Long An cần chú trọng phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn

Kỳ Quan |

Ngày 19.4, UBND tỉnh Long An tổ chức “Tọa đàm định hướng phát triển vùng kinh tế công nghệ cao”. Đến dự tọa đàm có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: M.H
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: M.H

Sau “kỳ tích” vươn lên dẫn đầu kinh tế khu vực Tây Nam bộ và xếp thứ 3 PCI năm 2020 vừa mới được công bố, tỉnh Long An đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà kinh tế, nhà đầu tư, chuyên gia trong và ngoài nước đến dự tọa đàm.

Ông Nguyễn Văn Được - Bí thư Tỉnh ủy Long An - đánh giá, Long An có tiềm năng và lợi thế lớn trong thu hút đầu tư, nhưng bức tranh thu hút đầu tư còn nhiều điều chưa ưng ý. Tọa đàm nhằm tạo tiền đề hình thành hệ sinh thái công nghiệp phát triển với trình độ công nghệ tiên tiến, giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường và đem lại giá trị gia tăng cao cho nền kinh tế.

Nhiều học giả, nhà kinh tế, nhà đầu tư tham gia diễn đàn đã chia sẻ về tiềm năng thế mạnh trong thu hút đầu tư của Long An, những triển vọng để Long An định hướng, phát triển vùng kinh tế công nghệ cao.

Long An hướng đền kinh tế công nghệ cao. Ảnh: KQ
Long An hướng đền kinh tế công nghệ cao. Ảnh: KQ

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng, Long An có lợi thế cho phát triển vùng kinh tế công nghệ cao, lấy khoa học - công nghệ làm nền tảng. Để thực hiện được mục tiêu, Long An cần tiếp tục tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân để đề ra các định hướng phát triển vùng kinh tế công nghệ cao thông minh của tỉnh.

Phó Thủ tướng gợi ý Long An cần chú trọng phát triển hài hòa giữa khu vực đô thị và nông thôn. Đối với phát triển công nghiệp, tỉnh cần xác định các ngành mũi nhọn, có lợi thế để tập trung phát triển, chú trọng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ logistics.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An vừa bị bắt có nhiều cơ sở xăng dầu của cá nhân

Kỳ Quan |

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Lương Đình Tiến - Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An, người vừa bị bắt tạm giam ngày 15.4 - có nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu của cá nhân ông. Ông Tiến bị bắt liên quan đến việc buôn lậu xăng dầu với tư cách cá nhân chứ không liên quan đến Công ty Xăng dầu Long An do ông làm Giám đốc.

Long An giữ vững “phên giậu” phía Tây trước đại dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh tại một số tỉnh, thành của Vương quốc Campuchia, tỉnh Long An đang nỗ lực kiểm soát chặt trên 130km đường biên với nước bạn, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa.

Petrolimex lên tiếng về việc Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An bị bắt

Cường Ngô |

Ngay sau khi Công an khám xét trụ sở Công ty xăng dầu Long An thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và bắt Giám đốc Công ty vào sáng 15.4, Petrolimex đã cho biết "đây là sai phạm với tư cách cá nhân".

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An vừa bị bắt có nhiều cơ sở xăng dầu của cá nhân

Kỳ Quan |

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Lương Đình Tiến - Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An, người vừa bị bắt tạm giam ngày 15.4 - có nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu của cá nhân ông. Ông Tiến bị bắt liên quan đến việc buôn lậu xăng dầu với tư cách cá nhân chứ không liên quan đến Công ty Xăng dầu Long An do ông làm Giám đốc.

Long An giữ vững “phên giậu” phía Tây trước đại dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh tại một số tỉnh, thành của Vương quốc Campuchia, tỉnh Long An đang nỗ lực kiểm soát chặt trên 130km đường biên với nước bạn, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa.

Petrolimex lên tiếng về việc Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An bị bắt

Cường Ngô |

Ngay sau khi Công an khám xét trụ sở Công ty xăng dầu Long An thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và bắt Giám đốc Công ty vào sáng 15.4, Petrolimex đã cho biết "đây là sai phạm với tư cách cá nhân".