MoMo ngừng hợp tác với công ty cung cấp dịch vụ "đặt 1 ăn 70"

ĐÌNH TRƯỜNG |

Phía MoMo cho biết chỉ là đơn vị trung gian thanh toán và đã ngừng hợp đồng với công ty cung cấp dịch vụ mua hộ vé số "đặt 1 ăn 70". Trước đó, dịch vụ này bị Bộ Tài chính khẳng định vi phạm các quy định của pháp luật.

Ngày 3.10, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Nguyễn Huyên Phương - đại diện truyền thông MoMo đã cho biết những thông tin xung quanh dịch vụ "đặt 1 ăn 70” xuất hiện trên ví điện tử này bị Bộ Tài chính "tuýt còi" gần đây.

Theo phía MoMo, dịch vụ mua hộ vé số với hình thức "đặt 1 ăn 70" do công ty Lộc Đỉnh Cao, một đối tác của ví điện tử này cung cấp. Trước đó, MoMo cũng không nhận được thông tin từ Bộ Tài chính do cơ quan chức năng chỉ làm việc và xử lý công ty cung cấp nêu trên.

"MoMo là đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán và chỉ hợp tác, hỗ trợ thanh toán cho các đối tác hoạt động hợp pháp. Ngay sau khi có thông tin về việc Bộ Tài chính cho biết dịch vụ mua hộ vé số vi phạm quy định hoạt động kinh doanh, MoMo đã ngừng hợp đồng dịch vụ thanh toán và yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ "đặt 1 ăn 70" giải trình với cơ quan quản lý" - bà Nguyễn Huyên Phương cho biết.

MoMo ngừng hợp tác với công ty cung cấp dịch vụ mua hộ vé số “đặt 1 ăn 70“. Ảnh: Chụp màn hình.
MoMo ngừng hợp tác với công ty cung cấp dịch vụ mua hộ vé số “đặt 1 ăn 70“. Ảnh: Chụp màn hình.

Đại diện truyền thông MoMo cho biết động thái ngừng hợp tác trên để đảm bảo quyền lợi cho người dùng, tránh việc sử dụng phải các dịch vụ vi phạm mà không được hoàn tiền. "Vụ việc chỉ liên quan đến đối tác mua hộ vé số nêu trên và không ảnh hưởng đến bất kỳ dịch vụ nào khác được cung cấp thông qua MoMo" - truyền thông của MoMo khẳng định.

Trao đổi thêm về việc phía MoMo có thẩm định trước về nội dung dịch vụ "đặt 1 ăn 70" trước khi ký hợp đồng với đối tác hay không, đại diện MoMo phản hồi rằng "không phải một mình MoMo cung cấp trung gian thanh toán cho dịch vụ này mà một số ngân hàng khác cũng làm".

Trước đó, ngày 30.9, trong thông cáo báo chí được gửi đi, Bộ Tài chính khẳng định một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ “đặt 1 ăn 70” với kết quả tính theo 2 số cuối giải đặc biệt xổ số miền Bắc và một số trang mạng, nhà cung cấp dịch vụ mua hộ vé số Vietlott là hành vi vi phạm các quy định về hoạt động kinh doanh xổ số, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội.

Để xử lý các hành vi này, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Nghị định số 98/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số, hành vi kinh doanh xổ số không có giấy chứng nhận do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp sẽ bị phạt tiền 80-100 triệu đồng. Hành vi phân phối vé số không đúng phương thức được phép phân phối bị phạt tiền 10-20 triệu đồng.

Phạt tiền 30-50 triệu đồng đối với hành vi sử dụng kết quả xổ số để tổ chức các chương trình dự thưởng không theo quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu buộc nộp lại số thu lợi bất hợp pháp từ hành vi này.

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Phạt dịch vụ xổ số đặt 1 ăn 70 trên MoMo từng bị ví là "đánh đề hợp pháp"

Lan Hương |

Dư luận xôn xao trước thông tin ví điện tử MoMo cung cấp dịch vụ "đặt 1 ăn 70'' nếu đoán trúng hai số cuối của dãy số giải đặc biệt của xổ số miền Bắc bị ví như không khác gì “đánh đề hợp pháp”. Bộ Tài chính đã có động thái cứng rắn về vấn đề này.

Momo thử thách trò chơi gì khiến bé trai 8 tuổi tử vong bất thường?

Tùng Giang |

Một bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai được phát hiện tử vong trong tình trạng treo lơ lửng ở sát tường, cơ quan chức năng nghi vấn nạn nhân học theo một trò chơi trong “Thử thách Momo”.

Thử thách Momo: Phụ huynh cần làm gì để bảo vệ con trẻ khỏi video độc hại?

Tùng Giang - Cát Tường |

Vụ việc bé trai 8 tuổi tử vong tại huyện Trảng Bom (Đồng Nai) nghi liên quan đến "thử thách Momo" là hồi chuông cảnh báo đến các bậc phụ huynh cần quan tâm, kiểm soát con em tốt hơn.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Phạt dịch vụ xổ số đặt 1 ăn 70 trên MoMo từng bị ví là "đánh đề hợp pháp"

Lan Hương |

Dư luận xôn xao trước thông tin ví điện tử MoMo cung cấp dịch vụ "đặt 1 ăn 70'' nếu đoán trúng hai số cuối của dãy số giải đặc biệt của xổ số miền Bắc bị ví như không khác gì “đánh đề hợp pháp”. Bộ Tài chính đã có động thái cứng rắn về vấn đề này.

Momo thử thách trò chơi gì khiến bé trai 8 tuổi tử vong bất thường?

Tùng Giang |

Một bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai được phát hiện tử vong trong tình trạng treo lơ lửng ở sát tường, cơ quan chức năng nghi vấn nạn nhân học theo một trò chơi trong “Thử thách Momo”.

Thử thách Momo: Phụ huynh cần làm gì để bảo vệ con trẻ khỏi video độc hại?

Tùng Giang - Cát Tường |

Vụ việc bé trai 8 tuổi tử vong tại huyện Trảng Bom (Đồng Nai) nghi liên quan đến "thử thách Momo" là hồi chuông cảnh báo đến các bậc phụ huynh cần quan tâm, kiểm soát con em tốt hơn.