Mía đường 2016-2017, diện tích trồng mía thấp nhất trong 10 năm trở lại đây, đường vẫn "ế"

Kh.V |

Chiều 27.9, tại tỉnh Thanh Hóa, Bộ NN&PTNT tổng kết sản xuất niên vụ mía đường 2016-2017. Tham dự hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các địa phương có nhà máy đường trên cả nước đã dóng góp ý kiến nhằm tái cơ cấu ngành mía đường Việt Nam.  

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, niên vụ 2016-2017, diện tích mía đạt khoảng 219 nghìn ha, thấp nhất trong các năm tính từ năm 2010 đến nay. Nguyên nhân là do tác động của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, hạn hán ở các tỉnh phía Bắc, khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Năng suất mía đạt 62,6 tấn/ha, mặc dù có tăng nhưng ở vẫn mức thấp so với các nước trong khu vực và thế giới. Chữ đường bình quân cả nước ở mức thấp đạt 9,72 chữ đường dẫn đến sản lượng đường thấp hơn so với niên vụ 2015-2016.

Giá mía trong niên vụ 2016-2017 tiếp tục duy trì ở mức ổn định, có lợi cho người trồng mía. Tuy nhiên, giá đường biến động bất thường, có thời điểm xuống thấp do tác động của đường nhập lậu khiến các thành viên của Hiệp hội và thương nhân kinh doanh trong ngành mía đường gặp nhiều khó khăn. Đến ngày 15 tháng 8, lượng đường tồn kho tại các nhà máy khoảng 555 nghìn tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước 350 nghìn tấn….  

Nhận định về quan hệ cung cầu đường niên vụ 2017-2018, ông Hoàng Anh Tuấn - Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công thương cho biết, tình hình cung cầu mặt hàng đường hiện nay chủ yếu phụ thuộc vào 2 nguồn sản xuất và nhập khẩu. Dự kiến, năm 2017 tổng nguồn cung đường cả nước khoảng 1,7 triệu tấn, trong đó sản xuất được khoảng 1,3 triệu tấn, tồn kho đầu năm hơn 280 nghìn tấn và nhập khẩu 119 nghìn tấn.

Thách thức lớn của ngành mía đường trong năm 2018 ngoài việc đối mặt với những bất lợi do biến đổi khí hậu mang lại, ngành còn phải đương đầu với sự cạnh tranh của đường ngoại nhập khi chúng ta thực hiện các cam kết về thương mại do hạn ngạch thuế quan sẽ được xóa bỏ. Ông Hoàng Tuấn Anh đề xuất: Để ngành mía đường phát triển trước tác động của hội nhập Bộ nông nghiệp tiếp tục phối hợp với các nhà máy đường cải thiện trữ lượng mía để phát triển năng suất và giảm giá thành sản phẩm để tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm đường Việt Nam.

Đồng thời nhà máy đường cần chủ động giảm giá thành thông qua chính sách về giá bán, tạo lập kênh phân phối riêng qua đó kiểm soát và bình ổn giá đường trong nước. Bên cạnh đó cần cải tiến năng suất mía, chủ động áp dụng khoa học công nghệ giúp giảm giá thành đường.     

Tổng hợp báo cáo của 41 nhà máy đường trên cả nước, vụ sản xuất mía đường 2017-2018, tổng diện tích các nhà máy ký hợp đồng đầu tư và bao tiêu sản phẩm là 248 nghìn 930 ha, tăng hơn 30 nghìn ha so với niên vụ trước.

Theo kế hoạch sản xuất của các nhà máy, sản lượng mía ép niên vụ 2017-2018 khoảng 15 triệu tấn; sản lượng đường đạt 1,42 triệu tấn, trong đó đường tinh luyện là 600 nghìn tấn.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.