Long An cấp giấy chứng nhận đầu tư trong vòng 1 ngày

AN LONG |

Long An - Để trở thành điểm đến hấp dẫn, Long An đã cải thiện rất nhiều thủ tục đầu tư. Trong năm 2021, Long An thu hút đầu tư nước ngoài hơn 3,8 tỉ USD, đứng thứ nhì cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành và diễn biến phức tạp, nhưng Long An vẫn có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đến đầu tư. Cụ thể, gần đây tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho một số nhà đầu tư nước ngoài chỉ trong vòng 1 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nổi bật như dự án của Công ty TNHH Lotte Eco Logis Long An của Công ty TNHH Lotte Land (vốn đầu tư của Hàn Quốc); địa điểm thực hiện dự án tại KCN Phú An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, diện tích 79.142 m2, với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 306 tỉ đồng, tương đương trên 13,450 USD. Dự án đầu tư nhà máy sản xuất nước giải khát với tổng vốn hơn 136 triệu USD (tương đương hơn 3.109 tỉ đồng) vào Khu công nghiệp Phú An Thạnh, huyện Bến Lức.

Ông Nguyễn Thành Thanh - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An - cho biết, việc giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư là một trong những điều đã được lãnh đạo tỉnh quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

Năm 2022 được chọn là năm đột phá trong phát triển kinh tế nhằm hoàn thành tốt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, tỉnh tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu về kinh tế ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022, lãnh đạo tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện các các giải pháp để phục hồi và phát triển kinh tế; tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo ra nhiều quỹ đất sạch với giá cả cạnh tranh để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư.

Đặc biệt, triển khai thực hiện cấp chứng nhận đầu tư trong các khu công nghiệp chỉ một ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ; Thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mà Trung ương đã quy định. Tỉnh cũng tiếp tục kêu gọi xã hội hóa trong việc đầu tư hạ tầng cơ sở, đặc biệt là hạ tầng giao thông để từ đó tạo ra điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư tốt hơn.

“Tỉnh Long An luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh. Long An xem doanh nghiệp là nguồn lực, động lực cho sự phát triển. Lãnh đạo tỉnh  luôn coi sự thành công của doanh nghiệp là sự thành công của tỉnh. Long An luôn hoan nghênh, chào đón các nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh. Tỉnh cam kết luôn sát cánh và đồng hành cùng doanh nghiệp; luôn lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh tại Long An”, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được nói.

Trong năm 2021, do tác động của dịch bệnh COVID- 19, nên ảnh hưởng nhiều đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn đã hoạt động ổn định trở lại. Tỉnh đề ra mục tiêu năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 6,5 - 7%; tỉ lệ tăng thu ngân sách nhà nước năm 2022 tăng 12% so với cùng kỳ.

AN LONG
TIN LIÊN QUAN

Những “lá chắn” phòng, chống dịch cho CNLĐ từ tuyến cơ sở ở Long An

An Long |

Long An - Hơn 140 trạm y tế lưu động (TYTLĐ) trên địa bàn tỉnh Long An phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu điều trị của người mắc COVID-19 không triệu chứng và thể nhẹ ngay từ cơ sở.

Bí thư Long An: “Vẫn có cán bộ đi làm việc rề rề, rà rà, đi trễ về sớm...”

An Long |

Long An - Ngày 12.3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến để quán triệt, triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII. Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được đã trình bày bài viết của bản thân về các phẩm chất, các giá trị cốt lõi của cán bộ, đảng viên cần tiếp tục rèn luyện, phát huy trong giai đoạn hiện nay.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Những “lá chắn” phòng, chống dịch cho CNLĐ từ tuyến cơ sở ở Long An

An Long |

Long An - Hơn 140 trạm y tế lưu động (TYTLĐ) trên địa bàn tỉnh Long An phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu điều trị của người mắc COVID-19 không triệu chứng và thể nhẹ ngay từ cơ sở.

Bí thư Long An: “Vẫn có cán bộ đi làm việc rề rề, rà rà, đi trễ về sớm...”

An Long |

Long An - Ngày 12.3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến để quán triệt, triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII. Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được đã trình bày bài viết của bản thân về các phẩm chất, các giá trị cốt lõi của cán bộ, đảng viên cần tiếp tục rèn luyện, phát huy trong giai đoạn hiện nay.