Long An: Lần đầu tiên thực hiện sản xuất “1 cung đường, 2 điểm đến"

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An đang xem xét áp dụng phương án sản xuất “1 cung đường, 2 điểm đến” sau khi đã thực hiện khá tốt phương án sản xuất “3 tại chỗ”.

Ngày 3.9, Đoàn công tác của tỉnh Long An do Chủ tịch UBND tỉnh – ông Nguyễn Văn Út - làm Trưởng đoàn đến kiểm tra hoạt động của Cty TNHH Avery Dennison RIS Việt Nam (KCN Long Hậu, huyện Cần Giuộc) để chuẩn bị cho thực hiện phương án sản xuất “1 cung đường, 2 điểm đến” đầu tiên của tỉnh.

Với hơn 3 ngàn lao động, thời gian qua do thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, Cty duy trì sản xuất với 350 lao động theo mô hình “3 tại chỗ”.

Nhằm khôi phục lại sản xuất, Cty đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để áp dụng thêm phương án “1 cung đường, 2 điểm đến”.

Theo đó, Cty sẽ thực hiện 5 bước: Bước 1, xét nghiệm lần 1 (PCR) cho tất cả NLĐ tham gia lưu trú theo mô hình “1 cung đường, 2 điểm đến”; Bước 2, phân nhóm, cách ly lần 1 nhân viên âm tính tại một địa điểm sàng lọc bên ngoài công ty; Bước 3, sau 7 ngày, xét nghiệm lần 2 (PCR) cho tất cả NLĐ; Bước 4, phân nhóm, cách ly lần 2 NLĐ âm tính tại địa điểm sàng lọc; Bước 5, xét nghiệm lần 3 trước khi đưa vào các khu lưu trú bên ngoài Cty.

Hàng ngày, Cty sẽ tổ chức đưa rước NLĐ từ Cty đến khu lưu trú tập trung bên ngoài Cty bằng xe buýt.

Dự kiến khi kết hợp cả mô hình “3 tại chỗ” và “1 cung đường, 2 điểm đến”, Cty sẽ có khoảng 800 lao động làm việc (chiếm 30% lao động của Cty) cho đến khi có hướng dẫn tiếp theo về việc khôi phục sản xuất như bình thường.

Cty sẽ định kỳ xét nghiệm 3 ngày/lần cho 100% NLĐ tham gia lưu trú và thực hiện nghiêm 5K nhằm bảo đảm an toàn, sức khỏe cho NLĐ, cũng như tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Qua kiểm tra, xem xét các điều kiện bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch của đơn vị, UBND tỉnh đã thống nhất với phương án phục hồi sản xuất của Cty.

Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út yêu cầu, khi thực hiện phương án “1 cung đường, 2 điểm đến”, CTy cần bảo đảm các quy định phòng, chống dịch từ khu ăn, uống, nhà trọ, nhà nghỉ của NLĐ, đồng thời phải bảo đảm khoảng cách trong khu vực sản xuất. Chỉ sử dụng NLĐ đã được tiêm vắc xin, trong đó ưu tiên những lao động đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin để thực hiện phương án “1 cung đường, 2 điểm đến”. Cần lưu ý khâu đưa, rước công nhân, nhất là lực lượng lái xe phải có khu vực riêng, tuyệt đối không cho vào bên trong Cty, tránh làm lây lan dịch bệnh.

Đến nay, tỉnh Long An có khoảng 760 doanh nghiệp đang thực hiện sản xuất "3 tại chỗ" với hơn 44 ngàn công nhân.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Kim ngạch xuất khẩu Long An, Tiền Giang chiếm hơn 50% toàn vùng ĐBSCL

Kỳ Quan |

Tổng kim ngạch xuất khẩu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL, gồm TP.Cần Thơ và 12 tỉnh) 6 tháng đầu năm 2021 đạt 10,37 tỉ USD, tăng 22,04% so với cùng kỳ, trong đó 2 tỉnh Long An và Tiền Giang chiếm hơn 50%.

Long An: Người dân tiêm vaccine đông đảo, không “kén cá chọn canh”

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An đang triển khai tiêm ngừa diện rộng 500.000 liều vaccine Vero Cell mới tiếp nhận. Người dân Long An phấn khởi được tiêm vaccine để bảo vệ mình và cộng đồng, không kén chọn chủng loại.

Long An lập chiến lược tiêm vaccine, trang bị cho dân “áo giáp chống dịch”

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An xác định tiêm vaccine cho người dân là chiến lược mang tính quyết định đến việc kiểm soát và chiến thắng đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại địa phương. Lãnh đạo tỉnh xem tiêm vaccine như là “áo giáp chống dịch” bảo vệ Nhân dân trước đại dịch.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Kim ngạch xuất khẩu Long An, Tiền Giang chiếm hơn 50% toàn vùng ĐBSCL

Kỳ Quan |

Tổng kim ngạch xuất khẩu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL, gồm TP.Cần Thơ và 12 tỉnh) 6 tháng đầu năm 2021 đạt 10,37 tỉ USD, tăng 22,04% so với cùng kỳ, trong đó 2 tỉnh Long An và Tiền Giang chiếm hơn 50%.

Long An: Người dân tiêm vaccine đông đảo, không “kén cá chọn canh”

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An đang triển khai tiêm ngừa diện rộng 500.000 liều vaccine Vero Cell mới tiếp nhận. Người dân Long An phấn khởi được tiêm vaccine để bảo vệ mình và cộng đồng, không kén chọn chủng loại.

Long An lập chiến lược tiêm vaccine, trang bị cho dân “áo giáp chống dịch”

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An xác định tiêm vaccine cho người dân là chiến lược mang tính quyết định đến việc kiểm soát và chiến thắng đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại địa phương. Lãnh đạo tỉnh xem tiêm vaccine như là “áo giáp chống dịch” bảo vệ Nhân dân trước đại dịch.