Mẹ ruột ông Đặng Lê Nguyên Vũ tâm sự về mối quan hệ với con dâu

Lê Thanh Uyên |

Ngày 21.2, bà Lê Thị Ước, mẹ ruột ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trung Nguyên đã chia sẻ về mối quan hệ giữa bà và con dâu Lê Hoàng Diệp Thảo.
Bà Lê Thị Ước, mẹ ruột ông Vũ chia sẻ về mối quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu và các cháu nội. Video: Anh Tú - Anh Nhàn

Ngày 21.2, Tòa án Nhân dân TP.HCM tiếp tục xét xử vụ tranh chấp hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên) và bà Lê Hoàng Diệp Thảo (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên).

Tại phiên tòa, LS Trương Hòa, luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Vũ đã có phần chất vấn đương sự các bên, trong đó có bà Lê Thị Ước (mẹ ông Vũ).

Trả lời về những người tham gia góp vốn Trung Nguyên, bà Ước cho biết, khi con trai muốn khởi nghiệp đã nói với cha mẹ. Bố mẹ đã bán 2 căn nhà, mượn của một người cháu 25 triệu đồng và mượn của một người bạn chiếc xe để Vũ lập nghiệp.

"Lúc đó là năm 1996, con tôi thuê một căn nhà 170 Nguyễn Chí Thanh, giờ là 268 Nguyễn Tất Thành và đang là trụ sở Trung Nguyên", bà Ước cho biết.

Bà khẳng định nhờ sự đóng góp của gia đình bạn bè mới có Trung Nguyên ngày hôm nay.

"Gia đình tôi không biết cô Thảo là ai, 3 năm sau con tôi mới cưới cô này. Thương hiệu Trung Nguyên là do gia đình tôi sáng lập nên, không có sự góp phần của cô Thảo. Khi cô Thảo về cũng có góp sức nhưng tiền bạc thì không".

 
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại tòa.

Luật sư cũng đặt câu hỏi với mẹ của Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên về việc bà Thảo đưa ông Vũ đi giám định tâm thần. Bà Ước nói: "Thảo đầu tiên đưa vào quận 3, ở đây nói Vũ mất năng lực hành vi dân sự. Chúng tôi đưa con đi giám định 2 nơi ở Bệnh viện Biên Hòa. Sau đó tiếp tục đưa ông Vũ ra Hà Nội giám định tiếp".

Khi luật sư Hòa tiếp tục hỏi về vấn đề người vợ cho rằng chồng tâm thần và đem đi giám định, ông Vũ tiếp tục yêu cầu phía luật sư ngừng, không hỏi về vấn đề này nữa.

Tuy nhiên, bà Ước vẫn tiếp tục lên tiếng và cho rằng con dâu không cho ông Vũ gặp con.

Lúc này bà Thảo đứng dậy phản đối vì cho rằng "lời khai không đúng sự thật sẽ ảnh hưởng đến con”.

Trước đó, liên quan đến việc góp vốn xây dựng Trung Nguyên, ngày 20.2 trong phiên xử thứ nhất, đại diện phía bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã cung cấp các chứng cứ chứng minh những đồng vốn đầu tiên của Tập đoàn Trung Nguyên là từ bà Thảo, trong đó có cả phần tiền riêng của bà góp vốn thay cho 2 cổ đông là ông Đặng Mơ và bà Lê Thị Ước (là bố mẹ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ).

Khi phía bà Thảo hỏi phía ông Vũ về nguồn vốn góp được cho là từ gia đình ông Vũ, các luật sư và ông Vũ đã không đưa ra được bằng chứng.

Các chứng cứ mà phía bà Thảo cung cấp
Các chứng cứ mà phía bà Thảo cung cấp
Các chứng cứ mà phía bà Thảo cung cấp
Các chứng cứ mà phía bà Thảo cung cấp

Hai vợ chồng có chung hơn 2000 tỉ và 13 bất động sản

Số liệu thống kê được đưa ra tại phiên tòa cho thấy hiện ông Vũ đang nắm giữ 6 bất động sản trị giá khoảng 350 tỉ đồng và bà Thảo đang nắm giữ 7 bất động sản trị giá khoảng 375 tỉ đồng.

