Mỗi ngày Việt Nam có thể sản xuất trên 71 triệu chiếc khẩu trang

Khánh Vũ |

Năng lực sản xuất khẩu trang của Việt Nam lên tới trên 71 triệu chiếc/ngày; gồm 13 triệu chiếc khẩu trang vải và 58 triệu chiếc khẩu trang y tế, đáp ứng nhu cầu khẩu trang để phòng chống dịch bệnh COVID-19 và viện trợ cho nhiều nước.

Theo Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), thống kê sơ bộ cho thấy năng lực cung ứng khẩu trang vải của Việt Nam đã lên tới trên 13 triệu chiếc/ngày, đáp ứng đủ nhu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời tham gia viện trợ cho các nước như Lào, Campuchia, Italia, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Đức...

“Khi khả năng cung ứng đã đủ phục vụ nhu cầu trong nước, doanh nghiệp có năng lực xuất khẩu mong muốn xuất khẩu khẩu trang vải, giải quyết khó khăn do sự thiếu hụt đơn hàng quần áo do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tạo công ăn việc làm cho người lao động và giảm áp lực về an sinh xã hội…; đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc tích cực đẩy mạnh xuất khẩu khẩu trang vải, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ngành dệt may “biến nguy thành cơ” – ông Trương Thanh Hoài – Cục trưởng Cục Công nghiệp nhấn mạnh.

Cũng theo Cục Công nghiệp, đến nay, nhiều doanh nghiệp có năng lực sản xuất và xuất khẩu khẩu trang cũng nhận được sự quan tâm của nhiều nước như Pháp, Đức, Anh, Mỹ, Italia, Hàn Quốc, Hồng Kông... về mặt hàng này, trong đó một số nước đã đặt vấn đề tìm hiểu, nhập khẩu khẩu trang của Việt Nam.

Thông tin từ Cục Công nghiệp cũng cho biết, một số doanh nghiệp đã xuất khẩu khẩu khẩu trang đi các nước Châu Âu (EU) và Châu Á như Hàn Việt, TNG, Esquel, Đông Bích, Tân Ý, Minh Trí, Tập đoàn Dệt May Việt Nam…

Trong đó, chỉ tính đến giữa tháng 4.2020, Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Bảo Tín xuất khẩu 10 triệu chiếc đi Úc, Mỹ, EU; Công ty TNHH Hàn Việt đã xuất khẩu 7 triệu chiếc đi EU, Mỹ; Công ty May 10 xuất khẩu 5 triệu chiếc; Công ty Esquel Việt Nam xuất khẩu 4 triệu chiếc đi Singapore, Anh...

Đặc biệt, theo số liệu của Bộ Y tế, năng lực cung ứng khẩu trang y tế ra thị trường hiện nay đạt khoảng trên 20 triệu chiếc/ngày. Hiện có trên 90 doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế với tổng năng lực sản xuất có thể đạt 58 triệu chiếc/ngày (bao gồm cả các doanh nghiệp đã lắp đặt xong dây chuyền máy móc nhưng chưa sản xuất đại trà).

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau tặng 10.000 khẩu trang y tế cho tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc

NHẬT HỒ |

Nhầm chia sẻ khó khăn với tỉnh bạn đồng thời hợp tác trong phòng chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Cà Mau tặng 10.000 khẩu trang cho nhân dân tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc). 

Gần 30.000 khẩu trang được doanh nghiệp du lịch Việt Nam gửi tặng Pháp

Thái An |

18 doanh nghiệp lữ hành du lịch tại Hà Nội có sử dụng tiếng Pháp đã dành tặng 28.500 khẩu trang cho nước Pháp vượt qua đại dịch COVID-19.

Khẩu trang y tế đầy kho: Vì sao doanh nghiệp chưa được phép xuất khẩu?

Cường Ngô - Thuỳ Linh |

Trong cuộc họp bàn các giải pháp triển khai của Bộ Công Thương sau giai đoạn giãn cách xã hội, ông Trương Thanh Hoài - Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, năng lực sản xuất khẩu trang y tế của các doanh nghiệp hiện khoảng chục triệu chiếc một ngày, nhưng gặp vướng mắc do hoạt động mua dự trữ phục vụ phòng dịch của ngành Y tế, nên gây ách tắc toàn bộ hoạt động xuất khẩu mặt hàng này.  

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Cà Mau tặng 10.000 khẩu trang y tế cho tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc

NHẬT HỒ |

Nhầm chia sẻ khó khăn với tỉnh bạn đồng thời hợp tác trong phòng chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Cà Mau tặng 10.000 khẩu trang cho nhân dân tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc). 

Gần 30.000 khẩu trang được doanh nghiệp du lịch Việt Nam gửi tặng Pháp

Thái An |

18 doanh nghiệp lữ hành du lịch tại Hà Nội có sử dụng tiếng Pháp đã dành tặng 28.500 khẩu trang cho nước Pháp vượt qua đại dịch COVID-19.

Khẩu trang y tế đầy kho: Vì sao doanh nghiệp chưa được phép xuất khẩu?

Cường Ngô - Thuỳ Linh |

Trong cuộc họp bàn các giải pháp triển khai của Bộ Công Thương sau giai đoạn giãn cách xã hội, ông Trương Thanh Hoài - Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, năng lực sản xuất khẩu trang y tế của các doanh nghiệp hiện khoảng chục triệu chiếc một ngày, nhưng gặp vướng mắc do hoạt động mua dự trữ phục vụ phòng dịch của ngành Y tế, nên gây ách tắc toàn bộ hoạt động xuất khẩu mặt hàng này.