Long An: Chưa phát hiện hành vi tích trữ, găm hàng xăng dầu chờ giá lên

AN LONG |

Long An - Dù có một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu tạm ngưng hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán 2022 nhưng qua kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh Long An khẳng định chưa phát hiện hành vi tích trữ, găm hàng chờ giá lên.

Ngày 10.2, ông Nguyễn Tuấn Thanh – Giám đốc Sở Công thương Long An cho biết, vừa ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra kinh doanh xăng dầu trên địa bàn nhằm đảm bảo việc kinh doanh xăng dầu không bị gián đoạn.

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, toàn tỉnh Long An hiện có 478 cửa hàng xăng dầu với tổng sức chứa 20.000m3, có 3 kho xăng dầu với sức chứa 18.000m3. Ngày 7.2, Sở Công Thương đã tổ chức họp cùng 4 doanh nghiệp đầu mối (Công ty Xăng dầu Long An - thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Công ty TNHH Xăng dầu Hùng Hậu), doanh nghiệp phân phối (Công ty Cổ phần Thương mại Mộc Hóa và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phan Tuấn) của tỉnh và Cục Quản lý thị trường tỉnh để nắm tình hình cung ứng xăng dầu và hoạt động của cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.

Qua đánh giá, hệ thống cửa hàng và đại lý thuộc 4 doanh nghiệp trên là 123 cửa hàng rải khắp các huyện, thị xã, thành phố vẫn bảo đảm nguồn xăng dầu cho người dân.

Theo báo cáo của doanh nghiệp đầu mối và phân phối, nguồn cung xăng dầu cho hệ thống đại lý bán lẻ vẫn bảo đảm, tuy nhiên mức chiết khấu cho đại lý rất thấp, từ 0 đồng đến 330 đồng. Nguyên nhân do giá xăng dầu thế giới tăng cao, giá bán trong nước thấp chưa điều chỉnh, đồng thời kỳ điều hành giá trùng vào dịp Tết Nguyên đán nên giá bán, giá giao đại lý chưa được điều chỉnh dẫn đến chiết khấu đại lý giảm, doanh nghiệp, đại lý bán lẻ càng bán càng lỗ; nguồn cung xăng dầu trong nước và nhập khẩu giảm.

Theo ông Phạm Đức Chinh - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An - đơn vị tiếp tục chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, giám sát chặt chẽ các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Nếu phát hiện có hành vi găm hàng, tạo khan hiến nguồn cung xăng dầu sẽ kiên quyết xử lý nghiêm. 

Được biết, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2022, tại địa bàn tỉnh Long An có 25 cửa hàng, đại lý xăng dầu tạm dừng hoạt động từ ngày mùng 1 đến mùng 6 Tết. Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh Long An khẳng định chưa phát hiện hành vi tích trữ, găm hàng chờ giá lên.

Lý do mà các cơ sở này tạm ngừng hoạt động là do nhân viên bán hàng nghỉ Tết, nhân viên nhiễm COVID-19, do đã hết xăng dầu nhưng đơn vị đầu mối, phân phối không cung cấp hoặc chưa thể nhập xăng dầu để bán vì chiết khấu đại lý rất thấp (0 đồng) đại lý bán sẽ bị lỗ.

Đến ngày 7.2, trong số 25 cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngừng hoạt động với các lý do như nêu trên đã hoạt động trở lại bình thường.

Mới đây, theo thông tin phản ánh của người dân về việc một cửa hàng xăng dầu tại huyện Thủ Thừa giảm lượng xăng dầu bán ra cho khách hàng, cụ thể chỉ bán giới hạn 300.000 đồng/xe, lực lượng quản lý thị trường đã nhanh chóng kiểm tra. Qua làm việc, chủ cửa hàng xăng dầu này cho biết, do mức tiêu thụ xăng tăng đột biến trong ngày, để bảo đảm cửa hàng mở cửa phục vụ người tiêu dùng nên đã giảm lượng xăng dầu bán ra.

“Một ngày sau, sau khi cửa hàng này nhập đầy đủ lượng xăng dầu thì đã tổ chức bán bình thường trở lại”, thông tin từ Cục Quản lý Thị trường Long An cho biết.

AN LONG
TIN LIÊN QUAN

"Nghịch lý" thị trường xăng dầu do thiếu tính linh hoạt trong điều hành

Đức Thành - Cường Ngô |

PGS.TS Ngô Trí Long - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả nêu quan điểm, để xảy ra tình trạng khan hàng tại một số cửa hàng xăng dầu tại các tỉnh phía Nam trong thời gian qua là do thiếu tính linh hoạt trong điều hành của Bộ Công Thương.

Xăng dầu: Chỉ “đủ” trên báo cáo thôi, thưa Bộ trưởng Diên

Đào Tuấn |

“Chủ cơ sở cho biết hết hàng... Chúng tôi kiểm tra thực tế thì đúng là hết xăng dầu thật” - lời một cán bộ quản lý thị trường huyện Kế Sách, Sóc Trăng.

Long An: Gần 1.500 doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất ngay sau Tết

An Long |

Long An - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngày 7.2, tất cả các doanh nghiệp, người lao động, sản xuất đã khởi động và đẩy mạnh hoạt động sản xuất trở lại ngay ngày làm việc đầu tiên.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

"Nghịch lý" thị trường xăng dầu do thiếu tính linh hoạt trong điều hành

Đức Thành - Cường Ngô |

PGS.TS Ngô Trí Long - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả nêu quan điểm, để xảy ra tình trạng khan hàng tại một số cửa hàng xăng dầu tại các tỉnh phía Nam trong thời gian qua là do thiếu tính linh hoạt trong điều hành của Bộ Công Thương.

Xăng dầu: Chỉ “đủ” trên báo cáo thôi, thưa Bộ trưởng Diên

Đào Tuấn |

“Chủ cơ sở cho biết hết hàng... Chúng tôi kiểm tra thực tế thì đúng là hết xăng dầu thật” - lời một cán bộ quản lý thị trường huyện Kế Sách, Sóc Trăng.

Long An: Gần 1.500 doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất ngay sau Tết

An Long |

Long An - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngày 7.2, tất cả các doanh nghiệp, người lao động, sản xuất đã khởi động và đẩy mạnh hoạt động sản xuất trở lại ngay ngày làm việc đầu tiên.