Lương 15 triệu đồng, sau 12 tháng tiết kiệm được bao nhiêu tiền để sinh con

Đức Mạnh |

Vợ chồng lương 15 triệu đồng/tháng, sau 12 tháng tiết kiệm có thể để ra 30 triệu đồng cho sinh con. Quỹ tiết kiệm, đầu tư là 24 triệu đồng cùng tiền mừng đám cưới và quỹ dự phòng khẩn cấp 12 triệu đồng. Phương pháp chi tiết sẽ được chuyên gia chương trình Tài chính thông minh bật mí trong bài viết sau đây.

Một khán giả gửi thư về chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn) với nội dung:

"Vợ chồng em vừa kết hôn, năm nay đã 30 tuổi. Thu nhập vợ chồng là 15 triệu/tháng! Hai bên bố mẹ giục sinh con nhưng cả hai đang hoang mang. Vì chỉ có một ít vốn là vài chục triệu tiền mừng cưới, nhà cửa thì chưa có, vẫn đang phải ở chung với bố mẹ. Xin chuyên gia tư vấn làm sao để vợ chồng em có thể đẻ con mà không bị áp lực về tài chính."

Trả lời thắc mắc này, TS Trịnh Thị Phan Lan - Giảng viên khoa Tài chính ngân hàng trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - cho rằng, vài chục triệu tiền mừng cưới là khá ít ỏi và không nên dùng tiền mừng cưới vào việc sinh em bé.

Chuyên gia đề xuất phương pháp chi tiêu, tiết kiệm và lên kế hoạch tài chính cho cặp vợ chồng như sau.

 
TS Trịnh Thị Phan Lan trong chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn). Ảnh: Đức Mạnh

Không dùng quỹ tiết kiệm và khẩn cấp để sinh con

Theo TS Trịnh Thị Phan Lan, để có tiền tích lũy, công thức chung cho tất cả mọi người là chi tiêu phải nhỏ hơn chi phí. Phần chênh lệch càng nhiều thì tích lũy càng nhanh. Do đó, cứ đầu tháng có thu nhập, 2 vợ chồng nên thống nhất giữ lại 1 khoản tiết kiệm để tích lũy, 1 khoản cho quỹ khẩn cấp, khoản tiền còn lại mới dành cho chi tiêu.

"Càng tiết kiệm được nhiều thì tích lũy càng lớn và càng nhanh tới đích. Không có chuẩn tiết kiệm là bao nhiêu nhưng thông thường là từ 15-20% thu nhập. Tức là với thu nhập 15 triệu đồng/tháng, con số tiết kiệm gợi ý là 3 triệu đồng. Tất nhiên, bạn có thể để dành nhiều hơn nếu có thể", chuyên gia cho biết.

Để đảm bảo an toàn tài chính, vợ chồng nên tách bạch quỹ tiết kiệm, quỹ khẩn cấp với quỹ cho việc sinh và nuôi con. Bởi khi sinh con, trách nhiệm tài chính của bố mẹ càng lớn. Nếu dùng quỹ tiết kiệm và quỹ khẩn cấp cho việc sinh đẻ thì đồng nghĩa là bạn không có tài chính dự phòng cho các tình huống rủi ro.

Bà Phan Lan nói: "Với thu nhập không đổi, có thể bạn thấy quá khó khăn khi phải duy trì đồng thời các quỹ này. Đừng lo lắng, nếu sau khi sinh mà vẫn có thể thực hiện được việc tiết kiệm 10% cũng là rất tốt. Sau đó, bất cứ khi nào có khoản thu nhập tăng thêm, hãy để khoản đó vào tiết kiệm."

Chi phí sinh con không chỉ là tiền trả cho bác sĩ và bệnh viện

Với một số người, chi phí sinh con là phí trả cho bác sĩ và bệnh viện. Nhưng theo chuyên gia tài chính thông minh, điều này là chưa đủ.

