Mật phục, chặn đứng 1 tấn dược liệu nhập lậu suýt ra thị trường

Vũ Long |

Sau 2 tuần mật phục, lực lượng quản lý thị trường đã bắt giữ, ngăn chặn 1 tấn dược liệu nhập lậu ra thị trường lừa người tiêu dùng.

Theo Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, Đội Quản lý thị trường (QLTT) Số 6 - Cục QLTT Lạng Sơn đã mật phục, giám sát gần 2 tuần lễ để tổ chức, kiểm tra ngăn chặn phương tiện vận chuyển gần 1 tấn dược liệu nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Qua thời gian theo dõi, giám sát, ngày 9.1.2020 Đội Quản lý thị trường Số 6 đã phối hợp với Đội 389 tỉnh kiểm tra xe ôtô khách loại 16 chỗ, biển kiểm soát 29B- 052.88.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe ôtô khách đã được ngả toàn bộ các hàng ghế để vận chuyển 2 loại hàng hóa là nguyên liệu dùng để bào chế thuốc bắc gồm: Hoàng kỳ và cam thảo. Số hàng hóa trên có tổng trọng lượng gần 1 tấn, có nguồn gốc sản xuất ngoài Việt Nam với giá trị ước tính gần 100 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Giang Thanh Tuấn là lái xe có địa chỉ phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn không xuất trình được hóa đơn chứng từ hay giấy tờ liên quan đến số lượng dược liệu đang vận chuyển.

Ngày 11.1.2021, Đội Quản lý thị trường số 6 tiếp tục làm việc với các đối tượng để xác minh, thu thập thêm các thông tin về các đối tượng, các tình tiết liên quan đến vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Chặn gần 400 kg dược liệu từ Trung Quốc đang trên đường về Hà Nội tiêu thụ

ANH HUY |

Gần 400 kg dược liệu nhập lậu từ Trung Quốc và được ông Tùng mua của một số người không rõ họ tên và địa chỉ cụ thể để đưa về Hà Nội bán kiếm lời.

Dược liệu giá rẻ, không rõ nguồn gốc "tràn" ra vỉa hè TPHCM

Ngọc Lê |

Cục Quản lý Y dược cổ truyền - Bộ Y tế đã có chỉ đạo tăng cường quản lý, xử phạt các cơ sở sử dụng sản phẩm không có nguồn gốc. Thế nhưng, dược liệu đông y không nguồn gốc vẫn bán tràn lan vỉa hè ở TPHCM.

Đề nghị báo cáo vụ 13 tấn dược liệu nghi nhập lậu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng

Long Nguyễn |

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Điện Biên rà soát, báo cáo vụ 13 tấn dược liệu nghi nhập lậu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chặn gần 400 kg dược liệu từ Trung Quốc đang trên đường về Hà Nội tiêu thụ

ANH HUY |

Gần 400 kg dược liệu nhập lậu từ Trung Quốc và được ông Tùng mua của một số người không rõ họ tên và địa chỉ cụ thể để đưa về Hà Nội bán kiếm lời.

Dược liệu giá rẻ, không rõ nguồn gốc "tràn" ra vỉa hè TPHCM

Ngọc Lê |

Cục Quản lý Y dược cổ truyền - Bộ Y tế đã có chỉ đạo tăng cường quản lý, xử phạt các cơ sở sử dụng sản phẩm không có nguồn gốc. Thế nhưng, dược liệu đông y không nguồn gốc vẫn bán tràn lan vỉa hè ở TPHCM.

Đề nghị báo cáo vụ 13 tấn dược liệu nghi nhập lậu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng

Long Nguyễn |

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Điện Biên rà soát, báo cáo vụ 13 tấn dược liệu nghi nhập lậu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng.