Lùm xùm trạm thu phí Cai Lậy: “Đang xử lý, tắc thì xả trạm”

K.H |

Nhiều lái xe cho tiền vào chai lọ để trả phí gây ùn tắc tại trạm thu phí Cai Lậy (Tiền Giang) nhưng Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Nguyễn Văn Huyện cho rằng, việc này cơ quan chức năng đang xử lý và nếu tắc dài thì sẽ xả trạm.

Ông Huyện cho biết, Bộ GTVT và các đơn vị liên quan đang giải quyết triệt để các bất cập tại trạm thu phí Cai Lậy nhưng không tiết lộ hướng xử lý mà chỉ khẳng định đang phối hợp rà soát và tính toán cho hợp lý. Ông Huyện cũng từ chối không đề cập tới các biện pháp như giảm phí hay di dời trạm mà chỉ khẳng định khi lập trạm đều xin ý kiến của tỉnh và các đơn vị liên quan.

Khi được hỏi về đề xuất giảm phí của UBND tỉnh Tiền Giang, đại diện Tổng cục Đường bộ cho biết, chưa nhận được văn bản đề xuất giảm phí nói trên và hôm nay lãnh đạo tổng cục đang làm việc với các đơn vị liên quan tại Tiền Giang.

Nhận xét về việc nhiều tài xế trả tiền lẻ và cho tiền vào chai lọ tại khu vực trạm thu phí Cai Lậy, ông Huyện cho rằng hành vi đó là không được.

Theo báo cáo của Sở GTVT Tiền Giang, hằng ngày, tại trạm BOT Cai Lậy, chỉ có từ 2 đến 3 lượt người điều khiển phương tiện trả tiền mệnh giá 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng vo tròn, nhàu nát nhét vào chai nhựa, cho vào túi nilon, nhúng tiền vào nước… hoặc đưa tiền mệnh giá lớn để cố tình kéo dài thời gian qua trạm nhằm gây ùn tắc giao thông.

Vào 16h30 ngày 13.8, có hàng chục phương tiện ở cả 2 chiều mang tiền lẻ để qua trạm thu phí Cai Lậy, một vài tài xế có hành vi cản trở giao thông khiến dòng xe ùn ứ khoảng 3km và gây mất an ninh trật tự buộc chủ đầu tư phải xả trạm khoảng 30 phút. 

Đến 20h cùng ngày, đoàn xe này quay lại và tiếp tục gây ùn, tắc giao thông, nhà đầu tư đã xả trạm lần 2. 0h ngày 14.8, trạm bắt đầu thu phí lại.

Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, chủ phương tiện bức xúc và cho rằng trạm thu phí đặt sai chỗ, lại có phí cao vì đầu tư tuyến tránh Cai Lậy nhưng lại đặt trạm thu phí trên tuyến Quốc lộ 1.

K.H
TIN LIÊN QUAN

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo về nguy cơ xung đột vũ trang trên bán đảo Triều Tiên

G.M |

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng: "Tình hình xung quanh bán đảo Triều Tiên đang ở mức rất gần với nguy cơ xung đột vũ trang".

Có hay không chuyện hồ Tây bị san lấp để xây nhà?

Bảo Thắng |

3 ngày qua, dư luận xôn xao chuyện hồ Tây (Hà Nội) đang bị san lấp để làm khách sạn. Thông tin gây chấn động trên được cho là xuất phát từ tài khoản facebook của một nữ nhà thơ. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã lên tiếng.

Tướng hàng đầu Mỹ đến Hàn Quốc, khả năng chiến tranh tăng lên

G.M |

Các quan chức an ninh quốc gia cao cấp của Mỹ nói rằng một cuộc đối đầu quân sự với Triều Tiên sẽ chưa xảy ra trong thời gian gần, nhưng khả năng chiến tranh đã tăng lên.

Xác định danh tính nam thanh niên mặc quân phục công an bị dân vây đánh

Cường Ngô |

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông tin về vụ nam thanh niên mặc quân phục công an bị dân vây đánh trên phố, gây xôn xao dư luận.

Luật sư bị kiện đòi hơn 82 tỷ đồng vì dẫn bài báo gây bất lợi cho doanh nghiệp?

Bảo Thắng |

Một doanh nghiệp vừa gửi đơn khởi kiện một luật sư, thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội, với số tiền đòi bồi thường hơn 82 tỷ đồng. Sau buổi làm việc, phía lãnh đạo Đoàn luật sư TP Hà Nội cho hay, vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Đoàn.

Vắng lặng quán ăn, nhộn nhịp hàng cà phê dịp Tết

Hiếu Anh |

Những ngày đầu năm mới Tết Quý Mão 2023, hầu như các quán ăn chưa mở cửa. Thế nhưng, các quán cà phê lại nhộn nhịp khách.

Hàng ngàn người đổ về Thảo Cầm Viên du xuân, trốn nắng ngày mùng 2 Tết

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Mùng 2 Tết, hàng nghìn người dân TPHCM đã đổ về các khu vui chơi để thư giãn, nghỉ mát. Trong số các điểm đến vui chơi hấp dẫn, Thảo Cầm Viên (quận 1) là một trong những nơi luôn thu hút nhiều người. Để trốn nắng gắt nhiều gia đình khi đi chơi còn mang võng, trải bạt giữa Thảo Cầm Viên để nghỉ trưa.

Lập chốt ứng trực trước lượng du khách đông đúc đổ về Phủ Tây Hồ

TÙNG GIANG |

Theo ghi nhận của PV, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão (23.1), các lối vào Phủ Tây Hồ (Hà Nội) luôn có lực lượng chức năng ứng trực, phân luồng để phương tiện lưu thông thuận tiện trước tình trạng người dân đổ về địa điểm này ngày một đông.

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo về nguy cơ xung đột vũ trang trên bán đảo Triều Tiên

G.M |

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng: "Tình hình xung quanh bán đảo Triều Tiên đang ở mức rất gần với nguy cơ xung đột vũ trang".

Có hay không chuyện hồ Tây bị san lấp để xây nhà?

Bảo Thắng |

3 ngày qua, dư luận xôn xao chuyện hồ Tây (Hà Nội) đang bị san lấp để làm khách sạn. Thông tin gây chấn động trên được cho là xuất phát từ tài khoản facebook của một nữ nhà thơ. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã lên tiếng.

Tướng hàng đầu Mỹ đến Hàn Quốc, khả năng chiến tranh tăng lên

G.M |

Các quan chức an ninh quốc gia cao cấp của Mỹ nói rằng một cuộc đối đầu quân sự với Triều Tiên sẽ chưa xảy ra trong thời gian gần, nhưng khả năng chiến tranh đã tăng lên.

Xác định danh tính nam thanh niên mặc quân phục công an bị dân vây đánh

Cường Ngô |

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông tin về vụ nam thanh niên mặc quân phục công an bị dân vây đánh trên phố, gây xôn xao dư luận.

Luật sư bị kiện đòi hơn 82 tỷ đồng vì dẫn bài báo gây bất lợi cho doanh nghiệp?

Bảo Thắng |

Một doanh nghiệp vừa gửi đơn khởi kiện một luật sư, thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội, với số tiền đòi bồi thường hơn 82 tỷ đồng. Sau buổi làm việc, phía lãnh đạo Đoàn luật sư TP Hà Nội cho hay, vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Đoàn.