Mở lại hàng loạt cảng đóng rút gạo hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu

Vũ Long |

Hàng loạt cảng biển mở lại dịch vụ đóng rút gạo, phục vụ các doanh nghiệp xuất khẩu gạo hoàn thành đơn hàng cuối năm.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Trương Tấn Lộc – Giám đốc Marketing Tân Cảng Sài Gòn - cho biết, từ ngày mai (25.9), cảng Tân Cảng Sa Đéc sẽ mở cửa tiếp nhận dịch vụ đóng hàng phục vụ xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp.

Trước đó, từ ngày 22.9, cảng Tân Cảng Hiệp Phước cũng đã mở lại dịch vụ, đóng góp thêm công suất đóng rút 18-20 container/ngày, giảm bớt ách tắc trong đóng rút gạo xuất khẩu của các doanh nghiệp hiện nay.

Theo ông Trương Tấn Lộc, Tân Cảng Sa Đéc (Chi nhánh Tây Nam Bộ thuộc Công ty cổ phần Vận tải thuỷ Tân Cảng) đã có quyết định tạm ngưng tiếp nhận và không thực hiện dịch vụ đóng rút hàng tại Cảng Tân Cảng Sa Đéc từ ngày 21.7.2021 nhằm thực hiện công tác an toàn phòng chống dịch.

Sau khi lên phương án tổ chức sản xuất, xét nghiệm sàng lọc cho các công nhân thực hiện dịch vụ tại cảng đảm bảo các yêu cầu của chính quyền địa phương về phòng chống dịch COVID-19, cảng Tân Cảng Sa Đéc sẽ mở cửa hoạt động trở lại, đóng góp thêm công suất đóng rút gạo từ 10-16 container/ngày.

Được biết, hiện tại Tân Cảng Sài Gòn có các cảng đang thực hiện đóng rút gạo là: Tân Cảng Cái Cui (khoảng 15 container/ngày), Tân Cảng Hiệp Phước (15-18 container/ngày), Bến 125 Tân Cảng Cát Lái: từ 35-40 container/ngày…

“Việc triển khai lại dịch vụ đóng rút trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay thể hiện nỗ lực rất lớn của các cảng trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ và để đáp ứng kịp thời nhu cầu của các thương nhân” – ông Trương Tấn Lộc nhấn mạnh.

Hiện nay, ngoài việc đóng rút gạo tại các cảng biển, các doanh nghiệp cũng tiến hành đóng gạo tại kho, nên áp lực tại các cảng biển đã giảm nhiều. Tuy nhiên, nhiều thương nhân cho biết, việc đóng rút tại kho cũng gặp một số khó khăn do thiếu container rỗng, giá cước tàu biển và giá container quá cao.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong tháng 8, Việt Nam xuất khẩu 440 nghìn tấn gạo, đem về 210 triệu USD.

Lũy kế 8 tháng năm 2021, xuất khẩu gạo đạt 3,93 triệu tấn, với kim ngạch 2,1 tỉ USD. Trong 8 tháng qua, Philippines là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm 36,4% trong tổng lượng và chiếm 35,3% trong tổng kim ngạch gạo xuất khẩu của cả nước; Trung Quốc đứng vị trí thứ 2, chiếm 18%; Bờ Biển Ngà đứng thứ 3, chiếm trên 7%.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Giá tăng, xuất khẩu gạo vẫn trầm lắng do ảnh hưởng của COVID-19

Vũ Long |

Giá gạo xuất khẩu tăng nhưng xuất khẩu gạo khá trầm lắng trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. Giá lúa gạo trong nước ổn định.

Xuất khẩu gạo đã thoát khỏi mức giá "đáy" tính từ 1,5 năm trở lại

Vũ Long |

Xuất khẩu gạo có tín hiệu lạc quan hơn khi giá xuất khẩu đã vượt mức 400 USD/tấn. Giá lúa, gạo tại thị trường trong nước cũng khởi sắc.

Hệ thống cảng biển kẹt cứng vì COVID-19, xuất khẩu gạo đang tắc nghẽn

Vũ Long |

Mỗi tháng, doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần đóng 10 nghìn container, nhưng hiện nay các bến chỉ đủ năng lực đáp ứng 1/3. Cần nhiều giải pháp để tháo gỡ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giá tăng, xuất khẩu gạo vẫn trầm lắng do ảnh hưởng của COVID-19

Vũ Long |

Giá gạo xuất khẩu tăng nhưng xuất khẩu gạo khá trầm lắng trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. Giá lúa gạo trong nước ổn định.

Xuất khẩu gạo đã thoát khỏi mức giá "đáy" tính từ 1,5 năm trở lại

Vũ Long |

Xuất khẩu gạo có tín hiệu lạc quan hơn khi giá xuất khẩu đã vượt mức 400 USD/tấn. Giá lúa, gạo tại thị trường trong nước cũng khởi sắc.

Hệ thống cảng biển kẹt cứng vì COVID-19, xuất khẩu gạo đang tắc nghẽn

Vũ Long |

Mỗi tháng, doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần đóng 10 nghìn container, nhưng hiện nay các bến chỉ đủ năng lực đáp ứng 1/3. Cần nhiều giải pháp để tháo gỡ.