Lùi thời gian điều chỉnh giá xăng dầu

Anh Tuấn |

Một thương nhân phân phối xăng dầu ở Hà Nội cho hay, thông thường kỳ điều hành giá xăng tiếp theo sẽ rơi vào ngày 11.4, song do đây là thời điểm nghỉ bù ngày lễ giỗ Tổ Hùng Vương nên khả năng kỳ điều hành giá mới sẽ vào ngày 12.4.

Lùi thời gian điều chỉnh giá xăng

Giá dầu thô WTI biến động mạnh trong vòng 24 giờ qua. Theo dữ liệu của Trading Economics, giá có thời điểm rơi từ ngưỡng cao 98,6 USD/thùng xuống hơn 93 USD/thùng, sau đó bật tăng lên 96,97 USD/thùng.

Nhưng so với một tháng trước đó, giá dầu WTI đã lao dốc 7,59%. Còn giá dầu Brent dao động quanh vùng 98,6-103,3 USD/thùng. Trong vòng một tháng qua, loại dầu này sụt giá hơn 6%.

Thông tin dữ liệu của Bộ Công Thương cập nhật đến ngày 7.4, giá bán tại Singapore - làm căn cứ tính giá bình quân xăng dầu thành phẩm - đang có chiều hướng giảm so với kỳ trước.

Hiện giá trung bình xăng dầu thành phẩm tại thị trường Singapore từ ngày 1.4 cho đến nay (giá cơ sở) đang thấp hơn giá bán lẻ xăng dầu trong nước ở mức khoảng 1.200 đồng/lít xăng và gần 900 đồng/lít dầu DO.

Trao đổi với Lao Động, một thương nhân phân phối xăng dầu ở Hà Nội cho hay, thông thường kỳ điều hành tiếp theo sẽ rơi vào ngày 11.4, song do đây là thời điểm nghỉ bù ngày lễ giỗ Tổ Hùng Vương nên khả năng kỳ điều hành giá mới sẽ vào ngày 12.4.

Giá xăng sẽ lùi thời gian điều chỉnh 1 ngày. Ảnh: Hải Nguyễn
Giá xăng sẽ lùi thời gian điều chỉnh 1 ngày. Ảnh: Hải Nguyễn

Ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cũng xác nhận thông tin Liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào lúc 15h chiều 12.4.

Theo ông Đông, theo quy định của Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu vào các ngày 1, 11 và 21 hàng tháng.

Đối với các kỳ điều hành trùng vào ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước, thời gian điều hành được lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ.

Doanh nghiệp được tăng chiết khấu

Theo đại diện một thương nhân phân phối xăng dầu, nếu giá xăng dầu thành phẩm tiếp tục giảm hoặc không biến động lớn, giá xăng dầu trong nước buộc phải giảm bởi giá cơ sở đã giảm.

Tuy nhiên, mức giảm như thế nào sẽ phụ thuộc vào việc liên bộ Tài chính - Công Thương trích Quỹ bình ổn xăng dầu (BOG), trường hợp không trích hoặc trích quỹ ở mức thấp, giá xăng sẽ giảm tương đối mạnh.

Cũng theo vị này, với mức giá có xu hướng giảm trong chu kỳ điều hành từ ngày 1 đến 11.4, hiện nay, nhiều thương nhân đầu mối đã được tăng chiết khấu.

Cụ thể, với xăng RON 95, mức chiết khấu cho doanh nghiệp từ 1.000 đồng - 1.300 đồng mỗi lít; E5RON92 là 900 đồng - 1.200 đồng/lít; dầu hỏa từ 900 đồng - 1.000 đồng/lít.

Theo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, đây là mức chiết khấu đảm bảo doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có lãi, bù đắp những khó khăn trước đó khi có thời điểm chỉ nhận được chiết khấu 0 đồng.

Nói về vấn đề nguồn cung xăng dầu trong nước, ông Hoàng Anh Tuấn – Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, từ năm 2021 đến nay, sự cố Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn đã ảnh hưởng rất lớn đến thị trường xăng dầu trong nước, thiếu xăng dầu cục bộ, bởi Nghi Sơn chiếm 30% nguồn cung xăng dầu trong nước.

