Lý do gì HOSE 20 năm không làm chủ nổi công nghệ, KRX quá chậm triển khai

Hương Nguyễn |

Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cho biết, căn nguyên của vấn đề triển khai dự án mới HOSE đến từ cả yếu tố khách quan lẫn chủ quan, đặc biệt là nhận thức còn hạn chế và triển khai chưa quyết liệt.

Sự cố nghẽn lệnh nghiêm trọng trên HOSE thời gian qua đã khiến nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại lớn.

“Cần đi tìm nguyên nhân lý giải tại sao đã qua 20 năm vận hành phần mềm giao dịch do Sở Giao dịch chứng khoán Thái Lan cung cấp mà sàn HOSE không thể làm chủ công nghệ vận hành?”, đại diện Hiệp hội các nhà Đầu tư Tài chính Việt Nam (VAFI) đặt câu hỏi gửi đến Thanh tra Bộ Tài chính.

Trả lời về vấn đề này, Chủ tịch UBCK Nhà nước, ông Trần Văn Dũng cho biết: “Hệ thống giao dịch của HOSE hiện nay là do Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan cung cấp từ năm 2000. Hệ thống đến nay đã được 21 năm. HOSE không thể tự can thiệp nếu cần thay đổi".

. Ảnh CLBCK
Ông Trần Văn Dũng- Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước nói về lý do chậm triển khai dự án mới cho HOSE. Ảnh CLBCK

“Nhìn chung, vấn đề chậm triển khai chủ yếu do nhận thức. Bởi lẽ, nhận thức là một quá trình, ngay từ khi đi vào hoạt động thì bản thân chúng tôi cũng như các nhà kinh tế nắm rất rõ về thị trường nhưng cấu phần công nghệ của hệ thống chứng khoán thì dường như chưa ai nắm rõ”, ông Dũng nói.

Ngoài ra, ông Dũng đánh giá, tính cầu toàn của cơ quan quản lý cùng mong muốn có một hệ thống đáp ứng đầy đủ, toàn diện đã dẫn tới việc chuẩn bị cho hệ thống có nhiều vấn đề.

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán cho rằng, cũng có nguyên nhân khách quan dẫn tới hiện tượng chậm trễ.

Cụ thể, năm 2000 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án, lúc này thị trường còn nhỏ và đã được Thái Lan hỗ trợ thì dự án được điều chỉnh chậm lại một chút. Trong quá trình đó, cơ quan quản lý cũng đã 2 lần thuê tư vấn nước ngoài để lên mô hình thị trường và hồ sơ mời thầu, cũng mất một số thời gian.

“Sau đó, HOSE ký hợp đồng với Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) để xây dựng một hệ thống giao dịch hiện đại hơn so với hệ thống cũ kỹ của Thái Lan.

Ban đầu Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chỉ dự định làm hệ thống cho HOSE nhưng về sau lại muốn bao hàm cả HNX, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), từ chỗ chỉ để giao dịch cổ phiếu thì mở rộng sang cả trái phiếu, phái sinh. Quá trình thiết kế và định hình hệ thống mất nhiều thời gian và quy mô của dự án cứ tăng dần lên.

Không may là đột nhiên một nhà thầu phụ rất quan trọng của phía Hàn Quốc bỏ cuộc, khiến KRX phải mất nhiều công tìm nhà thầu khác. Sau khi thiết kế xong và chuẩn bị kiểm thử thì lại xảy ra dịch COVID-19"- Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cho biết.

Liên quan đến hệ thống của HOSE, ông Dương Dũng Triều - Chủ tịch Công ty FPT IS - cho biết: “Đây là hệ thống cũ của Thái Lan chạy trên phần cứng cũng đã cũ. Thái Lan đã bỏ hệ thống này và sử dụng hệ thống mới. Hệ thống không có code được bàn giao nên không thể sửa chữa dẫn đến không khắc phục tình trạng nghẽn triệt để”.

