Lùi thời hạn tái xuất 1,6 triệu tấn lúa mì nhiễm cỏ kế đồng cực kỳ nguy hiểm

Kh.V |

Trước nhiều ý kiến đề xuất của các doanh nghiệp đã nhập khẩu 1,6 triệu tấn lúa mì nhiễm cỏ kế đồng (CKĐ) vào Việt Nam, Bộ NNPTNT tạm thời chấp nhận, lùi ý kiến tái xuất của 1,6 triệu tấn lúa mì tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa ngành trồng trọt trong nước.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Trung - Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) cho biết: Tạm thời chưa áp dụng quy định tái xuất đối với các lô hàng gồm 1,6 triệu tấn lúa mì nhiễm CKĐ đã được NK vào Việt Nam.

 
Mức độ lây lan của CKĐ. Ảnh: Kh.V chụp từ báo cáo của Cục BVTV

Thời hạn áp dụng sẽ được thông tin tới doanh nghiệp (DN) sau. Trong thời hạn này, Cục BVTV sẽ phối hợp với các DN, hỗ trợ, đàm phán với các nước có nguồn hàng và các DN để tìm ra biện pháp hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho DN, nhưng phải đảm bảo quy định của pháp luật, không gây hại cho nền nông nghiệp trong nước, không đe dọa đến chính sách đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Trong trường hợp nếu DN và cơ quan XK lúa mì của các nước không tìm ra giải pháp hữu hiệu, an toàn, toàn bộ các lô hàng bị nhiễm CKĐ sẽ buộc phải tái xuất.

 
Ảnh: Kh.V chụp từ báo cáo của Cục BVTV 

Theo ông Lê Sơn Hà - Trưởng Phòng Kiểm dịch thực vật (Cục BVTV), cỏ kế đồng có khả năng sản sinh nhiều hạt nhỏ, mỗi cây có thể sinh ra 5.000 hạt nên dễ phát tán lây lan ra môi trường nhờ gió, côn trùng, động vật, dòng nước, máy móc nông nghiệp và các hoạt động khác của con người.

Bên cạnh đó, CKĐ còn sinh sản bằng rễ, nên việc cày xới lại càng nguy hiểm bởi bộ rễ đứt gẫy sẽ là một "mầm giống" để CKĐ nẩy mầm, lây lan rộng.

Bởi vậy, khi loài cỏ này đã du nhập vào một quốc gia thì không thể diệt trừ triệt để, thậm chí nhiều bang tại Mỹ, Canada đã mất rất nhiều năm vẫn không thể diệt trừ nổi. Chính vì thế Mỹ, Canada ... xếp nó vào loại cỏ xâm hại nguy hiểm và thực hiện các chương trình phòng trừ tốn kém. Ngay tại Mỹ, các bang như Ohio, Conecticut, Arizona, Minesota… cũng cấm loài cỏ này và kiểm soát nghiêm ngặt để tránh lây lan.

Cỏ kế đồng có tên khoa học là Cirsium arvense, là loài cỏ xâm hại nguy hiểm, gây hại cho hơn 27 loại cây trồng, xâm hại các vườn, vùng trồng cỏ chăn nuôi tại 40 quốc gia. Khi cỏ này xuất hiện, chúng "tấn công" trực tiếp cây trồng và môi trường, gây tốn kém chi phí để phòng trừ, kiểm soát.

Chỉ tính riêng tại Mỹ, hàng năm cỏ kế đồng đã gây thiệt hại mùa màng hàng trăm triệu USD, cộng thêm hàng chục triệu USD mua thuốc hóa học phòng trừ. Tuy nhiên, vẫn không thể diệt trừ triệt để vì chúng có bộ rễ ăn sâu xuống đất nên phun thuốc chỉ diệt trừ bộ phận trên mặt đất, mầm cỏ vẫn mọc lên từ rễ dưới đất và lại gây hại sau đó.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

"Nhắm mắt" nhập 1,6 triệu tấn lúa mì bị nhiễm cỏ kế đồng nguy hiểm vào Việt Nam

Kh.V |

Theo Cục Bảo vệ Thực vật (BVTV), lô hàng lúa mì đầu tiên bị phát hiện nhiễm cỏ kế đồng vào ngày 8.5.2018 có xuất xứ từ Nga. Tính từ tháng 5.2018 đến ngày 10.10.2018 đã có hơn 1,6 triệu tấn lúa mì nhập từ Nga, Mỹ, Canada và một số quốc gia khác vào Việt Nam.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

"Nhắm mắt" nhập 1,6 triệu tấn lúa mì bị nhiễm cỏ kế đồng nguy hiểm vào Việt Nam

Kh.V |

Theo Cục Bảo vệ Thực vật (BVTV), lô hàng lúa mì đầu tiên bị phát hiện nhiễm cỏ kế đồng vào ngày 8.5.2018 có xuất xứ từ Nga. Tính từ tháng 5.2018 đến ngày 10.10.2018 đã có hơn 1,6 triệu tấn lúa mì nhập từ Nga, Mỹ, Canada và một số quốc gia khác vào Việt Nam.