Microsoft Nhật “chơi lớn” cho nhân viên nghỉ hẳn 3 ngày cuối tuần

Hương Nguyễn |

Công ty Microsoft Nhật Bản thông báo cho nhân viên tại Nhật Bản nghỉ 3 ngày cuối tuần. Điều đáng nói là quyêt định này không làm giảm kết quả hoạt động của công ty mà còn khiến năng suất lao động tăng 40%.

Đây được coi là bước đi mới táo bạo trong nỗ lực giúp các nhân viên công ty cân bằng giữa cuộc sống và công việc bằng cách cho nhân viên nghỉ ba ngày cuối tuần.

Chiến dịch này của Microsoft đặt tên cho dự án cải cách việc làm mới này với tên gọi “Thử thách lựa chọn công việc -  cuộc sống hè 2019” kéo dài trong thời gian một tháng, được áp dụng cho 2.300 nhân viên.

Điều đáng nói là dù nghỉ cả ngày thứ 6 nhưng các nhân viên vẫn được trả lương đầy đủ và chi phí cho thời gian nghỉ lễ khác trong năm không hề bị ảnh hưởng. Kết quả cho thấy năng suất lao động tăng lên 39,9%.

Lợi ích thu được là nhân viên nghỉ ít hơn 25,4% trong tháng và sử dụng điện ít hơn 23,1% trong văn phòng để tiết kiệm tiền của công ty.

Phần lớn sự gia tăng năng suất tập trung vào thời gian của các cuộc họp trong công ty.

Chỉ với bốn ngày để hoàn thành mọi thứ trong tuần, nhiều cuộc họp đã bị cắt, rút ​​ngắn hoặc thay đổi thành cuộc họp ảo thay vì gặp trực tiếp.

Ngoài ra, theo khảo sát sau khi chiến dịch này kết thúc, có tới 92,1% nhân viên nói rằng họ thích bốn ngày làm việc.

Tình trạng làm việc quá sức ở Nhật Bản diễn ra khá phổ biến. Do sự thành công rực rỡ của chiến dịch trong năm nay, Microsoft đang lên kế hoạch lặp lại vào mùa hè năm sau và có khả năng vào những thời điểm khác.

Mặc dù vậy, sau khi thông tin này được công bố, vẫn có một số bình luận không mấy ấn tượng: "Tôi thích việc này được thực hiện nhiều hơn, nhưng tôi cảm thấy như thế làm cho nó hoạt động tại các công ty mở cả tuần có thể khó khăn. Họ phải thuê thêm nhân công để xoay vòng qua các ngày.

"Microsoft khác với các doanh nghiệp thông thường, vì vậy tôi không nghĩ rằng điều này sẽ áp dụng tốt ở mọi nơi", một doanh nghiệp cho biết.

Năm 2018, một hãng phim ở New Zealand từng thử nghiệm làm bốn ngày một tuần trong hai tháng và ghi nhận những tín hiệu tích cực của nhân viên trong việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Hương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Tổng Cục Hải quan tiết lộ lô hàng nhôm trị giá 4,3 tỉ USD là của ai?

Lan Hương |

Liên quan đến lô hàng nguyên liệu nhôm trị giá 4,3 tỉ USD giả mạo xuất xứ Việt, đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, lô hàng này của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhôm Toàn Cầu có địa chỉ trụ sở chính tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tỷ phú Thái Lan chi 2.000 tỉ "thâu tóm" 34% cổ phần Nhà máy nước sông Đuống

Nguyễn Hà |

Một doanh nghiệp Thái Lan đã chi 2,76 tỉ baht (khoảng 2.000 tỉ đồng) để mua 34% cổ phần của Công ty Cổ phần Nước mặt sông Đuống.

Ngân hàng Việt Nam đầu tiên khai trương văn phòng đại diện tại Mỹ

Lan Hương |

Đây là lần đầu tiên của một ngân hàng thương mại Việt Nam có văn phòng đại diện chính thức hiện diện tại thị trường Mỹ.

Hiện trường vụ tai nạn lật xe tải chở gỗ làm 3 người thương vong

Tân Văn |

Bắc Kạn - Cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu vụ lật xe tải chở gỗ làm 2 người chết, 1 nguời bị thương.

TP Hồ Chí Minh điều chỉnh thời gian hoàn thành thi công Metro số 1

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) được ấn định thời điểm hoàn thành thi công vào cuối quý IV/2023, thời gian kết thúc dự án từ năm 2024 đến 2028.

Khai thác đất gần trụ điện cao thế, chính quyền nói không biết chở đi đâu

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Người dân phản ánh việc một số người đã huy động máy xúc, xe tải đến khai thác đất dưới chân trụ điện cao thế; chính quyền nói đã lập biên bản nhưng không biết đất được chở đi đâu.

Nam Định: Thực hư thông tin 50 bệnh nhân đang chạy thận ở bệnh viện phải về

TRUNG DU |

Theo phản ánh của bệnh nhân, do thiếu thuốc, vật tư y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định mới đây ra thông báo cho 50 bệnh nhân đang chạy thận ra về và tự đi tìm nơi... chạy tạm.

Nhiều biệt thự cũ ở Hà Nội xuống cấp, khuôn viên ngập lá khô

HỮU CHÁNH |

Sau nhiều năm không sử dụng, một số biệt thự cũ xây dựng trước năm 1954 ở Hà Nội đã trở nên hoang tàn, xuống cấp, khuôn viên ngập tràn lá khô, rác thải gây ô nhiễm môi trường.

Tổng Cục Hải quan tiết lộ lô hàng nhôm trị giá 4,3 tỉ USD là của ai?

Lan Hương |

Liên quan đến lô hàng nguyên liệu nhôm trị giá 4,3 tỉ USD giả mạo xuất xứ Việt, đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, lô hàng này của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhôm Toàn Cầu có địa chỉ trụ sở chính tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tỷ phú Thái Lan chi 2.000 tỉ "thâu tóm" 34% cổ phần Nhà máy nước sông Đuống

Nguyễn Hà |

Một doanh nghiệp Thái Lan đã chi 2,76 tỉ baht (khoảng 2.000 tỉ đồng) để mua 34% cổ phần của Công ty Cổ phần Nước mặt sông Đuống.

Ngân hàng Việt Nam đầu tiên khai trương văn phòng đại diện tại Mỹ

Lan Hương |

Đây là lần đầu tiên của một ngân hàng thương mại Việt Nam có văn phòng đại diện chính thức hiện diện tại thị trường Mỹ.