Malaysia bất ngờ mua nhiều dừa giống Bến Tre về trồng thay thế cọ dầu

Kỳ Quan |

Điểm nhấn khá bất ngờ tại Lễ hội Dừa Bến Tre lần V – năm 2019 (diễn ra từ 16 – 20.11) là có nhiều khách đến từ quê hương của cây cọ dầu Malaysia. Họ đến để mua dừa giống Bến Tre về Malaysia trồng thay thế cây cọ dầu.

Trong khuôn khổ Lễ hội Dừa Bến Tre 2019, một cuộc gặp gỡ giữa các doanh nghiệp ngành dừa các nước đã được tổ chức với chủ đề “Cây dừa trên đường hội nhập và phát triển bền vững”.

Ông Ahmad Sayuti Bin Alias - Tổng Giám đốc Tổ chức Nông dân Khu vực, Cơ quan Tổ chức nông dân Malaysia cho biết: Malaysia đang có kế hoạch thay đổi hàng ngàn hécta cây cọ dầu để trồng dừa. Chính phủ Malaysia hiện có chính sách hỗ trợ nông dân chuyển đổi sang trồng dừa. Trong khi đó, theo Hiệp hội Dừa Bến Tre, nhiều doanh nghiệp Malaysia đang đặt mua nhiều dừa giống Bến Tre để về trồng.

Theo bà Mridula Kotte Kate – Cơ quan Cộng đồng dừa quốc tế (ICC), xu hướng thế giới đang chuyển từ sử dụng sữa bò sang dùng sữa dừa, vì sữa dừa cung cấp chất béo tốt cho sức khỏe. Xu hướng dùng sữa dừa sẽ ngày càng gia tăng vì cây dừa được coi là cây trồng phù hợp trong thời kỳ biến đổi khí hậu. Cây dừa sẽ giảm giảm việc chăn nuôi bò - một trong những tác nhân gây ra hiệu ứng nhà kính.

Số liệu của Hiệp hội Dừa Bến Tre cho thấy, toàn tỉnh có 72.000ha dừa với gần 200.000 hộ trồng dừa, chiếm 50% diện tích dừa cả nước. Mỗi năm nông dân Bến Tre sản xuất gần 800 triệu trái dừa, sản phẩm dừa Bến Tre đã có mặt trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ với kim ngạch xuất khẩu khoảng 200 triệu USD/năm. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là: Nước cốt dừa, cơm dừa sấy, nước dừa đóng hộp, than hoạt tính,...

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Điểm nhấn tại Lễ hội Dừa Bến Tre 2019: Sạch và thân thiện

Kỳ Quan - H.Thơ |

Khách đến với Lễ hội Dừa Bến Tre lần V – năm 2019 dễ cảm nhận tình cảm thân thiện của chủ nhà và không gian nơi diễn ra lễ hội luôn sạch sẽ.

Cây dừa Bến Tre thúc đẩy du lịch cả miền Tây

Kỳ Quan |

Nhờ khai thác tốt thế mạnh về dừa, tỉnh Bến Tre trở thành điểm sáng về phát triển du lịch trong những năm qua, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Độc đáo quả “dừa cười” ở Lễ hội Dừa Bến Tre

HƯNG THƠ |

Chưa đến một ngày bày bán sản phẩm “dừa cười”, chỉ một quầy trưng bày ở Lễ hội Dừa Bến Tre (TP.Bến Tre) lần thứ 5 năm 2019 đã bán hơn 1.000 quả dừa. Những quả “dừa cười” này cũng được chọn để thay thế nước giải khát cho lãnh đạo Trung ương và địa phương đến dự lễ khai mạc Lễ hội Dừa Bến Tre được tổ chức vào tối 16.11. Ngoài “dừa cười”, hàng loạt sản phẩm độc lạ làm từ dừa được trưng bày ở các quầy hàng, thu hút rất nhiều du khách đến chiêm ngưỡng, thưởng thức và mua sắm.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Điểm nhấn tại Lễ hội Dừa Bến Tre 2019: Sạch và thân thiện

Kỳ Quan - H.Thơ |

Khách đến với Lễ hội Dừa Bến Tre lần V – năm 2019 dễ cảm nhận tình cảm thân thiện của chủ nhà và không gian nơi diễn ra lễ hội luôn sạch sẽ.

Cây dừa Bến Tre thúc đẩy du lịch cả miền Tây

Kỳ Quan |

Nhờ khai thác tốt thế mạnh về dừa, tỉnh Bến Tre trở thành điểm sáng về phát triển du lịch trong những năm qua, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Độc đáo quả “dừa cười” ở Lễ hội Dừa Bến Tre

HƯNG THƠ |

Chưa đến một ngày bày bán sản phẩm “dừa cười”, chỉ một quầy trưng bày ở Lễ hội Dừa Bến Tre (TP.Bến Tre) lần thứ 5 năm 2019 đã bán hơn 1.000 quả dừa. Những quả “dừa cười” này cũng được chọn để thay thế nước giải khát cho lãnh đạo Trung ương và địa phương đến dự lễ khai mạc Lễ hội Dừa Bến Tre được tổ chức vào tối 16.11. Ngoài “dừa cười”, hàng loạt sản phẩm độc lạ làm từ dừa được trưng bày ở các quầy hàng, thu hút rất nhiều du khách đến chiêm ngưỡng, thưởng thức và mua sắm.