MINISO bán hàng nhập khẩu không có nhãn phụ, đánh đố người tiêu dùng

Linh Linh |

Mặc dù thương hiệu MINISO đã chính thức “đặt chân” vào thị trường bán lẻ Việt Nam từ tháng 9.2016 nhưng theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, nhiều mặt hàng nhập khẩu được bày bán tại chuỗi cửa hàng của công ty này vẫn không dán tem nhãn phụ bằng tiếng Việt và không dán tem hợp quy CR theo quy định của pháp luật Việt Nam về nhãn hàng hóa khiến người tiêu dùng hoang mang và lúng túng khi mua hàng.

Bán hàng nhập khẩu không có nhãn phụ

Theo khảo sát của PV tại một số cửa hàng Miniso trên phố Thái Hà, Xuân Thủy, Hàng Ngang (Hà Nội), nhiều mặt hàng tiêu dùng, thời trang, mỹ phẩm, đồ dùng tiện ích gia đình, phụ kiện điện tử... được bày bán đa dạng. Tuy nhiên, dù bao bì sản phẩm được in “chi chít” chữ tiếng Nhật song không khó để nhận ra hàng đều được sản xuất tại Trung Quốc khi dòng chữ “Made in China” được in công khai sau mỗi sản phẩm.

Điều đáng nói là dù bán hàng nhập khẩu từ Trung Quốc song các sản phẩm không hề được dán tem nhãn phụ thể hiện những thông tin cần thiết bằng tiếng Việt về thành phần, tính năng, cách sử dụng, cảnh báo, xuất xứ hàng hóa, nhà nhập khẩu… Thay vào đó, trên mỗi sản phẩm chỉ được dán duy nhất một tem nhãn bằng tiếng Anh ghi các thông tin trên khiến không ít người tiêu dùng lúng túng và lo lắng khi chọn mua và sử dụng. Bên cạnh đó, các sản phẩm thậm chí còn không dán tem hợp quy CR theo quy định của pháp luật VN.

Chị Thùy Chi (ở Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) cầm trên tay một sản phẩm làm đẹp bày tỏ lo ngại: “Nhiều sản phẩm không hề có nhãn mác tiếng Việt chả khác nào “đánh đố” người tiêu dùng, tôi chẳng biết công dụng của sản phẩm này là gì. Mua cái gì tôi cũng phải quay sang hỏi nhân viên bán hàng giải thích, rất bất tiện”.

Có thể xử phạt ngay

Theo các chuyên gia, việc không dán tem nhãn phụ bằng tiếng Việt trên sản phẩm nhập khẩu đã vi phạm Nghị định 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng, gây khó khăn cho người tiêu dùng trong việc tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ, thành phần, cách sử dụng và bảo quản, nhận biết hàng thật, hàng giả...

Cụ thể, theo Nghị định 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa có quy định: “Hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hoá. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc.

Tem phụ là một loại tem nhãn được dán chắc chắn trên hàng hóa hoặc bao bì sản phẩm để thể hiện các thông tin cần thiết về hàng hóa bằng tiếng VN đính kèm theo nhãn nguyên gốc bằng tiếng nước ngoài trước khi đưa ra bán hoặc lưu thông trên thị trường. Tem phụ có chức năng giúp cơ quan hải quan, công an và người tiêu dùng kiểm soát, phân biệt được với hàng hóa nhập lậu. Trên nhãn phụ phải chứa đựng đầy đủ các thông tin sau đây: Hướng dẫn sử dụng; Thành phần công thức đầy đủ, Tên nước sản xuất; Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; Định lượng thể hiện bằng khối lượng tịnh hoặc thể tích; Số lô sản xuất; Ngày sản xuất ...

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Hoàng Linh - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - cho biết, trong quý II/2017, Bộ KHCN đã hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành các văn bản: Nghị định 43/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa với mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng tốt hơn nữa. Liên quan đến quy định về nhãn hàng hóa, ông Linh cho biết hiện đang phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Bộ, trình Chính phủ Nghị định mới thay thế Nghị định 80 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, trong đó có nội dung vi phạm về nhãn hàng hóa. “Hiện đa số đều thống nhất với các đề xuất, nội dung thay thế của Bộ KHCN, chúng tôi đang tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo, phấn đấu trong tháng này trình Chính phủ để sớm ban hành” - ông Linh cho hay. Ông Linh cho biết, riêng các hành vi liên quan đến vi phạm công bố hợp quy và sử dụng dấu hợp quy có thể tiến hành xử phạt ngay chứ không cần phải chờ đến khi Nghi định thay thế Nghị định 80 được ban hành. Về trường hợp của MINISO, ông Linh cho hay: “Chúng tôi sẽ chỉ đạo các Chi cục cũng như các cơ quan liên quan cùng xem xét xử lý nếu thực sự các sản phẩm đó thuộc đối tượng của quy chuẩn kỹ thuật mà không công bố hợp quy, không đóng dấu hợp quy để người tiêu dùng biết” - ông Linh khẳng định.

 

Linh Linh
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.