cung cấp ùn ùn kéo đến trụ sở Công ty Huy Việt Nam đòi nợ thì xuất hiện bà K.H tự xưng là có đầu tư vào Món Huế cho biết muốn gặp gỡ các nhà cung cấp để lắng nghe nguyện vọng. Nhân vật này sau đó bị nhóm nhà đầu tư nước ngoài (được cho là đã rót vào Công ty Huy Việt Nam khoảng 70 triệu USD) phủ nhận rằng không có cổ đông hoặc nhà đầu tư trong nước nào đầu tư vào Huy Việt Nam.

Nhìn chung, Món Huế đóng cửa cho tới thời điểm này, thông tin từ hai, ba phía càng biến vụ việc này thành một ma trận đổ lỗi giữa các bên.

Trong khi đó, một hệ lụy rất lớn kéo theo sau khi Công ty Huy Việt Nam ngừng hoạt động là khoảng 1.500 nhân viên, người lao động mất việc. Trong đó, không ít người vào thời điểm tháng 10 còn cho biết công ty chưa thanh toán hết lương tháng 9 và tháng 10.2019. Không chỉ mất việc mà khoản thu nhập công ty còn nợ người lao động cũng bị cho rằng chưa giải quyết dứt điểm.

Nội dung thông báo về việc thanh toán lương cho người lao động.
Nội dung thông báo về việc thanh toán lương cho người lao động.

Song điều đáng nói là, cả phía nhà sáng lập Công ty Huy Việt Nam và nhóm các nhà đầu tư nước ngoài sau khi cho mình là nạn nhân và đổ lỗi cho phía bên kia với những lập luận giành phần đúng, phần hay về mình thì chẳng bên nào thể hiện rõ sự quan tâm đến quyền lợi của người lao động.

Trong vụ đóng cửa của Công ty Huy Việt Nam, đúng ra người lao động không chỉ phải được trả đủ lương mà còn cả những chế độ khác theo đúng hợp đồng ký kết giữa hai bên và theo đúng pháp luật lao động.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Món Huế đã không học được gì từ Thế Giới Di Động, FPT Shop, Phở 24?

Thế Lâm |

Chuỗi nhà hàng Món Huế cũng như các tiệm ăn uống khác thuộc Công ty Huy Việt Nam do ông Huy Nhật đứng tên đại diện pháp luật đã đóng cửa kéo theo các món nợ nhỏ về thuế nhưng lại nợ các nhà cung cấp số tiền được cho là lên đến 40 tỉ đồng.

Sau Món Huế, nhiều thương hiệu của Huy Việt Nam dừng hoạt động

Phan Anh Tú |

Nhiều thương hiệu thuộc Công ty TNHH Huy Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh đã dừng hoạt động kinh doanh sau khi chuỗi cửa hàng Món Huế đồng loạt đóng cửa.

Công an nói gì về việc nhà cung cấp thực phẩm tố cáo Món Huế?

Nhóm PV |

Liên quan đến việc nhiều nhà cung cấp thực phẩm tố cáo Món Huế nợ tiền, trao đổi với PV Lao Động, đại diện công an quận 1 (TP. Hồ Chí Minh) cho biết vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh, làm rõ.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Món Huế đã không học được gì từ Thế Giới Di Động, FPT Shop, Phở 24?

Thế Lâm |

Chuỗi nhà hàng Món Huế cũng như các tiệm ăn uống khác thuộc Công ty Huy Việt Nam do ông Huy Nhật đứng tên đại diện pháp luật đã đóng cửa kéo theo các món nợ nhỏ về thuế nhưng lại nợ các nhà cung cấp số tiền được cho là lên đến 40 tỉ đồng.

Sau Món Huế, nhiều thương hiệu của Huy Việt Nam dừng hoạt động

Phan Anh Tú |

Nhiều thương hiệu thuộc Công ty TNHH Huy Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh đã dừng hoạt động kinh doanh sau khi chuỗi cửa hàng Món Huế đồng loạt đóng cửa.

Công an nói gì về việc nhà cung cấp thực phẩm tố cáo Món Huế?

Nhóm PV |

Liên quan đến việc nhiều nhà cung cấp thực phẩm tố cáo Món Huế nợ tiền, trao đổi với PV Lao Động, đại diện công an quận 1 (TP. Hồ Chí Minh) cho biết vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh, làm rõ.