Mở cửa sản xuất, các địa phương phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch

Vũ Long |

Tùy tình hình dịch bệnh và khả năng phòng chống dịch, các địa phương được tự chủ và chịu trách nhiệm trong việc mở cửa hoạt động trở lại.

Cân nhắc thận trọng khi dịch bệnh còn căng thẳng

“Hôm trước Bí thư Thành ủy TP.Cần Thơ ghé thăm và nắm tình hình của doanh nghiệp. Bí thư cũng hỏi công ty có đề xuất gì không. Tôi đã không đề xuất cho hoạt động bình thường trở lại. Tôi nghĩ nếu địa phương (nhất là ngay khu vực của doanh nghiệp công ty) vẫn chưa kiểm soát được lây lan thì mở cửa càng sớm càng nguy hiểm” – trao đổi với PV Lao Động, doanh nhân Phạm Thái Bình – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An chia sẻ.

Cùng chung ý kiến với ông Phạm Thái Bình, một số doanh nghiệp cũng cho rằng, các tỉnh đang có hàng nghìn ca F0, F1 thì không nên mở cửa trở lại vội, vì hậu quả sau đó là rất lớn nếu chẳng may dịch bệnh lây lan rộng hơn.

Ông Trương Tấn Lộc – Giám đốc Marketing Tân Cảng Sài Gòn - cho rằng, từ những bài học rất rõ ràng qua việc xét nghiệm diện rộng, cấp giấy đi đường, thì định hướng, kế hoạch là đúng nhưng thực thi chưa hiệu quả như mong đợi.

“Ngay cả cái app chứng nhận thẻ xanh hôm qua tôi làm thử thì thấy bị lỗi liên tục. Điều này chứng tỏ chưa chuẩn bị tốt” – ông Trương Tấn Lộc nói.

Một số doanh nghiệp cũng cho rằng, cần có sự chuẩn bị mọi mặt, trong đó khả năng phòng chống dịch và xử lý nếu có sự cố thì mới tính đến chuyện mở cửa và nên cân nhắc mức độ mở cửa. Điều quan trọng là phải đảm bảo được năng lực y tế trong bối cảnh "thích ứng với dịch".

Linh hoạt giải pháp chống dịch để sản xuất trở lại

Theo một số hiệp hội đại diện cho các doanh nghiệp, TPHCM hay các tỉnh đang có dịch như Bình Dương, Đồng Nai cùng các tỉnh thành khác không thể "đóng băng" tất cả mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, vì chuỗi hàng hóa không chỉ liên quan đến người tiêu dùng trong nước mà còn các bạn hàng quốc tế. Do đó, cần để doanh nghiệp và địa phương tự chủ và linh hoạt trong công tác phòng chống dịch, vừa chống dịch vừa sản xuất.

Bà Lý Kim Chi - Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm TPHCM (FFA) - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Đông Hiệp cũng cho biết hiện nay, các doanh nghiệp thành viên của FFA đang chuẩn bị để sẵn sàng hoạt động ngay sau khi TPHCM được mở cửa trở lại.

Ông Phan Thành Tân - Giám đốc Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền - cũng cho biết: Đơn vị đã xây dựng phương án bán hàng đảm bảo an toàn khi bước sang giai đoạn mở cửa và khôi phục các hoạt động tại TPHCM.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Phùng Đức Tiến, trước tình trạng tắc nghẽn logistics hiện nay, đặc biệt là tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, dự báo nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất trong hơn 3 tháng cuối năm 2021 thiếu hụt khoảng 20-30% do giảm khai thác, thả giống, nhập khẩu và vật tư phục vụ chế biến thu hẹp, giảm công suất nguồn cung đến 50%..., do đó, việc nghiên cứu, tìm các giải pháp thích ứng để sản xuất được tiếp nối trở lại là rất quan trọng.

