Mekong Connect: Liên kết để gia tăng chuỗi giá trị, tăng cường hội nhập

Thành Nhân |

Ngày 7.11, tại TP Cần Thơ, Diễn đàn Mekong Connect 2019 chính thức khai mạc với chủ đề “Liên kết chuỗi giá trị đồng bằng, tăng cường hội nhập thị trường”.

Diễn đàn có sự tham gia của 700 khách mời và doanh nhân thuộc 45 đoàn đến từ các tổ chức trong và ngoài nước; 40 doanh nghiệp tham gia khu triển lãm. Diễn đàn năm nay có cách nhìn, cách tiếp cận nhằm thay đổi nền nông nghiệp từ “tư duy sản xuất” sang “tư duy kinh tế” theo tinh thần Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển ĐBSCL bền vững thích ứng biến đổi khí hậu và xu thế thị trường.

Sản phẩm Trà hoa sen Khánh Thu của tỉnh Đông Tháp đến với  thị trường. Ảnh: Thành Nhân.
Sản phẩm Trà hoa sen Khánh Thu của tỉnh Đông Tháp hội nhập nâng cao giá trị thị trường. Ảnh: Thành Nhân.

Tại diễn đàn, ngoài phiên thảo luận chung xoay quanh chủ đề “Liên kết chuỗi giá trị đồng bằng, tăng cường hội nhập thị trường”, còn có các cuộc thảo luận sâu của 4 nhóm do 4 tỉnh phụ trách, với 4 đề tài khác nhau đó là: Tỉnh Đồng Tháp với “Nâng giá trị gia tăng, đẩy mạnh thương mại hóa nông sản đồng bằng”; TP Cần Thơ với “Bắt mạch xu huớng thị trường, định hướng cho nông sản đồng bằng”; tỉnh An Giang với “Ứng dụng công nghệ để kết nối chuỗi giá trị, giảm rủi ro cho nông sản”; tỉnh Bến Tre với “Liên kết khởi nghiệp và phát triển trên nền tài nguyên bản địa”.

Bên cạnh đó, tại Diễn đàn Mekong connect 2019, một cuộc triển lãm sinh động, thực tế với các mô hình hoạt động sáng tạo hướng tới phát triển, bền vững, trong đó, có nhiều mô hình du lịch - nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp mới. Các triển lãm của doanh nghiệp điển hình với những sản phẩm mới, công trình khá lý thú, mới lạ sẽ được 4 tỉnh ABCD Mekong (gồm: An Giang, Bến Tre, Cần Thơ và Đồng Tháp) giới thiệu đến doanh nghiệp, quan khách trong và ngoài nước. Tại Diễn đàn, Ban tổ chức cũng trao giấy chứng nhân “Hàng Việt Nam chất lượng cao - Chuẩn hội nhập” cho 24 doanh nghiệp ngành thực phẩm và phi thực phẩm.

Doanh nghiệp thích thu với sản phẩm Tinh Dầu. Ảnh: Thành Nhân.
Doanh nghiệp thích thú với sản phẩm tinh dầu. Ảnh: Thành Nhân.
Quanh cảnh diễn đàn Mekong Connect 2019. Ảnh : Thành Nhân.
Quanh cảnh diễn đàn Mekong Connect 2019. Ảnh : Thành Nhân.
Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Giá lợn tăng cao, người nuôi tái đàn bất chấp cảnh báo

NHẬT HỒ |

Giá lợn hơi ĐBSCL liên tiếp tăng cao, có nơi lên đến 68.000 đồng/kg, khiến người nuôi khó cưỡng lại việc tái đàn dù ngành chức năng liên tiếp đưa ra cảnh báo vì cả vùng chưa hết dịch tả lợn châu Phi. Tại các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Cà Mau nhiều hộ dân tự mua lợn về nuôi.

Đề nghị xem xét lại việc tỉ phú Thái Lan mua 34% nhà máy nước Sông Đuống

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP. Hồ Chí Minh), nước sạch thuộc vấn đề an ninh quan trọng, thậm chí hơn cả lương thực. Vị đại biểu này lo ngại về tình trạng nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần Công ty nước sạch Sông Đuống.

Bộ trưởng Công thương: Giám sát chặt hoạt động tại khu kho ngoại quan

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Theo Bộ trưởng Bộ Công thương, dưới sự tăng cường giám sát của Tổng cục Hải quan đã tăng cường giám sát, xuất khẩu nhôm nguồn gốc Trung Quốc không đáng kể và không gây vướng mắc tới quan hệ thương mại với Mỹ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Giá lợn tăng cao, người nuôi tái đàn bất chấp cảnh báo

NHẬT HỒ |

Giá lợn hơi ĐBSCL liên tiếp tăng cao, có nơi lên đến 68.000 đồng/kg, khiến người nuôi khó cưỡng lại việc tái đàn dù ngành chức năng liên tiếp đưa ra cảnh báo vì cả vùng chưa hết dịch tả lợn châu Phi. Tại các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Cà Mau nhiều hộ dân tự mua lợn về nuôi.

Đề nghị xem xét lại việc tỉ phú Thái Lan mua 34% nhà máy nước Sông Đuống

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP. Hồ Chí Minh), nước sạch thuộc vấn đề an ninh quan trọng, thậm chí hơn cả lương thực. Vị đại biểu này lo ngại về tình trạng nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần Công ty nước sạch Sông Đuống.

Bộ trưởng Công thương: Giám sát chặt hoạt động tại khu kho ngoại quan

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Theo Bộ trưởng Bộ Công thương, dưới sự tăng cường giám sát của Tổng cục Hải quan đã tăng cường giám sát, xuất khẩu nhôm nguồn gốc Trung Quốc không đáng kể và không gây vướng mắc tới quan hệ thương mại với Mỹ.