Mai Linh nói gì về việc xin giãn nợ BHXH 180 tỉ đồng?

MINH QUÂN |

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Mai Linh - ông Hồ Huy vừa lên tiếng bác thông tin đơn vị kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền nhà nước xin giãn nợ BHXH 20 năm. 

Ông Hồ Huy khẳng định, số nợ 180 tỉ đồng đang xin được miễn lãi, miễn phạt BHXH là nợ cũ từ các “công ty con” đã giải thể hoặc hoạt động thua lỗ. Tuy nhiên, với trách nhiệm là công ty mẹ, Tập đoàn Mai Linh đã đứng ra nhận đóng số nợ bảo hiểm nêu trên.

Ngày 19.1, ông Hồ Huy khẳng định, đến thời điểm này, Tập đoàn Mai Linh không nợ BHYT, BHXH và thuế quá hạn mà đúng hạn là đơn vị trả cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Cũng theo ông Hồ Huy, văn bản mà Tập đoàn Mai Minh kiến nghị Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam là kiến nghị cho các công ty con của tập đoàn này.

Theo đó, một số công ty con của tập đoàn hoạt động thua lỗ vào thời gian khủng hoảng năm 2012, không thể trả nợ BHXH, BHYT. Một số công ty khác cũng trong hệ thống Mai Linh hoạt động không hiệu quả, khủng hoảng, khiến tổng số nợ gốc và lãi là khoảng 180 tỉ đồng.

"Chẳng hạn như Công ty CP Mai Linh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nợ 24 tỉ đồng đầu tư vào Đèo Cả. Khi khủng hoảng thì rút vốn khỏi Đèo Cả rồi lỗ vốn, chưa có tiền trả nợ các khoản BHYT, BHXH" – ông Hồ Huy dẫn chứng.

Theo ông Hồ Huy, đáng ra nếu các công ty nêu trên không hoạt động, phá sản thì nhà nước cũng sẽ thất thu số tiền 180 tỉ đồng đó.

“Tuy nhiên, với trách nhiệm là người đứng đầu Tập đoàn Mai Linh, tôi đứng ra viết một công văn gửi các cơ quan nhà nước là sẽ trả 180 tỉ đồng về ngân sách nhà nước trong 20 kỳ trả nợ - vào khoảng 20 tháng, chứ không phải 20 năm” – ông Hồ Huy khẳng định.

Theo Mai Linh, tính đến hết 31.7.2017, đơn vị đã đóng khoảng 50 tỉ đồng cho BHXH TPHCM và 50 tỉ đồng cho BHXH các tỉnh, thành khác. Số tiền này không được tính vào nợ gốc, nợ phát sinh mà tính vào tiền lãi cùng tiền phạt nộp chậm.

Tiếp tục trong 2 tháng cuối năm 2017, đơn vị đóng thêm 70 tỉ đồng cho BHXH TPHCM và các tỉnh, thành khác.

Trước đó, một số thông tin cho rằng Tập đoàn Mai Linh chưa đảm bảo tài chính để duy trì hoạt động, nếu không có sự hỗ trợ từ nhà nước thì đơn vị có nguy cơ mất khả năng thanh toán các khoản nợ thuế và BHXH, BHYT cùng các khoản tiền phạt do nộp chậm.

Trong đó có thông tin đơn vị này xin được thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc 105 tỉ đồng trong 20 năm từ năm 2018 và miễn nghĩa vụ phạt nộp chậm khiến dư luận xôn xao.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Không có sơ sở cho Mai Linh miễn nghĩa vụ phạt nộp chậm

Luật sư Phạm Hoài Nam |

Theo thông tin truyền thông những ngày qua, hiện nay, Cty CP Tập đoàn Mai Linh đang nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp của người lao động là trên 180 tỷ đồng, bao gồm nợ gốc là lãi do chậm thực hiện nghĩa vụ. Trước tình hình đó, Mai Linh đã có đơn cầu cứu Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị miễn lãi, phạt nợ bảo hiểm, cho các công ty thuộc hệ thống được trả nợ gốc trong dài hạn kể từ đầu năm 2018.

Mai Linh nợ BHXH từ trước khi có Grab và Uber sao giờ đi… đổ thừa?

LÊ TUYẾT |

“Mai Linh nợ chồng chất vì Grab, Uber” hay “Mai Linh than khổ vì Grab, Uber và xin gia hạn nợ”… là tít rất nhiều bài báo nói về việc Cty CP Tập đoàn Mai Linh vừa có văn bản gửi Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam về những khó khăn của công ty.

Lời cảnh báo từ chuyện ông Hồ Huy chạy xe ôm

LÊ THANH PHONG |

Hình ảnh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Mai Linh - ông Hồ Huy - chạy xe ôm được tung lên mạng xã hội và các báo, nhiều người cho rằng, ông Hồ Huy làm hình ảnh để PR cho Mai Linh Bike.

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Không có sơ sở cho Mai Linh miễn nghĩa vụ phạt nộp chậm

Luật sư Phạm Hoài Nam |

Theo thông tin truyền thông những ngày qua, hiện nay, Cty CP Tập đoàn Mai Linh đang nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp của người lao động là trên 180 tỷ đồng, bao gồm nợ gốc là lãi do chậm thực hiện nghĩa vụ. Trước tình hình đó, Mai Linh đã có đơn cầu cứu Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị miễn lãi, phạt nợ bảo hiểm, cho các công ty thuộc hệ thống được trả nợ gốc trong dài hạn kể từ đầu năm 2018.

Mai Linh nợ BHXH từ trước khi có Grab và Uber sao giờ đi… đổ thừa?

LÊ TUYẾT |

“Mai Linh nợ chồng chất vì Grab, Uber” hay “Mai Linh than khổ vì Grab, Uber và xin gia hạn nợ”… là tít rất nhiều bài báo nói về việc Cty CP Tập đoàn Mai Linh vừa có văn bản gửi Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam về những khó khăn của công ty.

Lời cảnh báo từ chuyện ông Hồ Huy chạy xe ôm

LÊ THANH PHONG |

Hình ảnh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Mai Linh - ông Hồ Huy - chạy xe ôm được tung lên mạng xã hội và các báo, nhiều người cho rằng, ông Hồ Huy làm hình ảnh để PR cho Mai Linh Bike.