Mơ ước nuôi hươu làm... thú cưng

ANH ĐỨC |

Hươu sao - loài động vật có tập tính hoang dã - được khá nhiều hộ gia đình ở Hà Tĩnh nuôi nhốt để lấy nhung. Thế nhưng, có một người đã quyết tâm thuần hóa được loài vật này với mơ ước... làm cảnh.

Ở xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, nhiều người "xưng tụng" ông Phạm Quang Hùng, 57 tuổi là "người chinh phục hươu sao".

Năm 2013, ông mạnh nuôi 6 con hươu giống. Ban đầu, ông gặp rất nhiều khó khăn trong việc chăm sóc loài động vật hoang dã này. "Giai đoạn đầu nuôi thả chết 9-10 con. Vì tập tính nhút nhát, không tiếp cận được gần nên hươu bệnh tật mà mình không biết. Nuôi tập trung số lượng lớn là rất khó, nhiều người nuôi hươu đã thất bại cũng vì nguyên nhân này", ông Hùng nói.

"Sau đó, tôi dành thời gian tìm hiểu kỹ các đặc tính của loài hươu, ban đầu khi tiếp cận với hươu tôi phải dùng củ sắn (củ mì) thái lát nhỏ vứt ra xa, sau đó từ từ vứt gần lại để chúng quen dần", ông Hùng kể.

Đàn hươu sao rất thân thiện mỗi khi ông Hùng mang thức ăn cho chúng. Ảnh: A.Đ
Đàn hươu sao rất thân thiện mỗi khi ông Hùng mang thức ăn cho chúng. Ảnh: A.Đ

Nuôi hươu sao ở Hà Tĩnh đã có từ lâu, nhưng hầu hết đều là nuôi nhốt. Riêng ông Hùng dành gần 5 sào đất để nuôi thả đàn hươu.

"Đặc tính của loài hươu rất thích ăn muối. Mới đầu, tôi rải muối cho chúng ăn, rải từ xa rồi thu dần gần lại…cứ như thế sau một thời gian dài, dường như đàn hươu ngày gần hơn. Cuối cùng là gần như không sợ hãi khi có sự hiện diện của con người", ông Hùng chia sẻ.

Đến thời điểm này, hươu đối với ông Hùng như là thú nuôi trong nhà. Mỗi lần ông Hùng xuất hiện, đàn hươu lại vây quanh, hôn hít người ông.

Từ 10 con hươu giống ban đầu, lúc này đàn hươu của ông Hùng đã lên đến gần 70 con, nhiều con đã cho thu hoạch nhung.

Nói về dự đinh trong thời gian tới, ông Hùng cho hay: "Tôi đang có ý định xin giấy phép để hoạt động du lịch sinh thái, vì diện tích vườn đồi, ao hồ rộng, lại thêm đàn hươu thân thiện của tôi. Ngoài ra trang trại của tôi nằm trong tuyến đường lên thác Vũ Môn nên rất thích hợp".

Việc thuần hóa thành công nên đàn hươu sinh sản nhanh, gia đình ông Hùng là địa chỉ cung cấp hươu giống cho nhiều hộ chăn nuôi trong và ngoài tỉnh. Ảnh: A.Đ
Việc thuần hóa thành công nên đàn hươu sinh sản nhanh, gia đình ông Hùng là địa chỉ cung cấp hươu giống cho nhiều hộ chăn nuôi trong và ngoài tỉnh. Ảnh: A.Đ

Ông Ngô Xuân Tân - Phó chủ tịch UBND xã Hương Thủy nhận xét: “Chúng tôi đã tìm hiểu nhiều mô hình trên các địa bàn khác và thấy cách thức nuôi của ông Hùng rất khác biệt. Ông đã biến hươu thành 'thú cưng' của gia đình”.

Năm 2018, ông Phạm Quang Hùng đại diện cho nông dân Hà Tĩnh tham dự lễ vinh danh nông dân tiêu biểu toàn quốc tại Hà Nội.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Chăn nuôi gia súc ăn cỏ - Việt Nam có nhiều lợi thế và dư địa

Kh.V |

Tại hội nghị "Phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ" diễn ra sáng nay (15.5) tại Hà Nội, các đại biểu khẳng định "dư địa" và lợi thế của ngành này còn rất lớn.

Thế giới động vật: Hươu gãy một chân vẫn chạy thoát được khỏi linh cẩu

HOÀI ANH (T/H) |

Hươu cao cổ con bị thương nặng do linh cẩu tấn công, nhưng con vật vẫn sống sót nhờ sự thông minh chạy về phía mẹ. Sự việc xảy ra tại Vườn quốc gia Kruger, Nam Phi.

Hy hữu hươu cao cổ lần đầu sinh con tại Thảo Cầm Viên

Anh Tú - Anh Nhàn |

Một con hươu cao cổ nặng 40kg vừa mới được sinh ra tại Thảo Cầm Viên, TPHCM. Được biết, đây là một trong số ít động vật có thể sinh sản trong môi trường vườn thú. Các nhân viên tại đây đã tích cực chăm sóc để hươu cao cổ con được phát triển khỏe mạnh. 

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chăn nuôi gia súc ăn cỏ - Việt Nam có nhiều lợi thế và dư địa

Kh.V |

Tại hội nghị "Phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ" diễn ra sáng nay (15.5) tại Hà Nội, các đại biểu khẳng định "dư địa" và lợi thế của ngành này còn rất lớn.

Thế giới động vật: Hươu gãy một chân vẫn chạy thoát được khỏi linh cẩu

HOÀI ANH (T/H) |

Hươu cao cổ con bị thương nặng do linh cẩu tấn công, nhưng con vật vẫn sống sót nhờ sự thông minh chạy về phía mẹ. Sự việc xảy ra tại Vườn quốc gia Kruger, Nam Phi.

Hy hữu hươu cao cổ lần đầu sinh con tại Thảo Cầm Viên

Anh Tú - Anh Nhàn |

Một con hươu cao cổ nặng 40kg vừa mới được sinh ra tại Thảo Cầm Viên, TPHCM. Được biết, đây là một trong số ít động vật có thể sinh sản trong môi trường vườn thú. Các nhân viên tại đây đã tích cực chăm sóc để hươu cao cổ con được phát triển khỏe mạnh.