“Made in China” khiến chúng ta không thể quay lưng?

Lê Na |

Tâm lý của người Việt Nam là luôn e ngại trước nhiều mặt hàng sản xuất hoặc có xuất xứ từ Trung Quốc. Nhưng, sự thực thì quá nhiều mặt hàng xuất xứ Trung Quốc khiến người tiêu dùng không thể bỏ qua.

Trung Quốc được biết đến là “công xưởng” khổng lồ của thế giới với nguồn nhân công dồi dào và rẻ. Nhiều hãng lớn muốn giảm giá thành sản phẩm, đã mở nhà máy tại Trung Quốc và sản xuất ra các sản phẩm tốt, giá cả phải chăng, đến được tay nhiều người tiêu dùng.

Tuy nhiên, lợi thế nhân công giá rẻ của Trung Quốc đang mất dần. Không còn chạy đua giá thành nữa, người Trung Quốc bắt đầu chú trọng vào chất lượng sản phẩm, ứng dụng và phát triển công nghệ cao nhằm so găng trực tiếp với các đối thủ từ Châu Âu, Châu Mỹ và thậm chí thâu tóm cả các công ty lâu đời của các nước lớn.

Đặc biệt, những năm gần đây, nhiều công ty công nghệ Trung Quốc đã vượt lên trở thành một trong những ‘đối thủ” sừng sỏ của các tập đoàn lớn trên toàn cầu.

 

Một ví dụ điển hình nhất, như Lenovo. Kể từ khi mua lại mảng sản xuất PC từ IBM năm 2005, Lenovo liên tục phát triển và trở thành nhà sản xuất máy tính lớn nhất nhì thế giới bên cạnh HP. Dòng sản phẩm Lenovo Thinkpad luôn giữ vị trí ngôi đầu trong phân khúc laptop cho doanh nhân.

Năm 2018, dù cạnh tranh khốc liệt, các hãng chật vật tăng trưởng và dành thị phần nhưng Lenovo đã kết thúc một năm tài chính đầy ấn tượng với doanh thu lần đầu tiên vượt mốc 50 tỉ USD.

Hay như Xiaomi cũng vậy. Tháng 7 vừa qua, tập đoàn này đã chính thức công bố việc lần đầu tiên nằm trong danh sách Global 500 của Fortune trong năm 2019, chỉ 9 năm sau khi thành lập, với doanh thu 26.443,5 triệu USD và lợi nhuận ròng là 2.049,1 triệu USD trong năm tài chính vừa qua.

Như vậy là chỉ sau 9 năm, Xiaomi đã có bước phát triển vượt bậc. Từ mức 10 tỉ nhân dân tệ (gần1.453,72 triệu USD) doanh thu bán hàng trong năm 2012, Xiaomi đã đưa con số này thành 100 tỉ nhân dân tệ (gần 14.537,21 triệu USD) trong năm 2017.

Theo tổ chức nghiên cứu thị trường quốc tế IDC, hồi tháng 3.2019, Xiaomi đã trở thành thương hiệu smartphone đứng thứ 4 thế giới về số lượng máy xuất xưởng, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài smartphone, Xiaomi còn có một “hệ sinh thái” các sản phẩm điện tử gia dụng thông minh, ngày càng được người tiêu dùng toàn cầu đón nhận.

Có thể nói, giờ đây, nhiều sản phẩm made in hay made by China không còn đồng nghĩa với chất lượng kém nữa.

Ý thức được việc khẳng định chất lượng hàng hóa “made in China”, nhiều hãng sản xuất của Trung Quốc cũng đã sẵn sàng đem sản phẩm của mình tới các cơ quan kiểm định chuẩn quốc tế để chứng minh sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe như của Châu Âu.

Chẳng hạn như Bohmann. Sau khi tung ra thị trường sản phẩm máy lọc không khí Bohmann, Công ty đã đưa sản phẩm của mình đi kiểm nghiệm để chứng tỏ sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng chất lượng lại đạt tiêu chuẩn Châu Âu.