 
Chi phí để sinh con được chia thành 3 giai đoạn.

Với mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng, 2 vợ chồng phải tiết kiệm trong bao lâu để có đủ tiền sinh con? Phân chia dưới đây là một gợi ý, vì còn tùy thuộc thực tế của mỗi cặp vợ chồng như khoảng cách đi làm, có thường xuyên đi công tác hay không…

 
3 quỹ trong quản lý tài chính thông minh.

"Với gợi ý tiết kiệm như trên, sau 12 tháng, 2 vợ chồng có số tiền tiết kiệm sinh con là 30 triệu đồng. Tiền tiết kiệm, đầu tư là 24 triệu đồng cùng tiền mừng đám cưới và quỹ dự phòng khẩn cấp 12 triệu đồng. Lúc này, họ có thể nghĩ tới việc sinh em bé", bà Phan Lan phân tích.

Độc giả/khán giả có thể xem video Tài chính thông minh tại đường link sau.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới quản lý tài chính cá nhân và đầu tư, đừng ngần ngại gửi câu hỏi tới các chuyên gia của chương trình Tài chính thông minh bằng cách bình luận ngay dưới bài viết!

Chương trình Tài chính thông minh được phối hợp thực hiện bởi Báo Lao Động và viện Friedrich Naumann Việt Nam (FNF). Chuỗi video được phát sóng vào 19h tối thứ Năm hàng tuần với sự tham gia của các chuyên gia đến từ nhiều trường đại học, tổ chức tài chính uy tín… cùng chia sẻ những kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và đầu tư tới độc giả/khán giả!

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Vợ chồng lương 15 triệu đồng/tháng, tiết kiệm bao lâu thì đủ sinh con?

Nhóm PV |

Trong số 17 của chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), TS Trịnh Thị Phan Lan (giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội) sẽ hướng dẫn cách chi tiêu, tiết kiệm và lập kế hoạch sinh con với cặp vợ chồng lương 15 triệu đồng/tháng.

Tài chính thông minh: Lối tắt đến giàu nhanh, có hay không?

Nhóm PV |

Cưới một người giàu có, trúng sổ số hay được thừa kế… có thể giúp bạn dư dả tài chính. Nhưng khả năng của những điều này là rất thấp. Trong số 16 của chương trình Tài chính thông minh, GS TS Andreas Stoffers sẽ chia sẻ về phương pháp để  làm giàu một cách bền vững.

Tài chính thông minh: Lương 25 triệu đồng mua nhà, sinh con như nào?

Nhóm PV |

Trong số 15 của chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), Ths Hoàng Hồng Hạnh sẽ trả lời chi tiết về câu hỏi làm sao để mua nhà và sinh con với thu nhập 25 triệu đồng/tháng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Vợ chồng lương 15 triệu đồng/tháng, tiết kiệm bao lâu thì đủ sinh con?

Nhóm PV |

Trong số 17 của chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), TS Trịnh Thị Phan Lan (giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội) sẽ hướng dẫn cách chi tiêu, tiết kiệm và lập kế hoạch sinh con với cặp vợ chồng lương 15 triệu đồng/tháng.

Tài chính thông minh: Lối tắt đến giàu nhanh, có hay không?

Nhóm PV |

Cưới một người giàu có, trúng sổ số hay được thừa kế… có thể giúp bạn dư dả tài chính. Nhưng khả năng của những điều này là rất thấp. Trong số 16 của chương trình Tài chính thông minh, GS TS Andreas Stoffers sẽ chia sẻ về phương pháp để  làm giàu một cách bền vững.

Tài chính thông minh: Lương 25 triệu đồng mua nhà, sinh con như nào?

Nhóm PV |

Trong số 15 của chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), Ths Hoàng Hồng Hạnh sẽ trả lời chi tiết về câu hỏi làm sao để mua nhà và sinh con với thu nhập 25 triệu đồng/tháng.