Ông Đinh Minh Hiệp - Giám đốc Sở NNPTNT TPHCM cho biết, nếu dịch bệnh kiểm soát tốt, TPHCM sẽ triển khai việc cấp thẻ xanh và thẻ vàng cho người dân. “Người tiêm thẻ vàng sẽ được khuyến khích làm việc “3 tại chỗ”, làm việc từ xa hoặc "một cung đường 2 điểm đến” – ông Đinh  Minh Hiệp nói.

Để hoạt động sản xuất bình thường trở lại, doanh nhân Nguyễn Hoàng Anh - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Nam miền Trung kiến nghị: Cần cho phép những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính được ra đường để sản xuất, kinh doanh, giao thương bình thường để thúc đẩy tăng trưởng sản xuất, bởi dịch bệnh có khả năng còn kéo dài, nếu tiếp tục “đóng băng” doanh nghiệp sẽ không thể chịu đựng thêm.

Doanh nhân Nguyễn Hoàng Anh cũng để nghị tất cả các doanh nghiệp, ngành hàng tham gia vào sản xuất trong giai đoạn COVID-19 được giảm 50% giá điện. Riêng ngành tôm vốn vay để tái sản xuất ổn định trong thời gian tới đề xuất mở vốn và áp dụng mức lãi suất 3-4% để doanh nghiệp mạnh dạn tiếp cận, khuyến khích sản xuất để không bị đứt gãy trong năm tới. Do đó, cần có giải pháp tháo gỡ toàn diện các mắt xích, đồng bộ để không bị đứt gãy trong thời gian tới, làm sao chống được COVID-19 nhưng sản xuất không bị ảnh hưởng.


Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Trao bằng khen cho cán bộ, chiến sĩ công an có thành tích phòng chống dịch

Quang Việt |

Nhiều cán bộ, chiến sĩ công an được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Công an tặng bằng khen trong tuần qua vì thành tích trong phòng, chống dịch.

Xuất cấp gạo và hàng dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh phòng, chống dịch COVID-19

VƯƠNG TRẦN |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký các quyết định xuất cấp gạo, nhà bạt, máy phát điện từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Gia Lai, Bình Phước, Sóc Trăng để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Giữ vững vùng xanh, Điện Biên tiếp tục chi viện miền Nam chống dịch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 11.9, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức gặp mặt đoàn công tác ngành y tế lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội chống dịch ra sao sau 50 ngày giãn cách xã hội?

Thế Kỷ |

Thành phố Hà Nội vừa trải qua 50 ngày với 4 đợt giãn cách xã hội kể từ ngày 24.7. Đến nay, số ca mắc trên địa bàn đang có chiều hướng giảm dần, F0 ngoài cộng đồng cũng giảm. Lãnh đạo Hà Nội cũng xác định không nên, không thể giãn cách, phong tỏa mãi.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Trao bằng khen cho cán bộ, chiến sĩ công an có thành tích phòng chống dịch

Quang Việt |

Nhiều cán bộ, chiến sĩ công an được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Công an tặng bằng khen trong tuần qua vì thành tích trong phòng, chống dịch.

Xuất cấp gạo và hàng dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh phòng, chống dịch COVID-19

VƯƠNG TRẦN |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký các quyết định xuất cấp gạo, nhà bạt, máy phát điện từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Gia Lai, Bình Phước, Sóc Trăng để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Giữ vững vùng xanh, Điện Biên tiếp tục chi viện miền Nam chống dịch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 11.9, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức gặp mặt đoàn công tác ngành y tế lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội chống dịch ra sao sau 50 ngày giãn cách xã hội?

Thế Kỷ |

Thành phố Hà Nội vừa trải qua 50 ngày với 4 đợt giãn cách xã hội kể từ ngày 24.7. Đến nay, số ca mắc trên địa bàn đang có chiều hướng giảm dần, F0 ngoài cộng đồng cũng giảm. Lãnh đạo Hà Nội cũng xác định không nên, không thể giãn cách, phong tỏa mãi.