Mỗi ngày 150.000 combo thực phẩm hỗ trợ dịch vụ "đi chợ hộ" đang quá tải

Vũ Long |

Trước nhiều bất cập của dịch vụ "đi chợ hộ", Bộ NNPTNT đã hỗ trợ đầu mối cung ứng thực phẩm theo combo cho người dân với 150.000 combo/ngày.

Đủ năng lực cung ứng trên 150.000 combo/ngày

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), tại buổi làm việc mới đây của Quận ủy và UBND quận Bình Thạnh (TPHCM) với Tổ công tác 970 (Tổ công tác đặc biệt của Bộ NNPTNT), lãnh đạo quận cho biết, việc “đi chợ hộ” người dân triển khai trên 20 phường toàn quận, số tiền khoảng 3,3 tỉ đồng/ngày, các phường đã nỗ lực tổ chức lực lượng để triển khai nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu.

Ông Trịnh Y Nhã - Bí thư phường 12, quận Bình Thạnh, cho hay: Việc đi chợ giúp dân của phường gần 10 ngày nay gặp những vấn đề như: Siêu thị không bán hàng theo combo nên việc lựa chọn hàng theo đăng ký của người dân phường không đủ nhân lực thực hiện dẫn đến tình trạng ùn ứ đơn hàng của người dân, không kịp thời gian cung cấp vì số lượng đơn hàng quá nhiều. Mặt khác, vì phải lựa hàng, thủ tục thanh toán quá lâu nên khi chuyển thực phẩm đến người dân không còn tươi ngon.

Trước đề nghị của lãnh đạo phường 12, Tổ công tác 970  đã liên kết đầu mối để  cấp nông sản ở các tỉnh phía Nam theo túi combo và cần đa dạng sản phẩm. Từ nguồn đăng ký ban đầu cho thấy, nhu cầu mua nông sản, thực phẩm theo combo có thể lên tới 150.000 combo/ngày.

Một số nông trại lớn ở Đông Nam Bộ cũng đã phối hợp với Tổ công tác 970 để đưa nông sản chất lượng cao tới người dân như Unifarm Bình Dương đang chuẩn bị túi combo dưa lưới, chuối và cam sành, số lượng lớn, giá cả hợp lý.

Nhiều doanh nghiệp cùng vào cuộc

Thu hoạch dưa lưới để đóng combo cung cấp cho người dân vùng dịch tại TPHCM và Bình Dương. Ảnh: Cao Trần
Thu hoạch dưa lưới để đóng combo cung cấp cho người dân vùng dịch tại TPHCM và Bình Dương. Ảnh: Cao Trần

Thông tin từ Tổ Công tác 970 cho biết, với lợi thế có sản lượng thủy sản lớn, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau xây dựng các combo thủy hải sản và rau củ với giá 350.000 đồng/túi 5kg với 1kg cá nục gai, 1kg cá ngừ, 1kg cá chỉ vàng và 2kg cà phổi, dưa leo.

Một combo khác của tỉnh Cà Mau cũng có giá 350.000 đồng/kg với sự kết hợp của 4 loại cá: nục gai, basa cắt khúc, cá ngừ, chỉ vàng.

Đặc biệt, các hợp tác xã, doanh nghiệp của Cà Mau còn thiết kế một combo cao cấp trị giá 550.000 đồng/kg gồm: 4kg thủy, hải sản các loại như tôm thẻ, mực ống, nục suông, diêu hồng.

Các hợp tác xã, doanh nghiệp của tỉnh Hậu Giang cũng xây dựng các combo nông sản, thực phẩm với mức giá từ 300.000-350.000 đồng/combo, là sự kết hợp của nhiều loại nông sản như: chả cá thát lát, cá lòng tòng một nắng, dưa mắm, trứng, rau - củ; hay combo: chả cá thát lát, khô, cá lóc đồng non tẩm sả ớt, trứng gà, thịt heo nạc xay, rau - củ;...

Đặc biệt, Unifarm Bình Dương đang sản xuất và cung ứng những mặt hàng nông sản cao cấp mang thương hiệu Unifarm và Dole (nhãn hiệu chuối số 1 thế giới hiện nay), bao gồm: chuối, dưa lưới, quả có múi, nhãn và một số sản phẩm khác theo tiêu chuẩn GLOBAL GAP, VIET GAP, GMP. Sản phẩm của Unifarm có mặt tại tất cả các chuỗi bán lẻ lớn trong toàn quốc và các quốc gia khó tính trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, UAE, Trung Quốc…

Ông Phạm Quốc Liêm - Tổng Giám đốc Unifam Bình Dương cho biết, người dân ở TPHCM và Bình Dương chỉ cần gọi điện hoặc quét mã QRcode đặt hàng, số lượng 30 combo trở lên, công ty sẽ vận chuyển ngay.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hoá: Người dân đổ xô đi mua thực phẩm sau quyết định giãn cách xã hội

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Ngày 1.9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá quyết định thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 7 ngày, kể từ 0h00 ngày 2.9 trên phạm vi toàn TP. Thanh Hóa. Sau khi có quyết định trên, người dân đã đổ xô đi mua thực phẩm, dẫn đến tình trạng nhiều cửa hàng "cháy hàng".

Người dân TPHCM tìm mua thực phẩm qua chợ online vì nhanh hơn đi chợ hộ

NGỌC LÊ |

Nhiều người đợi đi chợ hộ ở địa phương mãi không được đành chọn cách mua thực phẩm trong các hội nhóm trên mạng xã hội, đã góp phần giảm tải cho các siêu thị, cửa hàng.

Thêm 115.700 người ở 11 phường "khóa chặt" được cấp thực phẩm miễn phí

ĐÌNH TRỌNG |

UBND tỉnh Bình Dương cho biết vừa quyết định bổ sung cung cấp thực phẩm miễn phí cho 115.700 người dân ở 11 phường đang áp dụng biện pháp phong toả "khóa chặt".

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thanh Hoá: Người dân đổ xô đi mua thực phẩm sau quyết định giãn cách xã hội

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Ngày 1.9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá quyết định thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 7 ngày, kể từ 0h00 ngày 2.9 trên phạm vi toàn TP. Thanh Hóa. Sau khi có quyết định trên, người dân đã đổ xô đi mua thực phẩm, dẫn đến tình trạng nhiều cửa hàng "cháy hàng".

Người dân TPHCM tìm mua thực phẩm qua chợ online vì nhanh hơn đi chợ hộ

NGỌC LÊ |

Nhiều người đợi đi chợ hộ ở địa phương mãi không được đành chọn cách mua thực phẩm trong các hội nhóm trên mạng xã hội, đã góp phần giảm tải cho các siêu thị, cửa hàng.

Thêm 115.700 người ở 11 phường "khóa chặt" được cấp thực phẩm miễn phí

ĐÌNH TRỌNG |

UBND tỉnh Bình Dương cho biết vừa quyết định bổ sung cung cấp thực phẩm miễn phí cho 115.700 người dân ở 11 phường đang áp dụng biện pháp phong toả "khóa chặt".