Ông Dương Dũng Triều cho biết hệ thống mới sẵn sàng áp dụng từ tháng 7 với công suất xử lý 3 - 5 triệu lệnh/ngày, ít nhất gấp 3 lần hiện tại và bỏ cơ chế phân bổ cho các công ty chứng khoán để tránh nghẽn cục bộ, các công ty chứng khoán sẽ đẩy lệnh đúng năng lực hiện có.

Hương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hệ thống chứng khoán HOSE mới sau dự án 100 ngày phối hợp với FPT có gì?

Hương Nguyễn |

"Khác biệt với hệ thống cũ của Thái Lan, số lượng lệnh giao dịch hệ thống mới của HOSE có công suất lên tới 3-5 triệu lệnh/ngày. Các công ty chứng khoán thoải mái đẩy lệnh theo năng lực của họ" - ông Dương Dũng Triều, Chủ tịch Công ty FPT IS cho biết.

Chủ tịch UBCKNN, Chủ tịch SSI đã xin lỗi nhà đầu tư, HOSE thì nói gì?

Hương Nguyễn |

“Nhà đầu tư chứng khoán đã trả tiền, trả phí cho công ty chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán để cung cấp dịch vụ. Các thành viên thị trường nên gửi lời xin lỗi nhà đầu tư" - Chủ tịch Công ty Chứng khoán SSI Nguyễn Duy Hưng cho biết. Vậy Chủ tịch UBCKNN và Tổng giám đốc HOSE ông Lê Hải Trà đã nói gì?

HOSE nói gì về nghi vấn thiếu minh bạch gây thiệt hại nhà đầu tư

Lan Hương |

Vì sao thị trường chứng khoán có những phiên giao dịch 20.000 tỉ đồng đã xảy ra hiện tượng nghẽn, có những phiên giá trị giao dịch lên tới 30.000 đồng tỉ vẫn chạy mượt? Nhà đầu tư bức xúc đặt câu hỏi về việc có hay không sự thiếu minh bạch, không công bằng trên thị trường để trục lợi cho một số nhóm lợi ích? Ông Lê Hải Trà – Tổng Giám đốc HOSE - trả lời câu hỏi này ra sao?

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hệ thống chứng khoán HOSE mới sau dự án 100 ngày phối hợp với FPT có gì?

Hương Nguyễn |

"Khác biệt với hệ thống cũ của Thái Lan, số lượng lệnh giao dịch hệ thống mới của HOSE có công suất lên tới 3-5 triệu lệnh/ngày. Các công ty chứng khoán thoải mái đẩy lệnh theo năng lực của họ" - ông Dương Dũng Triều, Chủ tịch Công ty FPT IS cho biết.

Chủ tịch UBCKNN, Chủ tịch SSI đã xin lỗi nhà đầu tư, HOSE thì nói gì?

Hương Nguyễn |

“Nhà đầu tư chứng khoán đã trả tiền, trả phí cho công ty chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán để cung cấp dịch vụ. Các thành viên thị trường nên gửi lời xin lỗi nhà đầu tư" - Chủ tịch Công ty Chứng khoán SSI Nguyễn Duy Hưng cho biết. Vậy Chủ tịch UBCKNN và Tổng giám đốc HOSE ông Lê Hải Trà đã nói gì?

HOSE nói gì về nghi vấn thiếu minh bạch gây thiệt hại nhà đầu tư

Lan Hương |

Vì sao thị trường chứng khoán có những phiên giao dịch 20.000 tỉ đồng đã xảy ra hiện tượng nghẽn, có những phiên giá trị giao dịch lên tới 30.000 đồng tỉ vẫn chạy mượt? Nhà đầu tư bức xúc đặt câu hỏi về việc có hay không sự thiếu minh bạch, không công bằng trên thị trường để trục lợi cho một số nhóm lợi ích? Ông Lê Hải Trà – Tổng Giám đốc HOSE - trả lời câu hỏi này ra sao?