Kết quả, máy lọc không khí Bohmann đã được SGS (Phần Lan) chứng nhận là đạt chuẩn IEC 60335-2-65 và IEC 60355-2-98. Tiêu chuẩn này tương ứng với tiêu chuẩn TCVN5699-2-65 và TCVN 5699-2-98 ở Việt Nam.

Việt Nam cũng là thành viên Công ước về công nhận kết quả kiểm định IEC nên kết quả của một đơn vị kiểm định quốc tế hợp lệ mặc nhiên được công nhận ở Việt Nam.

Hệ thống IEC được biết đến là hệ thống các tiêu chuẩn quốc tế làm căn cứ để công nhận lẫn nhau về kết quả kiểm định và chứng nhận liên quan đến độ an toàn của các sản phẩm, thiết bị và cấu kiện kỹ thuật điện, điện tử.

Thông tin cho biết, về hiệu suất lọc không khí, các sản phẩm lọc không khí Bohmann đều đạt kiểm định chất lượng của Cơ quan Kiểm định Quốc gia Trung Quốc (CNAS) về tốc độ cấp khí sạch (CADR) và lũy khối sạch (CCM) áp dụng cho phép thử đối với bụi khói thuốc lá có kích thước hạt bụi còn nhỏ hơn PM2.5. Vì vậy, máy lọc không khí Bohmann có thể lọc được bụi mịn PM2.5.

Tương tự như vậy, các thông số về tốc độ cấp khí sạch, khả năng khử khuẩn, hay các thông số về mức tiêu thụ điện, độ ồn tối đa cũng được kiểm định và xác nhận hợp chuẩn.

Lê Na
TIN LIÊN QUAN

Công nghệ nhận diện khuôn mặt chiếm lĩnh sân bay quốc tế

Trà My |

Công nghệ nhận diện khuôn mặt đã được sử dụng gần một thập kỉ nay tại sân bay Heathrow, Anh. Nhận diện khuôn mặt cũng có mặt tại Mỹ, Trung Quốc, Dubai và nhiều nước khác trên thế giới.

Tránh nhập nhèm xuất xứ, Bộ Công Thương hoàn thiện dự thảo Made in Vietnam

Vương Trần |

Đối với vấn đề nhập nhèm xuất xứ, Bộ trưởng Bộ Công thương cho biết Bộ bước đầu hoàn thiện dự thảo thông tư Made in Vietnam và công bố để xin ý kiến phản biện. Sau đó, bộ sẽ báo cáo Chính phủ theo đúng quy trình để ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đang xây dựng quy định ghi nhãn "Made in Vietnam"

Thuỳ Dung |

Bộ Công Thương đang xúc tiến các công việc để xây dựng thông tư quy định ghi nhãn hàng hóa, sản phẩm sản xuất tại Việt Nam hoặc hàng hóa, sản phẩm của Việt Nam.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Công nghệ nhận diện khuôn mặt chiếm lĩnh sân bay quốc tế

Trà My |

Công nghệ nhận diện khuôn mặt đã được sử dụng gần một thập kỉ nay tại sân bay Heathrow, Anh. Nhận diện khuôn mặt cũng có mặt tại Mỹ, Trung Quốc, Dubai và nhiều nước khác trên thế giới.

Tránh nhập nhèm xuất xứ, Bộ Công Thương hoàn thiện dự thảo Made in Vietnam

Vương Trần |

Đối với vấn đề nhập nhèm xuất xứ, Bộ trưởng Bộ Công thương cho biết Bộ bước đầu hoàn thiện dự thảo thông tư Made in Vietnam và công bố để xin ý kiến phản biện. Sau đó, bộ sẽ báo cáo Chính phủ theo đúng quy trình để ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đang xây dựng quy định ghi nhãn "Made in Vietnam"

Thuỳ Dung |

Bộ Công Thương đang xúc tiến các công việc để xây dựng thông tư quy định ghi nhãn hàng hóa, sản phẩm sản xuất tại Việt Nam hoặc hàng hóa, sản phẩm của Việt Nam.