Mới vào mùa nóng, mực nước hồ thuỷ điện Hoà Bình tiệm cận "mực nước chết"

Cường Ngô |

Theo kỹ sư thuỷ văn Nguyễn Đình Thuỷ, do khô hạn kéo dài, nước trong lòng Hồ thủy điện Hòa Bình đang đứng trước nguy cơ gần với mực nước chết.

Sáng 6.5, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Đình Thuỷ - kỹ sư phụ trách hệ thống thuỷ văn hồ thuỷ điện Hoà Bình cho biết, do ảnh hưởng từ năm 2019 - năm có tình hình thủy văn hết sức bất lợi, lượng nước tích của các hồ cuối năm trên lưu vực sông Đà đều thiếu hụt kỷ lục, dẫn đến lượng nước điều tiết của các hồ trên thượng lưu đầu mùa khô năm 2020 rất hạn chế.

Tình hình thủy văn đầu năm 2020 vẫn tiếp tục khô hạn, lượng nước về hồ vẫn không được cải thiện. Tổng lượng nước về hồ Hòa Bình trong 4 tháng đầu năm 2020 ở mức rất thấp, chỉ đạt 4.167 triệu m3, bằng 89% so trung bình nhiều năm (bằng 39% và là năm thấp nhất so cùng kỳ kể từ khi đưa hồ Sơn La vào vận hành năm 2010.

Đến thời điểm cuối tháng 4.2020, sản lượng điện sản xuất của Công ty Thủy điện Hòa Bình chỉ đạt 1,387 tỉ kWh, đạt 16,8 % so với kế hoạch năm (8,259 tỉ kWh), tương đương 67,8% so với cùng kỳ trung bình nhiều năm (2,046 tỉ kWh) và cũng là năm có sản lượng điện sản xuất kém nhất.

Mực nước hồ thủy điện Hòa Bình gần với mực nước chết. Ảnh Cường Ngô
Mực nước hồ thủy điện Hòa Bình gần với mực nước chết. Ảnh Cường Ngô

Khi được hỏi tình hình khô hạn như vậy, ảnh hưởng thế nào đến công tác sản xuất của công ty và liệu có xảy ra tình trạng thiếu điện trong mùa khô năm nay, kỹ sư Nguyễn Đình Thuỷ cho rằng: Tình trạng hạn hán kéo dài trong thời gian vừa qua gây ra rất nhiều khó khăn cho công ty. Cột áp thấp, lượng nước về hồ thấp kỷ lục làm sản lượng điện sụt giảm.

Do hạn hán lượng nước về thiếu hụt của các hồ trên khắp cả nước dao động từ 30% đến 70% so với trung bình nhiều năm nên thời gian qua Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phải huy động cao các nguồn nhiệt điện than, khí, kể cả các nguồn điện chạy dầu để bù đắp sản lượng thiếu hụt của các hồ thủy điện. Nhờ vậy, đến nay mực nước hồ Thủy điện Hòa Bình tiếp tục được duy trì chưa xuống thấp đến "mực nước chết" (cao trình 80,0 m).

Nói về giải pháp cho việc tích trữ hồ chứa nước để phát điện cho những ngày nắng nóng sắp tới, ông Thuỷ cho biết, vừa qua, công ty đã đã báo cáo EVN về những khó khăn vừa tích trữ nước trong khi vẫn phải cấp nước xuống hạ du phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

EVN cũng đã có các văn bản đề xuất với các Bộ, ban ngành về vận hành hồ chứa cho các lưu vực sông. Để giảm bớt khó khăn cho các hồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đồng ý cho phép hồ Hòa Bình xả xuống hạ du với lưu lượng trung bình ngày 300m3/s (thấp hơn khoảng 50 % so với quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng trong thời kỳ mùa khô) điều này đã giảm bớt khó khăn cho công ty trong việc điều tiết xả nước xuống hạ du do lượng nước về thiếu hụt.

Hiện tại, lượng nước trữ trong hồ không còn nhiều, tuy nhiên Thủy điện Hòa Bình là bậc thang cuối cùng trên hệ thống bậc thang thủy điện sông Đà nên công ty sẽ phối hợp chặt chẽ để khai thác tốt và hiệu quả nhất lượng nước còn lại và lượng nước của các hồ bậc thang trên, để cung cấp điện trong những ngày nắng nóng sắp tới và thời gian còn lại của mùa khô năm nay.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Thuỷ điện tích nước, dân trăm bề khổ cực

XUÂN HÙNG |

Trong các ngày từ 15 - 20.8, người dân các xã Cẩm Thành, Cẩm Thạch, Cẩm Lương của huyện Cẩm Thuỷ tiếp tục kéo xuống UBND tỉnh, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá nhanh chóng thực hiện cam kết với dân trước đó 2 tháng. Nhà cửa ruộng vườn của họ đã bị Thuỷ điện Cẩm Thuỷ I gây thiệt hại nhiều tháng qua, cuộc sống vô cùng cơ cực.

Lo khô hạn kèm nước nhiễm mặn, Đà Nẵng – Quảng Nam xin nước thuỷ điện

THUỲ TRANG |

Nguồn nước thô tại Đà Nẵng đang bị nhiễm mặn ở mức cao, trong khi đó, người dân tỉnh Quảng Nam cũng đang sản xuất vụ hè thu trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Thực tế này khiến UBND hai địa phương này phải khẩn trương xin nước từ các hồ thuỷ điện.

Bộ Công Thương đề xuất tăng quy hoạch thuỷ điện công suất nhỏ

Phạm Dung |

Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tiềm năng phát triển thủy điện chưa xem xét, nghiên cứu để bổ sung vào quy hoạch đối với các dự án thủy điện (DATĐ) có quy mô công suất nhỏ hơn hoặc bằng 3,0 MW.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thuỷ điện tích nước, dân trăm bề khổ cực

XUÂN HÙNG |

Trong các ngày từ 15 - 20.8, người dân các xã Cẩm Thành, Cẩm Thạch, Cẩm Lương của huyện Cẩm Thuỷ tiếp tục kéo xuống UBND tỉnh, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá nhanh chóng thực hiện cam kết với dân trước đó 2 tháng. Nhà cửa ruộng vườn của họ đã bị Thuỷ điện Cẩm Thuỷ I gây thiệt hại nhiều tháng qua, cuộc sống vô cùng cơ cực.

Lo khô hạn kèm nước nhiễm mặn, Đà Nẵng – Quảng Nam xin nước thuỷ điện

THUỲ TRANG |

Nguồn nước thô tại Đà Nẵng đang bị nhiễm mặn ở mức cao, trong khi đó, người dân tỉnh Quảng Nam cũng đang sản xuất vụ hè thu trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Thực tế này khiến UBND hai địa phương này phải khẩn trương xin nước từ các hồ thuỷ điện.

Bộ Công Thương đề xuất tăng quy hoạch thuỷ điện công suất nhỏ

Phạm Dung |

Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tiềm năng phát triển thủy điện chưa xem xét, nghiên cứu để bổ sung vào quy hoạch đối với các dự án thủy điện (DATĐ) có quy mô công suất nhỏ hơn hoặc bằng 3,0 MW.