Món Huế đóng cửa hàng loạt chi nhánh: Nhà cung cấp gửi đơn tố cáo

Nhóm PV |

Theo cập nhật của PV Lao Động, hiện nhiều chi nhánh của nhà hàng Món Huế đã đóng cửa tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Trong khi đó, danh sách các nhà cung cấp tố bị đơn vị này nợ tiền vẫn đang tiếp tục nối dài.

Chiều ngày 22.10, trao đổi với PV Lao Động, một số nhà cung cấp thực phẩm cho chuỗi cửa hàng Món Huế nói đã gửi đơn tố cáo bị "chiếm đoạt tài sản" tới cơ quan chức năng.

Trước đó, vào ngày 21.10, rất đông nhà cung cấp đã kéo tới trụ sở công ty TNHH Huy Việt Nam - chủ sở hữu thương hiệu Món Huế (địa chỉ số 304 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) để đòi nợ.

Đại diện công an phường Cô Giang (quận 1, TP.Hồ Chí Minh) cũng cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo của các nhà cung cấp thực phẩm.

Các nhà cung cấp thực phẩm đã gửi đơn tố cáo Món Huế tới cơ quan chức năng
Các nhà cung cấp thực phẩm đã gửi đơn tố cáo Món Huế tới cơ quan chức năng

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Duy Chương (sinh năm 1995) – đại diện Công ty CP Thanh Nhân Food (quận Tân Phú, TPHCM) cho biết, công ty của anh là đơn vị chuyên cung cấp thịt bò cho nhà hàng Món Huế.

"Chúng tôi bắt đầu cung cấp thực phẩm cho Món Huế từ tháng 7.2019. Nhưng đến nay, số tiền Món Huế nợ chưa thanh toán vẫn còn 1 tỉ 600 triệu đồng. Công ty cứ hứa hẹn mãi nhưng không trả đúng hẹn. Hôm nay, tôi tìm đến thì đã ngưng hoạt động rồi" - anh Chương phản ánh.

Nhiều nhà cung cấp kéo tới trụ sở công ty Huy Việt Nam - chủ chuỗi Món Huế để đòi tiền
Nhiều nhà cung cấp kéo tới trụ sở công ty Huy Việt Nam - chủ chuỗi Món Huế để đòi tiền

Còn chị M (ngụ tỉnh Kiên Giang), khi nghe tin Món Huế ngưng hoạt động đã vượt cả trăm cây số tới trụ sở công ty này tại TPHCM. Chị M đi đòi gần 200 triệu đồng tiền hàng được cho là Món Huế vẫn chưa thanh toán.

"Tôi cung cấp thịt cho Món Huế suốt từ tháng 4.2019 đến nay. Một, hai tháng đầu thì trả rất đúng hạn. Mấy tháng nay không hiểu sao họ bảo tôi cung cấp gấp nhiều lần số thực phẩm, họ lấy toàn bộ. Mình tin tưởng nên cứ thế làm, không nghĩ lại có ngày phải đi đòi nợ thế này" - chị M bức xúc cho biết.

Cùng chung cảnh ngộ, bà H - chủ một cơ sở chuyên cung cấp thịt heo cho nhà hàng Món Huế cũng phản ánh bị nợ tiền hàng tới hơn 400 triệu đồng mà chưa đòi được.

Đó chỉ là vài nhà cung cấp trong số rất nhiều cơ sở khác đã hợp tác làm ăn với chuỗi thương hiệu Món Huế tại TP.Hồ Chí Minh. Theo phản ánh ban đầu, số tiền mà Món Huế nợ các nhà cung cấp đã lên tới hàng chục tỉ đồng.

Ngày 22.10, theo ghi nhận của PV Lao Động, hiện hàng loạt chi nhánh của Món Huế tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đã đóng cửa.

Theo thông tin từ các nhà cung cấp thực phẩm, trong một lần tới đòi tiền trước đây, đại diện công ty Huy Việt Nam từng trả lời "công ty đang trong giai đoạn khó khăn và mong được thông cảm".

Hàng loạt chi nhánh của Món Huế đã đóng cửa
Hàng loạt chi nhánh của Món Huế đã đóng cửa

Tại địa chỉ số 304 Võ Văn Kiệt (quận 1, TP. Hồ Chí Minh) - trụ sở văn phòng công ty TNHH Huy Việt Nam, chủ sở hữu thương hiệu Món Huế cũng đã ngưng hoạt động.

Theo chủ toà nhà văn phòng 9 tầng tại 304 Võ Văn Kiệt, công ty Huy Việt Nam đã không còn hoạt động ở đây vì không thanh toán tiền thuê nhà trong nhiều tháng nay.

Hiện phía công ty TNHH Huy Việt Nam vẫn chưa lên tiếng về những cáo buộc nợ cả chục tỉ đồng từ các nhà cung cấp thực phẩm.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Bị tố nợ tiền, Món Huế đóng cửa hàng loạt chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Trường Khanh |

Chiều 22.10, ghi nhận của PV Lao Động tại địa chỉ 304 Võ Văn Kiệt (phường Cô Giang, quận 1, TP. Hồ Chí Minh), trụ sở công ty TNHH chế biến thực phẩm Huy Việt Nam - chủ chuỗi thương hiệu Món Huế đã đóng cửa, ngưng hoạt động.

Phân chia tài sản khi công ty bị tuyên bố phá sản thế nào?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email thangtungx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi đã thành lập được 2 năm. Do làm ăn thua lỗ, nên công ty tôi muốn mở thủ tục phá sản. Thứ tự phân chia tài sản khi công ty bị tuyên bố phá sản được quy định như thế nào?

Mập mờ chuyện mua đi bán lại rồi tuyên bố phá sản

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Vụ Cty CP Đầu tư và Xây dựng số 8 (Cty 8) mang hàng trăm sổ đỏ của người dân đi thế chấp đang tiếp tục lộ ra những bất thường. Công ty này đã bán 123 căn nhà thô cho Cty TNHH MTV Bất động sản Ê Đen (Cty Ê Đen). Sau đó, Cty Ê Đen bán lại cho người dân, thu tiền trả cho Cty 8 rồi lập tức xin phá sản.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Bị tố nợ tiền, Món Huế đóng cửa hàng loạt chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Trường Khanh |

Chiều 22.10, ghi nhận của PV Lao Động tại địa chỉ 304 Võ Văn Kiệt (phường Cô Giang, quận 1, TP. Hồ Chí Minh), trụ sở công ty TNHH chế biến thực phẩm Huy Việt Nam - chủ chuỗi thương hiệu Món Huế đã đóng cửa, ngưng hoạt động.

Phân chia tài sản khi công ty bị tuyên bố phá sản thế nào?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email thangtungx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi đã thành lập được 2 năm. Do làm ăn thua lỗ, nên công ty tôi muốn mở thủ tục phá sản. Thứ tự phân chia tài sản khi công ty bị tuyên bố phá sản được quy định như thế nào?

Mập mờ chuyện mua đi bán lại rồi tuyên bố phá sản

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Vụ Cty CP Đầu tư và Xây dựng số 8 (Cty 8) mang hàng trăm sổ đỏ của người dân đi thế chấp đang tiếp tục lộ ra những bất thường. Công ty này đã bán 123 căn nhà thô cho Cty TNHH MTV Bất động sản Ê Đen (Cty Ê Đen). Sau đó, Cty Ê Đen bán lại cho người dân, thu tiền trả cho Cty 8 rồi lập tức xin phá sản.