Lùi Lễ hội Xoài để chuẩn bị tốt hơn việc đưa xoài Việt ra biển lớn

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tỉnh Đồng Tháp lùi Lễ hội Xoài sang 2023 là để chuẩn bị tốt hơn cho hành trình đưa xoài Việt ra "biển lớn".

Ngày 7.2, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp xác nhận, sau khi bàn bạc, Thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp đã thống nhất lùi thời gian tổ chức Lễ hội Xoài sang năm 2023. Điều này là để việc chuẩn bị tốt hơn cho hành trình đưa xoài Việt ra "biển lớn", đưa xoài Đồng Tháp nói riêng, xoài Việt Nam nói chung đến với người tiêu dùng tại nhiều quốc gia trên thế giới.

 

Được biết, trước đó UBND tỉnh Đồng Tháp thống nhất phối hợp cùng Bộ NNPTNT tổ chức Lễ hội Xoài. Ban đầu, dự kiến Lễ hội được tổ chức vào đầu năm 2022 tại Quảng trường Văn Miếu - Đồng Tháp. Đây là thời điểm xoài ở Đồng Tháp và các tỉnh vào chính vụ.

Với chủ đề “Xoài Đồng Tháp - Khát vọng vươn xa”, Ban tổ chức dự kiến đầu tư cho Lễ hội Xoài thành cơ hội nâng cao giá trị, phát triển và giới thiệu thương hiệu xoài không chỉ của Đồng Tháp mà của cả Việt Nam đến thị trường trong nước hướng tới xuất khẩu ra nhiều quốc gia trên thế giới. Với mong muốn và hướng tới mục tiêu đó, Ban tổ chức xây dựng kế hoạch với nhiều hoạt động để tạo tiếng vang cho xoài Việt Nam.

Xoài Cao Lãnh được dán tem, bao bọc xốp  trước khi đưa đến khách hàng. Ảnh: LT
Xoài Cao Lãnh được dán tem, bao bọc xốp trước khi đưa đến khách hàng. Ảnh: LT

Theo đó, trước lễ hội, sẽ có các hoạt động kết nối tại Hà Nội, TPHCM và Phú Quốc nhằm quảng bá, kết nối trong sản xuất, tiêu thụ xoài với các đơn vị tại các thị trường.

Vào thời điểm chính, sẽ có 2 hoạt động lễ và hội. Ở phần lễ, sẽ có chương trình sân khấu hóa hoạt động khai mạc để làm nền tôn vinh sự kiện công bố chỉ dẫn địa lý xoài Cao Lãnh. Sau đó, tổ chức Farm Trip đến các vườn xoài trên địa bàn huyện Cao Lãnh, TP. Cao Lãnh - hai địa phương có thế mạnh về xoài của Đồng Tháp. Trong thời gian diễn ra lễ hội, sẽ có nhiều hoạt động thi và trao thưởng các hoạt động tranh tài liên quan đến xoài.

Mô hình Cây xoài nhà tôi ở huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp). Ảnh: LT
Mô hình Cây xoài nhà tôi ở huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp). Ảnh: LT

Đến phần Hội, sẽ tổ chức “Không gian xoài” với ngôi nhà chung và không gian trưng bày các loại xoài và các sản phẩm từ xoài. Đặc biệt, Ban tổ chức sẽ có chuỗi hoạt động các Hội thi về xoài như: Hội thi ẩm thực Xoài, thi (online, thực tế) với chủ đề “Trái xoài ngon nhất”. Theo đó, Đồng Tháp và các tỉnh tỉnh, vùng miền sẽ chọn lựa ra những giống và sản phẩm xoài ngon về hình thức, chất lượng ngon, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc để tranh tài.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức sẽ dành không gian để tổ chức các hoạt động kết nối thương mại, như: Sàn giao dịch thương mại điện tử các sản phẩm từ xoài; Kết nối, ký các hợp đồng hoặc biên bản ghi nhớ giữa hợp tác xã, tổ hợp tác, hội quán, nhà vườn với các doanh nghiệp.

Xoài Cao Lãnh chất lượng ngon, màu đẹp và dán tem chống giả. Ảnh: LT
Xoài Cao Lãnh chất lượng ngon, màu đẹp và dán tem chống giả. Ảnh: LT

Quan trọng hơn là trong chương trình Lễ hội Xoài còn dành thời lượng quan trọng để tổ cức các hoạt động mang tính định hướng, gợi mở hoạt động thương mại với mục tiêu chung tay đưa xoài Việt vươn ra biển lớn...

Tuy nhiên do dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát trên diện rộng và kéo dài nhiều tháng nên công tác chuẩn bị chưa cao. Vì vậy, Đồng Tháp đã chủ động quyết định lùi thời gian Lễ hội xoài vào năm 2023. UBND tỉnh giao Sở NNPTNT Đồng Tháp phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư có văn bản báo cáo Bộ NNPTNT về việc thay đổi thời gian tổ chức Lễ hội Xoài.

Xoài cát Hòa Lộc. Ảnh: LT
Xoài cát Hòa Lộc, một trong những giống xoài ngon nổi tiếng của Việt Nam. Ảnh: LT

Đồng thời, khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu kế hoạch thật chu đáo cho lễ hội sắp tới. Cụ thể, là xây dựng kế hoạch sản xuất xoài theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP), với lộ trình cụ thể và gắn với truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu các lễ hội trái cây quốc tế, đề xuất các tiêu chí tổ chức phù hợp, hiệu quả.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: Lùi Lễ hội Xoài sang năm 2023

Tam Nông |

Đồng Tháp – Tỉnh Đồng Tháp quyết định lùi Lễ hội Xoài sang năm 2023.

Trung Quốc chỉ tạm dừng thông quan xe xoài Việt Nam trong vòng 7 ngày

Vũ Long |

Trung Quốc đang tạm dừng thông quan tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) đối với mặt hàng xoài của Việt Nam.

Lễ hội xoài - cơ hội đưa xoài Việt vươn ra thế giới

Lục Tùng |

Đồng Tháp - Với định hướng chủ đề “Xoài Đồng Tháp - Khát vọng vươn xa”, Đồng Tháp đầu tư cho Lễ hội xoài thành cơ hội nâng cao giá trị, phát triển và giới thiệu thương hiệu xoài của Đồng Tháp đến thị trường trong nước hướng tới xuất khẩu ra nhiều quốc gia trên thế giới.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng Tháp: Lùi Lễ hội Xoài sang năm 2023

Tam Nông |

Đồng Tháp – Tỉnh Đồng Tháp quyết định lùi Lễ hội Xoài sang năm 2023.

Trung Quốc chỉ tạm dừng thông quan xe xoài Việt Nam trong vòng 7 ngày

Vũ Long |

Trung Quốc đang tạm dừng thông quan tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) đối với mặt hàng xoài của Việt Nam.

Lễ hội xoài - cơ hội đưa xoài Việt vươn ra thế giới

Lục Tùng |

Đồng Tháp - Với định hướng chủ đề “Xoài Đồng Tháp - Khát vọng vươn xa”, Đồng Tháp đầu tư cho Lễ hội xoài thành cơ hội nâng cao giá trị, phát triển và giới thiệu thương hiệu xoài của Đồng Tháp đến thị trường trong nước hướng tới xuất khẩu ra nhiều quốc gia trên thế giới.