Vì những khó khăn đó, cho nên, Bộ Công Thương đã có nhiều văn bản chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn báo cáo kế hoạch tái khởi động sản xuất, kế hoạch cung ứng, giao hàng cho thương nhân đầu mối.

Về việc này, hiện nay trong quá trình khắc phục, Nghi Sơn về cơ bản đã khởi động lại. Nhưng, để đảm bảo nguồn cung trong quý 2.2022, Vụ Thị trường trong nước đến giờ vẫn chưa nhận được văn bản nào về việc giao hàng của Nghi Sơn cho thương nhân trong tháng 5, tháng 6 tới.

Chính vì thiếu hụt nguồn cung của nhà máy Nghi Sơn, Bộ Công Thương đã yêu cầu các thương nhân đầu mối, ngoài tổng nguồn đã giao năm 2022 thì đẩy mạnh kế hoạch nhập khẩu trong thời gian vừa qua, đặc biệt là từ đầu năm đến giờ.

Tuy nhiên, việc nhập khẩu không phải là câu chuyện ngày một ngày hai. "Hai năm ảnh hưởng của COVID-19, các thương nhân đầu mối về cơ bản lấy sản phẩm của nhà máy Nghi Sơn và Bình Sơn để tiêu thụ, chỉ nhập khẩu những sản phẩm chưa đáp ứng được. Do đó, việc kết nối lại để mua lại, đặc biệt là trong bối cảnh địa chính trị phức tạp trở nên khó khăn hơn", ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, không phải Việt Nam đi tìm nguồn cung xăng dầu, mà cả thế giới cũng đi tìm nguồn cung, để đảm bảo nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Giá xăng có thể giảm 800 đồng/lít vào lần điều chỉnh tới

Anh Tuấn |

Theo tính toán của doanh nghiệp, kỳ điều chỉnh tiếp theo (thông thường là ngày 11.4, nhưng có thể dời sang ngày 12.4), giá xăng dầu có thể giảm từ mức 700 - 800 đồng/lít với xăng và 600 đồng/lít với dầu, nếu nhà điều hành không sử dụng Quỹ bình ổn giá.

Nghệ An: Giá xăng tăng cao, người lao động, sinh viên lao đao

Quỳnh Trang |

Giá xăng tăng cao khiến giá cả các mặt hàng cũng tăng theo, người lao động trên địa bàn Nghệ An lao đao trong bão giá.

Bộ Công Thương: Giá xăng dầu trong nước tăng thấp hơn thế giới

Anh Tuấn |

Theo tính toán của Bộ Công Thương, trong khi giá thành phẩm xăng dầu thế giới tăng 33,7-38,9% từ đầu năm thì giá xăng dầu trong nước chỉ tăng 22-29,8%.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giá xăng có thể giảm 800 đồng/lít vào lần điều chỉnh tới

Anh Tuấn |

Theo tính toán của doanh nghiệp, kỳ điều chỉnh tiếp theo (thông thường là ngày 11.4, nhưng có thể dời sang ngày 12.4), giá xăng dầu có thể giảm từ mức 700 - 800 đồng/lít với xăng và 600 đồng/lít với dầu, nếu nhà điều hành không sử dụng Quỹ bình ổn giá.

Nghệ An: Giá xăng tăng cao, người lao động, sinh viên lao đao

Quỳnh Trang |

Giá xăng tăng cao khiến giá cả các mặt hàng cũng tăng theo, người lao động trên địa bàn Nghệ An lao đao trong bão giá.

Bộ Công Thương: Giá xăng dầu trong nước tăng thấp hơn thế giới

Anh Tuấn |

Theo tính toán của Bộ Công Thương, trong khi giá thành phẩm xăng dầu thế giới tăng 33,7-38,9% từ đầu năm thì giá xăng dầu trong nước chỉ tăng 22-29,8%.