Về tiền mặt, ngoại tệ, vàng trong các ngân hàng tương đương hơn 2.000 tỉ đồng.

Ngoài ra, đối với cổ phần, phần vốn góp của vợ chồng trong 7 công ty thuộc Tập đoàn Trung Nguyên gồm: Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên, Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên, Công ty CP Cà phê Trung Nguyên, Công ty CP Hòa tan Trung Nguyên, Công ty CP Trung Nguyên Franchise, Công ty TNHH Đầu tư du lịch Đặng Lê, Công ty TNHH Vũ Nguyên Đắk Nông.

Tuy nhiên tại tòa, ông Vũ cho hay số tiền này chỉ là một phần nhỏ của khối tài sản mà hai vợ chồng có được trong 20 năm qua.

Lê Thanh Uyên
TIN LIÊN QUAN

Vợ chồng nhà Trung Nguyên tranh cãi nảy lửa khi chia tài sản cho con

Anh Nhàn - Anh Tú |

Trong phiên tòa sáng nay, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo có phần tranh cãi, đối đáp gay gắt khi trả lời câu hỏi của luật sư về việc phân chia tài sản cho các con.

Vụ ly hôn ngàn tỉ Trung Nguyên: Vợ đồng ý rút đơn, chồng phản đối

Lê Thanh Uyên |

Ngày 21/2, tại TPHCM, phiên xử ngày thứ 2 vụ ly hôn giữa vợ chồng chủ nhân Tập đoàn Trung Nguyên  tiếp tục với phần chất vấn giữa hai bên cùng HĐXX. Chủ tọa gợi ý bà Thảo quay về đoàn tụ, trở lại làm người phụ nữ nội trợ, đứng ngoài việc kinh doanh của chồng. Bà Thảo đồng ý và đã có yêu cầu rút đơn li hôn ngay tại tòa. Tuy nhiên ông Vũ từ chối.

Lộ khối tài sản khủng 8.400 tỉ đồng của vợ chồng vua cafe Trung Nguyên

Thùy Dung |

Ngoài những tài sản chung của 2 vợ chồng bao gồm tiền, ngoại tệ, vàng và bất động sản thì bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ còn có phần tài sản chung giá trị nhất là cổ phần chung của 2 vợ chồng tại Trung Nguyên.

Đang xử sơ thẩm vụ ly hôn của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên

Dung Phạm |

Vụ ly hôn kéo dài hơn 3 năm của vợ chồng vua cafe Trung Nguyên vẫn chưa đi đến hồi kết do hai bên không tìm được tiếng nói chung.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Vợ chồng nhà Trung Nguyên tranh cãi nảy lửa khi chia tài sản cho con

Anh Nhàn - Anh Tú |

Trong phiên tòa sáng nay, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo có phần tranh cãi, đối đáp gay gắt khi trả lời câu hỏi của luật sư về việc phân chia tài sản cho các con.

Vụ ly hôn ngàn tỉ Trung Nguyên: Vợ đồng ý rút đơn, chồng phản đối

Lê Thanh Uyên |

Ngày 21/2, tại TPHCM, phiên xử ngày thứ 2 vụ ly hôn giữa vợ chồng chủ nhân Tập đoàn Trung Nguyên  tiếp tục với phần chất vấn giữa hai bên cùng HĐXX. Chủ tọa gợi ý bà Thảo quay về đoàn tụ, trở lại làm người phụ nữ nội trợ, đứng ngoài việc kinh doanh của chồng. Bà Thảo đồng ý và đã có yêu cầu rút đơn li hôn ngay tại tòa. Tuy nhiên ông Vũ từ chối.

Lộ khối tài sản khủng 8.400 tỉ đồng của vợ chồng vua cafe Trung Nguyên

Thùy Dung |

Ngoài những tài sản chung của 2 vợ chồng bao gồm tiền, ngoại tệ, vàng và bất động sản thì bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ còn có phần tài sản chung giá trị nhất là cổ phần chung của 2 vợ chồng tại Trung Nguyên.

Đang xử sơ thẩm vụ ly hôn của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên

Dung Phạm |

Vụ ly hôn kéo dài hơn 3 năm của vợ chồng vua cafe Trung Nguyên vẫn chưa đi đến hồi kết do hai bên không tìm được tiếng nói chung.