Mang về 4 tỉ trong xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm

P.N |

6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất ngành thủy sản tăng 6,5%, tổng sản lượng thủy sản đạt 3,77 triệu tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Sáng 4.7.2019, tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ cuối năm, ngành thủy sản (Bộ NNPTNT) đưa ra những tín hiệu lạc quan của ngành: So với chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng đạt 101,3%, trong đó sản lượng khai thác là 101,5%, sản lượng nuôi đạt 100,7%.

Tổng sản lượng khai thác thủy sản đạt 1,88 triệu tấn, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khai thác đạt 1,79 triệu tấn, khai thác nội địa đạt 84 nghìn tấn.

Theo Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Nguyễn Ngọc Oai, đến nay, toàn quốc có 96.600 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên, trong đó có 47.448 tàu có chiều dài từ 6-12m; 18.687 àu có chiều dài từ 12-15m; 27.865 tàu cá có chiều dài từ 15-24m; 2.618 tàu cá có chiều dài trên 24m. Tàu cá vỏ gỗ chiếm chỉ lệ 98,6%, còn lại là tàu vỏ thép và vật liệu mới.

“Đến thời điểm này, dã giao hạn ngạch 34.541 giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi cho 28 tỉnh ven biển, hướng dẫn các địa phương cấp giấy phép khai thác thủy sản theo hạn ngạch đã được cấp.

“Trên cả nước, đã công bố danh sách 66 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá với sức chứa tối đa 43.875 tàu cá (công suất lớn nhất đạt 1.000CV) và đã thông tin để các chủ tàu biết, lựa chọn neo đậu khi có bão; công bố 57 cảng cá chỉ định đủ điều kiện xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác. Cũng trong 6 tháng, Ủy ban Châu Âu (EC) tăng cường kiểm soát hồ sơ nhập khẩu, Tổng cục thủy sản đã kịp thời hỗ trợ tháo gỡ, giải phóng các lô hàng xuất khẩu…”- ông Nguyễn Ngọc Oai thông tin.

Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến, tuy 6 tháng đầu năm đạt được những kết quả đáng khích lệ, song 6 tháng còn lại năm 2019, ngành Thủy sản đứng trước 3 vấn đề lớn:

Thứ nhất, Luật Thủy sản có hiệu lực thi hành từ 1.1.2019, để phát huy hiệu quả và đi vào thực tiến đỏi hỏi phải đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, tập huấn, bởi việc từ nghề cá nhân dân chuyển sang hoạt động theo khung pháp lý đầy đủ và theo đúng thông lệ quốc tế là cả một quá trình bài bản, lâu dài.

Thứ hai, để đạt được mục tiêu xuất khẩu 10,5 tỉ USD, tăng trưởng 6,7%, đòi hỏi ngành phải nỗ lực, chủ động hơn nữa, đặc biệt là cần sự quyết tâm, đoàn kết của toàn bộ hệ thống.

Thứ ba, chỉ còn vài tháng nữa thôi EC sẽ vào kiểm tra lại việc cải thiện xóa bỏ thẻ vàng, trong khi chúng ta mới làm tốt và hoàn thiện được khung pháp luật, pháp lý, còn khâu phải quản lý giám sát tàu cá, truy xuất, chứng nhận nguồn gốc hải sản... cần phải khẩn trương thực hiện để EC xem xét, quyết định việc gỡ thẻ vàng.

Ước kim ngạch xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm đạt gần 4 tỉ USD, bằng 100,6% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tôm các loại ước đạt 1,43 tỉ USD (bằng 87,9% so với cùng kỳ), cá tra 991 triệu USD (bằng 98,8% cùng kỳ), cá ngừ 380 triệu USD, mực và bạch tuộc 311 triệu USD, các loại cá khác 769 triệu USD, nhuyễn thể 45,4 triệu USD.

P.N
TIN LIÊN QUAN

Thủy sản Việt Nam bị cảnh cáo "thẻ vàng", các ngành tìm giải pháp gỡ thẻ

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương chấn chỉnh tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, phát triển nghề cá bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Tổng cục Thủy sản: Bộ NNPTNT khuyến cáo cấm cả tôm hùm đất và tôm càng đỏ

NHẬT HỒ |

Tôm càng đỏ có tên trong danh mục cấm “loài ngoại lai xâm hại” đó là khẳng định của đại diện Tổng cục Thủy sản (Bộ NNPTNT) với PV Lao Động. Đã nằm trong danh mục cấm thì không gây nuôi, vận chuyển, tiêu thụ.

Nông, lâm, thủy sản đạt mức xuất siêu 2,58 tỉ USD trong 4 tháng

Khánh Vũ |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) cho biết vượt qua khó khăn do các cuộc chiến tranh thương mại, mức xuất siêu mặt hàng nông, lâm, thủy sản đạt 2,58 tỉ USD trong 4 tháng năm 2019.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thủy sản Việt Nam bị cảnh cáo "thẻ vàng", các ngành tìm giải pháp gỡ thẻ

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương chấn chỉnh tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, phát triển nghề cá bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Tổng cục Thủy sản: Bộ NNPTNT khuyến cáo cấm cả tôm hùm đất và tôm càng đỏ

NHẬT HỒ |

Tôm càng đỏ có tên trong danh mục cấm “loài ngoại lai xâm hại” đó là khẳng định của đại diện Tổng cục Thủy sản (Bộ NNPTNT) với PV Lao Động. Đã nằm trong danh mục cấm thì không gây nuôi, vận chuyển, tiêu thụ.

Nông, lâm, thủy sản đạt mức xuất siêu 2,58 tỉ USD trong 4 tháng

Khánh Vũ |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) cho biết vượt qua khó khăn do các cuộc chiến tranh thương mại, mức xuất siêu mặt hàng nông, lâm, thủy sản đạt 2,58 tỉ USD trong 4 tháng năm 2019.