Lý do số một là công nghiệp cờ bạc.
Tờ CNBC nói, Macau nằm ở bờ biển nam Trung Quốc và cách Hong Kong khoảng 65 km.
Lịch sử ngành cờ bạc có dấu vết từ thế kỷ 16 khi đó Macau từng là thuộc địa của Bồ đào Nha.
Thời bấy giờ, khi vai trò thương cảng bị suy giảm trước Hong Kong, Bồ Đào Nha quyết định hợp pháp hoá cờ bạc từ năm 1847, dưới quyền kiểm soát của Bồ Đào Nha và đến năm 1999 được chính thức trao trả về cho Trung Quốc.
Tờ CNBC cho hay, Macau là một phần của Trung Quốc nhưng là đặc khu hành chính đặc biệt, nghĩa là nó có luật pháp và tự do kinh tế riêng.
Sòng bài và cá cược là bất hợp pháp tại Trung Quốc nhưng trừ Macau, đó là lý do nó trở thành điểm đến của những tay cược giàu có từ Trung Quốc.
Macau nhanh chóng trở thành trung tâm cờ bạc. Năm 2003, lượng khách từ Trung Quốc tăng lên khi các giới hạn đi lai được nới lỏng và hàng trăm triệu người Trung Quốc đã thoát nghèo. Cùng với đó, doanh thu ngành cờ bạc và GDP của Macau tăng nhanh theo.
Không có nhiều đất ở Macau nên dân số chỉ khoảng 650.000 người, khiến nó trở thành một trong những nơi có dân cư dày đặc nhất thế giới.
Sự thật là ngành công nghiệp cờ bạc của Macau thu về nhiều tiền hơn Las Vegas trong 10 năm qua.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo nền kinh tế của kinh đô sòng bạc thế giới sẽ đạt mức thu nhập bình quân đầu người 143.116 USD vào năm 2020.
Theo đó, Macau sẽ soán ngôi số 1 thế giới của Qatar - nền kinh tế được dự báo có thu nhập bình quân đầu người 139.151 USD vào cùng thời điểm.
Khoảng cách về GPD đầu người giữa Macau và Qatar cũng được dự báo ngày càng lớn kể từ năm 2020. Báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu tháng 4 của IMF dự báo GDP đầu người của Macau sẽ chạm mức 172.681 USD vào năm 2023, trong khi Qatar chỉ tăng lên 158.117 USD.
Trên thế giới, GDP đầu người của kinh đô tài chính Singapore được dự báo tăng lên mức 6 con số vào năm tới và đạt 117.535 USD vào năm 2023. Trong khi đó, Hong Kong được dự báo chạm mức 80.000 USD cùng thời điểm đó.
3 nước châu Âu gồm Luxembourg, Ireland, và Na Uy cũng được dự báo sẽ lọt vào top 10 nơi có thu nhập bình quân đầu người lớn nhất thế giới vào năm 2020. Trong khi đó, Mỹ giữ vị trí thứ 12.